Giải Vô địch U17 ĐNA 2005: U17 Việt Nam hòa đáng tiếc 2-2 trước Campuchia

Cho đến thời điểm này, bảng B mới chỉ xác định được một chủ nhân đoạt vé vào vòng 2 là Lào. ĐT U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội nếu thắng  U17 Malaysia trong trận đấu cuối cùng.

Cho đến thời điểm này, bảng A đã xác định hai đội U17 Thái lan, U17 Myanmar giành quyền vào bán kết. Trong khi đó bảng B mới chỉ xác định được một chủ nhân đoạt vé vào vòng 2 là Lào. ĐT U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội nếu thắng  U17 Malaysia trong trận đấu cuối cùng.

Đội hình ĐT U17 Việt Nam tham dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á

Sau trận thua 1-4 trước U17 Lào, toàn đội tuyển U17 Việt Nam đã rất nỗ lực chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo với quyết tâm chiến thắng để giành vé vào bán kết. Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng Phan Thanh Hùng khẳng định sức khoẻ của toàn đội tốt và sẵn sàng nhập cuộc. Qua quan sát đối thủ, BHL đã chọn đấu pháp đá chậm, phối hợp cầm bóng để hạn chế ưu thế về thể lực của đối phương.

Cũng chính vì chủ trương này nên tuyển U17 Việt Nam ngay khi nhập cuộc đã chủ động chơi thấp, tạo điều kiện cho các cầu thủ Campuchia đẩy cao đội hình. Ngay từ những phút đầu, lưới của chúng ta đã bị Sembunny (7, CAM) khoan thủng. Sau bàn thua, BHL đội tuyển U17 Việt Nam đã nhắc các cầu thủ đẩy cao đội hình, không cho đối phương ép sân và thế trận dần cân bằng.

Phút 14, ĐT U17 Việt Nam được hưởng quả phạt từ chấm 11m, nhưng thật tiếc vì Ngô Quang Huy (7) đã không thắng nổi thủ môn Samreth Seiha (1). Trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1, các cầu thủ của chúng ta vẫn duy trì được thế tấn công, nhưng trước sự phòng thủ chặt chẽ của đối phương các 

Ngay sau trận đấu với Myanmar, lãnh đạo đội Indonesia đã gửi đơn khiếu nại đến Ban tổ chức bày tỏ sự nghi ngờ về việc U17 Myanmar quá tuổi quy định (Điều lệ quy định cầu thủ tham dự giải phải sinh từ ngày 01-01-1990 trở lại đây) vì có thể hình, thể lực vượt trội của các cầu thủ Myanmar. Ngoài ra, lãnh đạo đội Indonesia còn viện dẫn thêm một số trường hợp khác mà họ nghi nhờ gian lận tuổi. AFF đã phải tổ chức cuộc họp nhằm tìm hướng xử lý những khiếu nại này.

Riêng đội tuyển U17 Việt Nam được đánh giá là một trong những đội có ngoại hình trẻ nhất và không hề bị bất cứ đội nào phàn nàn.

chân sút của U17 Việt Nam tỏ ra khá bế tắc trong việc giải tỏa rào chắn này.

Sang hiệp 2, BHL U17 Việt Nam quyết định đưa Hoàng Nhất Nam (6) về đá tiền vệ trung tâm, đưa Trần Mạnh Dũng (11) vào sân đá ở vị trí tiền vệ trái. Sự thay đổi kịp thời này đã giúp các đợt tấn công của đội chúng ta mạch lạc hơn. Và sự nỗ lực đó đã được đền đáp ở phút 48 khi Nguyễn Tấn Phong (3) đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Chưa hết, phút 61,  Hoàng Danh Ngọc (10) đưa U17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1 bằng bàn thắng khá ấn đẹp.

Bị thua ngược, các cầu thủ U17 Campuchia không còn gì để mất đã dồn lên tấn ông. Lần này đến lượt đối phương thành công khi phút 81, Kao Niso (6, CAM) đã đánh đầu tung nóc lưới U17 Việt Nam. Trận đấu lại quay về vạch xuất phát. Cũng phải thừa nhận, trong các tình huống cố định do lợi thế về thể hình nên các cầu thủ U17 Campuchia tỏ ra khá lợi hại.

Trước khi bị đối phương ghi bàn gỡ hòa, U17 Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 76 và chắc chắn Nguyễn Thành Nam (14) sẽ nhớ mãi tình huống này, khi đã loại toàn bộ hàng thủ của đội bạn và cả thủ môn nhưng lại sút ra ngoài.

~ trận đấu sau đó (18h00), U17 Lào đã thắng U17 Malaysia 3-1. Tuy nhiên, trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng, quyết liệt, thậm chí là thừa sự thô bạo, điều không thể đồng ý với các cầu thủ trẻ.

Thắng Malaysia, U17 Lào đã chính thức giành chiếc vé đầu tiên của bảng B để vào bán kết. ĐT U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội vào bán kết, khe cửa rất hẹp, nếu thắng U17 Malaysia trong trận đấu chiều 31/8.

Trước đó, chiều 28-8, Myanmar đã giành chiến thắng đậm tới 6-1 trước Indonesia. Như vậy, bảng A đã xác định được hai đội vào bán kết là U17 Thái Lan và U17 Myanmar. Trận đấu giữa hai đội bóng này vào chiều mai, 30/8, chỉ có ý nghĩa thủ tục.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM