Giải vô địch U20 AFF 2007: U20 Lào dừng chân tại vòng bảng

Dù đã rất nỗ lực trong trận quyết đấu với U20 Malaysia để tranh suất vé còn lại vào Bán kết tại bảng A, nhưng sự thua kém về thể lực đã khiến các cầu thủ trẻ xứ Triệu Voi sụp đổ trước đội bạn trong…

Dù đã rất nỗ lực trong trận quyết đấu với U20 Malaysia để tranh suất vé còn lại vào Bán kết tại bảng A, nhưng sự thua kém về thể lực đã khiến các cầu thủ trẻ xứ Triệu Voi sụp đổ trước đội bạn trong nửa cuối thời gian của trận đấu và thua cuộc với tỷ số 3-7.

Nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng mở tỷ số chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc nhờ công của Sayya (15), những tưởng U20 Lào sẽ thuận đường tiếp bước U20 Myanmar vào Bán kết khi họ làm chủ khá tốt thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 44 khi Bin Zainon (18) lập công ghi bàn gỡ hoà cho U20 Malaysia. Bàn thắng quan trọng này đã giúp U20 Maylaysia tràn đầy hưng phấn khi bước vào hiệp 2 và trong khi đội bạn đã bắt đấu có dấu hiệp xuống sức, thì ưu thế về thể lực đã giúp họ thi đấu lần lướt hơn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Phút thứ 60, U20 Lào giành lại lợi thế dẫn bàn với pha dứt điểm chuẩn xác của Phuttavong (12). Nhưng lợi thế ấy cũng không duy trì được lâu trước sự mạnh mẽ của đối phương. Phút thứ 65, Yusaini (19) thiết lập lại thế quân bình cho U20 Malaysia, đồng thời ghi dấu cho sự sụp đổ của U20 Lào bằng 3 bàn thắng nữa ở các phút 78, 85, 89, lần lượt được thực hiện do công của Abdul (12), Firdaus (9), Yusaini (19), đưa U20 Maylaysia vượt lên dẫn trước tỷ số cách biệt 6-2.

Bên phía U20 Lào, những nỗ lực trong những phút ít ỏi còn lại chỉ đủ để giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-6 ở phút 90. Tuy nhiên, ở giây bù giờ cuối cùng, Mohd Shazlan (20) đánh dấu chấm hết cho hành trình của U20 Lào tại giải năm nay bằng bàn ấn định thắng lợi 7-3 cho U20 Malaysia.

Tại trận đấu còn lại, dù chỉ đưa ra sân đội hình dự bị nhằm dưỡng sức cho trận Bán kết, nhưng U20 Myanmar vẫn giành thắng lợi với tỷ số nhẹ nhàng 2-1 trước U20 Singapore. Cả hai bàn thắng của U20 Myanmar đều được ghi do công của chân sút Pyaye Kyaw Myo (11) ở phút 49 và 75. Bàn thắng duy nhất của U20 Singapore được ghi do công của Quak Jun Yi (7) ở phút 70.

Như vậy, cán đích ở vị trí số 1 bảng A, tại vòng Bán kết diễn ra vào ngày 7/8 tới, U20 Myanmar sẽ gặp U20 Việt Nam (nhì bảng B), còn U20 Malaysia sẽ gặp U20 Thái Lan (nhất bảng B).

Xếp hạng bảng A

Đội

STTHBBTBBĐiểm
Myanmar3300829
Malaysia32011156
Lào31025113
Singapore3003280
VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM