Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2011: Việt Nam hướng tới tấm vé vào bán kết

Vào lúc 19h00 chiều nay (14/7), đội tuyển U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 tại bảng B, giải vô địch U16 Đông Nam Á. Đối thủ của thầy trò HLV Hải Biên ở lượt trận này là U16 Philippines.

Vào lúc 19h00 chiều nay (14/7), đội tuyển U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 tại bảng B, giải vô địch U16 Đông Nam Á. Đối thủ của thầy trò HLV Hải Biên ở lượt trận này là U16 Philippines.

Có thể nói, chiến thắng 4-1 trước U16 Camphuchia đã tạo được động lực và tinh thần cho các tuyển thủ U16 Việt Nam. Chiến thắng quan trọng đã giúp U16 Việt Nam thắp lại hi vọng giành vé vào bán kết.

Trước đối thủ đã không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào chơi vòng bán kết. U16 Việt Nam vẫn không thể chủ quan cho dù đây là trận đấu mang tính thủ tục của đội bạn. Sau 3 lượt trận, U16 Philippines toàn thua, họ chỉ ghi được 2 bàn nhưng lại để thua tới 9 bàn. Ở cuộc đối đầu với U16 Việt Nam, U16 Philippines mong muốn tìm kiếm được trận hoà trước khi nói lời chia tay ở đấu trường khu vực.

Nhận định là trận đấu quan trọng tạo nên sức bật cho U16 Việt Nam trên bảng tổng sắp, 10h sáng nay, Trưởng đoàn U16 Việt Nam Trương Hải Tùng đã tiến hành họp toàn đội để quán triệt tinh thần thi đấu đồng thời đề ra nhiệm vụ cho đoàn quân HLV Nguyễn Hải Biên. Toàn đội thống nhất quyết giành 3 điểm để rộng cửa vào bán kết. Việc giành chiến thắng là quan trọng xong U16 Việt Nam vẫn phải bảo toàn lực lượng mạnh nhất để quyết chiến với đối thủ Mynamar ở lượt trận cuối cùng (16/7).

Đánh giá trước trận đấu gặp U16 Philippines, Trưởng đoàn Trương Hải Tùng hoàn toàn tự tin về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ông Tùng cho biết, tinh thần của các toàn đội đang lên rất nhiều, điều đó thể hiện trong giao tiếp, sinh hoạt và tập luyện rất nghiêm túc của các tuyển thủ.

Thông tin ở bảng A, giải vô địch U16 Đông Nam Á 2011, sau chiến thắng 2-0 trước U16 Indonesia, U16 Thái Lan có được 7 điểm để giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết của giải. Ở trận đấu sau đó, U16 Lào không quá khó để kiếm được 1 điểm trước U16 Malaysia. Cùng được 7 điểm, Thái Lan và Lào dắt tay nhau vượt qua vòng bảng.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM