Giải vô địch U20 ĐNÁ 2007: ĐT U20 Việt Nam chia điểm cùng ĐT U20 Thái Lan

Chiều nay (2/8), ĐT U20 Việt Nam bước vào trận đấu được chờ đợi nhất tại bảng B gặp ĐT U20 Thái Lan.

Chiều nay (2/8), ĐT U20 Việt Nam bước vào trận đấu được chờ đợi nhất tại bảng B gặp ĐT U20 Thái Lan.

Đội hình xuất phát của ĐT U20 Việt Nam:
Thủ môn: Thanh Tùng;
Hậu vệ: Chu Ngọc Anh, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Chí Huynh, Trần Tất Đạt;
Tiền vệ: Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Đức Nhân, Hoàng Văn Bình;
Tiền đạo: Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Đình Hiệp

Đây có thể xem là trận đấu có tầm ảnh hưởng rất lớn đến ngôi đầu bảng bởi ĐT 20 Việt Nam và ĐT U20 Thái Lan được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá cho 2 tấm vé vào Bán kết tại bảng đấu này. Hơn nữa, cuộc đọ sức này cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả hâm mộ ở tính hấp dẫn và quyết liệt mang tính truyền thống mỗi khi hai đội gặp nhau.

Một pha sóng gió trước khung thành ĐT U20 Thái Lan – Ảnh: Hà Xuân.

~ vào thời điểm này, U20 Thái Lan đang được đánh giá cao hơn, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng cùng tâm lý hưng phấn sau trận đại thắng 5-0 trước Campuchia, các học trò của HLV Nguyễn Mạnh Cường vẫn nhập cuộc đầy háo hức và tự tin. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, khung thành ĐT U20 Thái Lan đã phải chịu sức ép rất lớn của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong khi U20 Việt Nam chưa thể chuyển hoá các cơ hội thành bàn thì U20 Thái Lan bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 12 của trận đấu. Trong một tình huống cản phá cú đánh đầu của Vanthon (12), bóng đá bật chân hậu vệ Ngọc Anh (3) đi thẳng vào lưới thủ thành Thanh Tùng (19) trong sự ngỡ ngàng của hơn 1000 khán giả có mặt tại sân Thành Long để cổ vũ cho đội nhà.

Niềm vui sau bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 của các cầu thủ U20 Việt Nam – Ảnh: Hà Xuân.

Mặc dù đột ngột rơi vào thế bất lợi khi bị dẫn bàn, ĐT U20 Việt Nam vẫn không hề nao núng và nỗ lực tổ chức tấn công, tìm cách tiếp cận khung thành đội bạn. Những nỗ lực của các học trò HLV Nguyễn Mạnh Cường cuối cùng đã được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ở phút 35, được thực hiện do công của Hồng Việt (7). Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp1.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục tổ chức tấn công về phía khung thành của nhau để tìm kiếm bàn thắng, trong đó ĐT U20 Việt Nam chơi khởi sắc và tạo được nhiều cơ hội hơn. Tiếc rằng các chân sút đã không tận dụng thành công.

Kết thúc, ĐT 20 Việt Nam chia điểm cùng ĐT U20 Thái Lan với tỷ số hoà 1-1. Điều này cũng đồng nghĩa với việc U20 Thái Lam tiếp tục tạm thời chiếm giữ vị trí số 1 trên BXH nhờ hơn ĐT U20 Việt Nam về chỉ số phụ.

Phát biểu sau trận đấu:
HLV Nguyễn Mạnh Cường (ĐT U20 Việt Nam):
SKết quả hoà đã phản ánh đúng tương quan lực lượng của hai đội. Tôi không nghĩ rằng U20 Việt Nam đã chơi quyết liệt quá mức, nếu đúng như vậy thì Hoàng Văn Bình (số 15-PV) đã phải nhận thẻ vàng. Hai đội ngày hôm nay đã thi đấu rất quyết tâm và việc tranh chấp bóng quyết liệt là điều có thể hiểu được. Tôi cũng không cho rằng các cầu thủ Việt Nam đã quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân. Trong trận đấu này, chúng tôi đã chủ động lựa chọn đấu pháp phối hợp nhỏ để hoá giải lối chơi của ĐT U20 Thái Lan⬝.

HLV Kawin Kachendecha (ĐT U20 Thái Lan):
SĐT U20 Việt Nam đã chơi tốt hơn chúng tôi. Trong trận đấu này, một số vị trí của ĐT U20 Thái Lan cũng không đạt được phong độ tốt và thi đấu không đạt yêu cầu. Chúng tôi đã may mắn khi chia điểm cùng U20 Việt Nam.

Tôi dự đoán U20 Malaysia và U20 Myanmar sẽ giành vé vào Bán kết tại bảng A và rất có thể U20 Thái Lan và U20 Việt Nam sẽ tái ngộ tại trận đấu cuối cùng⬝.

Tại trận đấu còn lại của bảng B (diễn ra vào lúc 17h30), U20 Brunei đã giành được chiến thắng rất đáng khích lệ trước U20 Campuchia với tỷ số sát nút 2-1.

Mặc dù phải thi đấu dưới trời mưa nặng hạt trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng U20 Brunei và U20 Campuchia vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đầy nỗ lực. Phút 52, Timbang (7) đưa U20 Brunei vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau, Sok Pheng (14) lập công cho Campuchia, đưa thế trận trở lại quân bình.

Dù nhận được nhiều sự ưu ái của các CĐV nước chủ nhà hơn, nhưng điều đó là không đủ để U20 Campuchia tạo được một thế trận thuận lợi trước Brunei. Không những vậy, họ còn để trắng tay trước đội bạn khi để Moh Nazirul Abdulla (5) ghi bàn quyết đính thắng lợi 2-1 cho Brunei ở phút 80 của trận đấu.

Xếp hạng bảng B

Đội

STTHBBTBBĐiểm
Thái Lan2110814
Việt Nam2110614
Brunei2101283
Campuchia2002170

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM