Giao hữu giữa ĐT U23 và U21 HAGL: 1-1

Dù chủ động toàn diện về thế trận nhưng  ĐT U23 đã không thể thắng được sức trẻ U21 HAGL đầy hưng phấn trong trận đấu tập chiều qua (17/9).

Dù chủ động toàn diện về thế trận nhưng  ĐT U23 đã không thể thắng được sức trẻ U21 HAGL đầy hưng phấn trong trận đấu tập chiều qua (17/9).

 

HLV Falko Götz đã tung ra đội hình gần giống trong buổi tập gần nhất của đội. Đấy có thể coi là đội hình khung của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Trọng Hoàng, Thành Lương, Đức Thiện và thủ môn Anh Đức vẫn vắng mặt do bị chấn thương.

 

HLV Falko Götz đã quyết định triệu tập cầu thủ Lê Hoàng Thiên của HAGL thay thế Nguyễn Ngọc Anh (SLNA) từ ngày 18/9/2011. (VFF)

Mọi thứ đã diễn ra gần giống như buổi tập chơi pressing ép sân đối phương trước đó 1 ngày. Các tuyển thủ U23 đã chơi trên chân, đẩy U21 HAGL lùi sâu.

 

Tuy nhiên, một loạt cơ hội ngon ăn đã không được biến thành bàn thắng. Đặc biệt, Đình Tùng, Ngọc Anh đã bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

 

Sau khi chịu bị ép sân nửa đầu hiệp 1,  U21 HAGL dần lấy lại thế trận và đã có những pha trả đòn. Bàn thắng ở cuối hiệp 1 của họ là kết quả của một pha phối hợp trung lộ. Hoàng Thiên là người ghi bàn thắng cho HAGL và cũng là người đã chơi cực hay trong vai trò quấy phá hàng phòng ngự ĐT U23. Đây cũng có thể coi là trận đấu giúp Hoàng Thiên mở lại cánh cửa vào đội tuyển.

Đình Tùng (đỏ) ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển U23 quốc gia

 

Ở hiệp 2, tình hình cũng gần giống như hiệp 1, khi những phút đầu ĐT U23 tiếp tục ép sân nhưng U21 HAGL lại quật khởi ở những phút cuối trận.

 

Rõ ràng, những bài tập nặng khiến các tuyển thủ chưa đạt được độ thanh thoát. Ở hiệp 2, họ cũng tạo được ít cơ hội hơn. Tuy nhiên, bàn gỡ hoà lại đến khi hậu vệ U21 HAGL phạm lỗi với Văn Thắng trong vòng cấm và Đình Tùng đã sút phạt thành công.

 

Sau đó, tiền đạo Tuấn Anh có tình huống căng ngang khá tốt, nhưng Mạnh Dũng và Đình Tùng va vào nhau khi cùng lao vào đệm bóng khiến cơ hội trôi qua.

 

Tỷ số 1-1 chưa nói lên được tất cả những gì về ĐT U23. Đây mới chỉ là bước chạy đà, để các tuyển thủ làm quen nhau. Qua mỗi một trận đấu như thế này sẽ bộc lộ ra những điều cần thiết để HLV Falko Goetz điều chỉnh.

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến giải  quốc tế hàng năm tranh Cúp bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, đó là mới là sân chơi giúp chọn ra những nhân tố tốt nhất cho đội tuyển, phục vụ cho công cuộc tìm Vàng diễn ra vào cuối năm.

 

Đội hình ĐT U23 hiệp 1

Tuấn Mạnh, Quốc Long, Huỳnh Phú, Thanh Hào, Tấn Đạt, Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Thái Dương, Đinh Thanh Trung, Đình Tùng, Ngọc Anh.

Đội hình ĐT U23 hiệp 2

Bửu Ngọc, Âu Văn Hoàn, Thành Trung, Quốc Anh, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Thắng, Văn Nam, Văn Bình, Mạnh Dũng, Đình Tùng, Tuấn Anh.

Nguồn: Bóng Đá Online

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM