Giải vô địch bóng đá trẻ U17 ĐNÁ 2006: Sẵn sàng nhập cuộc

Sáng nay, tại khách sạn Vị Hoàng Nam Định đã diễn ra buổi họp lãnh đội để phổ biến các qui định liên quan đến đến công tác tổ chức thi đấu,công tác tổ chức giải, thống nhất các qui định…

Sáng nay, tại khách sạn Vị Hoàng Nam Định đã diễn ra buổi họp lãnh đội để phổ biến các qui định liên quan đến đến công tác tổ chức thi đấu,công tác tổ chức giải, thống nhất các qui định trong điều lệ thi đấu của giải và tiến hành gút danh sách đăng ký 18 cầu thủ của mỗi đội bóng tham dự giải. Trưởng đoàn ĐT U17 Việt Nam Nguyễn Hưng Thái, HLV trưởng Phan Thanh Hùng, Trợ lý HLV Quách Ngọc Minh đã tới tham dự cuộc họp này.
Phát biểu trước cuộc họp, trưởng phái đoàn quan chức LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) He Ravy Khek cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và nhiệt tình của BTC địa phương, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của giải đấu khi được tổ chức tại Nam Định, nơi vốn có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều hành và tổ chức các trận đấu quốc tế trong những năm qua.
Đại diện cho BTC địa phương, ông Đào Việt Dũng – PGĐ Sở TDTT Nam Định kiêm Phó BTC giải cũng bày tỏ niềm vinh dự khi Nam Định được tin tưởng lựa chọn là điểm đến của giải vô địch bóng đá trẻ U17 Đông Nam Á 2006. Ông Đào Việt Dũng khẳng định: Cho đến thời điểm này, Nam Định đã hoàn tất các yêu cầu đặt ra của giải đấu, từ công tác tổ chức đón tiếp và bố trí nơi ăn ở, tập luyện của các đội bóng cho đến các công tác về an ninh, y tế, truyền thông và các vấn đề khác liên quan tới công tác tổ chức thi đấu.
Tại cuộc họp, tổng điều phối viên AFF Ryan Siew đã phổ biến những quy định về đăng ký cầu thủ, đăng ký trang phục thi đấu, thời gian thi đấu và thể thức thi đấu của giải. Theo đó, mỗi đội bóng được đăng ký danh sách 18 cầu thủ chính thức trong số 25 cầu thủ đăng ký sơ bộ ban đầu. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, đội có tổng số điểm cao nhất sẽ đoạt chức vô địch.
Ngoài ra, nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, thì tiến hành xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự: Hiệu số của tổng số bàn thắng – tổng số bàn thua; Tổng số bàn thắng; Kết quả đối đầu trực tiếp. Trong trường hợp chỉ có 2 đội có chỉ số trên bằng nhau và còn thi đấu trên sân thì sẽ tổ chức thi đấu 11m để xác định đội thắng.
Cũng tại cuộc họp, BTC giải đã thống nhất thay đổi giờ thi đấu của trận khai mạc giữa ĐT U17 Việt Nam và ĐT U17 Bangladesh. Theo đó, trận đấu sẽ diễn ra vào 15h45 thay vì 15h30 như lịch đã công bố. Thời gian thi đấu các trận còn lại vẫn giữ nguyên.
Tại trận khai mạc gặp Bangladesh, ĐT U17 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục Áo trắng – Quần trắng – Tất trắng. 2 trận đấu tiếp theo, đội sẽ mặc trang phục truyền thống Áo đỏ – Quần đỏ – Tất đỏ.
Hiện nay, toàn đội đang tâp trung tại Trung tâm Đào tạo VĐV trẻ Nam Định để hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào giải đấu. HLV trưởng Phan Thanh Hùng cùng các cộng sự đều tỏ ta rất tin tưởng vào khả năng của các học trò tại giải lần này. HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Giải vô địch U17 Đông Nam Á là một sân chơi hữu ích nhằm giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm để bước vào đấu trường lớn hơn, đó là VCK giải bóng đá vô địch U17 châu Á. Hiện tại trong tay tôi đang có 18 cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá nước nhà và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao nhất tại giải lần này⬝.
Danh sách 18 cầu thủ ĐT U17 Việt Nam thi đấu tại giải vô địch bóng đá U17 Đông Nam Á 2006:
Thủ môn: Nguyễn Tiến Anh (25), Trần Anh Đức (18)
Các cầu thủ: Huỳnh Đức Tô (12), Huỳnh Anh Trung (4), Nguyễn Văn Trung (5), Nguyễn Tấn Phong (3), Đặng Khương Duy (8), Nguyễn Võ Nguyên Vũ (19), Ngô Quang Huy (7), Lê Mai Lâm Thanh Phong (14), Hoàng Nhật Nam (6), Lê Xuân Trường (13), Nguyễn Thế Hưng (2), Đinh Tiến Hà (16), Lưu Hồng Vinh (21), Hoàng Danh Ngọc (10), Trần Việt Trung (17), Đào Ngọc Phước (9).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM