Giải vô địch bóng đá U17 AFF: Brunei rút lui trước ngày khai mạc

Theo thông báo của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), đội tuyển U17 Brunei đã chính thức xin rút lui ngay trước thềm giải đấu dành cho đội tuyển U17 các quốc gia trong khu vực.

Theo thông báo của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), đội tuyển U17 Brunei đã chính thức xin rút lui ngay trước thềm giải đấu dành cho đội tuyển U17 các quốc gia trong khu vực. Như vậy, bảng A chỉ còn lại 3 đội là Thái Lan, Indonesia và Myanmar. Trước sự cố này, Ban tổ chức đã quyết định vẫn giữ nguyên lịch thi đấu, nhưng sẽ huỷ bỏ những trận có đội U17 Brunei.

ĐT U17 Việt Nam (trắng) thi đấu tại giải U17 châu Á 2004

Việc Brunei bỏ cuộc đã khiến cuộc đua giành 2 suất vé vào bán kết tại bảng A trở nên khó lường hơn khi cả Thái Lan, Myanmar và Indonesia đều tỏ ra là những đối thủ đáng gờm của nhau. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, với ưu thế sân nhà, lại được đào tạo bài bản qua tay nhiều HLV nước ngoài đến từ Anh, Brazil , đội quân của HLV Thanis Aresngarkul chắc chắn sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng A.

Trong khi đó, Indonesia và Myanmar sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhau nếu không muốn sớm giã từ cuộc chơi. ~ cấp độ ĐTQG, Indonesia được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, tại các giải đấu giành cho lứa tuổi U, Myanmar luôn là đội bóng giàu tiềm năng và biết cách tạo ra những bất ngờ.

Đội tuyển U17 Việt Nam ở bảng B cùng các đội Lào, Malaysia và Camphuchia. Trong số đó, ngoại trừ Campuchia tỏ ra yếu thế hơn so với các đối thủ cùng bảng, Lào và Malaysia đều đã chứng tỏ được bản lĩnh tại các sân chơi trong khu vực. Nên nhớ rằng, ĐT U17 Lào, mà thành phần nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa cầu thủ U14 từng giành thắng lợi 4-1 trước U14 Thái Lan và tiếp đó vượt qua U14 Việt Nam với tỷ số 5-2 tại Festival bóng đá U14 Đông Nam Á 2003. Không những thế, ĐT U17 Lào đã có hơn một tháng tập trung tập luyện cùng nhau trước khi bước vào giải đấu nên chắc chắn sẽ phát huy được hết thế mạnh của mình.

Trong khi đó, ĐT U17 Malaysia cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng với thành phần chủ lực là các gương mặt xuất sắc đến từ hai trường đào tạo bóng đá quốc gia Malaysia. Phát biểu tại cuộc họp báo trước giải ông Chow Fai Lam – Lãnh đội đội tuyển U17 Malaysia đã rất tự tin vào khả năng lọt vào bán kết của đội mình. Trong khi đó, HLV trưởng ĐT U17 Malaysia Aminuddin Hussin cho biết: SKể từ sau giải đấu Lion City Cup và sau quãng thời gian tập huấn trong mấy tuần lễ vừa qua, đội tuyển đã cho thấy sự tiến bộ rõ nét. Giải đấu này sẽ là cơ hội rất tốt để các cầu thủ thể hiện được tham vọng của mình. Sẽ không có trận đấu nào được gọi dễ dàng đối với chúng tôi, nhưng nếu có được một kết quả tốt trước Campuchia, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội lọt để giành quyền bước tiếp⬝.

Về phía ĐT U17 Việt Nam, các thành viên BHL và các cầu thủ đều tỏ ra phấn chấn, tự tin và quyết tâm thực hiện mục tiêu giành chiến thắng ít nhất một trận trước hai đối thủ này để rộng đường vào Bán kết.

Trận đấu khai mạc giải sẽ diễn ra  trên Sân vận động quân đội Thái Lan vào lúc 16h00 giữa hai đội tuyển U17 Thái Lan và U17 Indonesia.

Lịch thi đấu tại giải U17 Đông Nam Á
Ngày Mã TrậnBảngTrận
26/081AThái Lan – Indonesia
27/082

3

B

B

Lào – Việt Nam

Malaysia – Campuchia

28/084AIndonesia – Myanmar 
29/085

6

B

B

Việt Nam– Campuchia

Malaysia – Lào

30/087AMyanmar – Thái Lan
31/088

9

B

B

Việt Nam – Malaysia

Campuchia – Lào

01.09Nghỉ
02.0910

11

Bán kết 1

Bán kết 2

Nhất A – Nhì B

Nhất B – Nhì A

03.09Nghỉ
04.0912

13

Hạng 3

Chung kết

Thua BK 1 – Thua BK 2

Thắng BK 1 – Thắng BK 2

>> Danh sách ĐT U17 Việt Nam <<

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM