Giải VĐ bóng đá nữ ĐNA 2015: Thua ngược Thái Lan 1-2, Việt Nam lỡ hẹn chung kết

Sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực và trải qua 2 hiệp phụ đầy thử thách, tuyển nữ Việt Nam một lần nữa lỡ hẹn trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á khi để thua Thái Lan với tỉ số sát nút 1-2 trong trận bán kết 2 diễn ra lúc 19h30 hôm nay (8/5) trên SVĐ Thống Nhất.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam trong trận bán kết 1 gặp Thái Lan

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Myanmar, cả 2 đội đều nhập cuộc với sự tập trung cao độ. Ưu thế đã nghiêng về tuyển nữ Thái Lan khi các cầu thủ chủ nhà tỏ ra chậm hơn trong việc kiểm soát và tổ chức phối hợp giữa các tuyến.

 
Ở phút thứ 3, Thái Lan có tình huống nguy hiểm đầu tiên suýt thành bàn thắng với pha phạt góc tạt cánh nhưng đã bị thủ môn Kiều Trinh đoán đúng.
 
Từ phút 16, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện lối chơi khác hẳn khi chủ động cầm bóng và đổi hướng linh hoạt, năng động hơn.
 
Phút 31, Nguyễn Thị Tuyết Dung có pha đá phạt góc bên canh trái, Nguyễn Thị Liễu nhanh chóng tận dụng cơ hội đánh đầu đẹp mắt, mở tỉ số cho đội chủ nhà Việt Nam. Sau bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam thêm phần hứng khởi, tạo ra thế trận linh hoạt hơn.
 
Nguyễn Thị Liễu (8) là chủ nhân bàn thắng duy nhất cho tuyển Việt Nam trong trận bán kết 2
 
Khi hiệp 2 mới bắt đầu được ít phút, trong một tình huống phản công nhanh, tuyển thủ kỳ cựu Nisa Romyen đã có pha đi bóng tốc độ, vượt qua Hải Hòa để tung cú sút sở trường, kéo trận đấu về vạch xuất phát.
 
Sau khi bị san bằng tỉ số, tuyển nữ Việt Nam vẫn bình tĩnh thi đấu. Phút 73, Huỳnh Như đi bóng đầy nỗ lực truyền sang cho Thùy Trang nhưng rất tiếc pha dứt điểm khá nhẹ, bóng nằm gọn trong tay thủ môn Boonsing.
 
Càng về cuối trận, tình thế được đẩy lên khá căng với những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội thể hiện sự nôn nóng tìm bàn thắng dẫn trước. Bóng liên tục được bơm lên tuyến trên trong phần sân của đội khách khiến cho hàng phòng ngự Thái Lan đôi lúc đã tỏ ra lúng túng, đuối sức.
 
Phút 77, trong một tình huống phản công, Huỳnh Như một lần nữa chơi lăn xả nỗ lực đi bóng cận thành thủ môn Boonsing nhưng rất tiếc, may mắn chưa mỉm cười với đội chủ nhà Việt Nam khi bóng chưa qua vạch vôi.
 
Phút 84, Nguyễn Thị Tuyết Dung có cơ hội thực hiện pha đá phạt góc của mình khiến một lần nữa hàng phòng ngự Thái Lan trao đảo, nhưng lần lượt Minh Nguyệt, Huỳnh Như hay Thùy Trang vẫn tỏ ra kém duyên trong các tình huống dứt điểm cận thành.
 
Kết thúc 90 phút trận bán kết 2 tuyển nữ Việt Nam hòa nữ Thái Lan 1-1 khiến 2 đội phải bước vào đá hiệp phụ.
 
Khi hiệp phụ thứ nhất mới bước sang phút thứ 2, một lần nữa cầu thủ kỳ cựu già dặn kinh nghiệm Romyen đã bất ngờ có cú tâng bóng qua đầu thủ môn Kiều Trinh, nâng tỉ số lên 2-1. Sau bàn thắng, ĐT Thái Lan lùi sâu về bảo toàn tỷ số khiến các chân sút của tuyển Việt Nam càng khó khăn. 
 
Ở phút 13 hiệp phụ thứ nhất, thủ môn Boonsing đã cứu nguy cho Thái Lan một bàn thua, từ pha đá phạt của Tuyết Dung, khiến cho khán giả trên SVĐ Thống Nhất càng lo lắng hơn.
 
Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bước vào hiệp phụ thứ 2 với sự tổn thất về lực lượng khi một số cầu thủ đá chính đã bị đau hoặc chấn thương sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực.
 
Phút 6 hiệp phụ thứ 2, Tuyết Dung có pha đá tạt cánh phải lên để Nguyễn Thị Nguyệt đánh đầu nhưng một lần nữa thủ môn Boonsing đã thể hiện sự xuất sắc của mình khi bắt bóng chính xác.
 
Khi hiệp phụ thứ 2 bước vào những phút cuối, hy vọng cho các cô gái tuyển nữ Việt Nam ngày càng mong manh khi thể lực giảm sút rõ rệt cùng sự phòng ngự kiên quyết và lăn xả của Thái Lan. Những pha bóng dài, chuyển hướng liên tục thậm chí được chơi hơn người khi cầu thủ Maijarern bị đau phải rời sân cũng không thể giúp đội chủ nhà tìm được bàn thắng.
 
Như vậy, với việc để Thái Lan thắng ngược 2-1, tuyển nữ Việt Nam đã lỡ hẹn với trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015. Các cầu thủ chủ nhà Việt Nam sẽ bước vào trận tranh giải ba với U20 Australia lúc 16h ngày 10/5 tới trên SVĐ Thống Nhất. Trận chung kết giữa Myanmar và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h cùng ngày.

Đội hình xuất phát trận bán kết 2:

Đội tuyển nữ Viêt Nam: Đội trưởng – thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (1), Chương Thị Kiều (3), Trần Thị Hồng Nhung (4) (Nguyễn Thi Bích Thùy (16) vào thay phút 71), Bùi Thúy An (6), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Nguyễn Thị Liễu (8) (Đỗ Thị Yến (21) vào thay phút 82′), Trần Thị Thùy Trang (9), Nguyễn Hải Hòa (17), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (18), Huỳnh Như (19), Vũ Thị Thúy (22).

Ghi bàn: Nguyễn Thị Liễu (8) 31′

Đội tuyển nữ Thái Lan: Đội trưởng Sritala (4), thủ môn Boonsing (1), Chinwong (3), Khueanpet (6), Intamee (7), Phetwiset (9), Srangthaisong (10), Maijarern (17), Boothduang(20), Sung Ngoen (21), Nisa Romyen (23).

Ghi bàn: Nisa Romyen (23) 53′ & 92′

Phát biểu sau trận đấu:
HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Norimatsu Takashi:

Các cầu thủ Việt Nam không thua Thái Lan về trình độ nhưng chúng tôi thua vì có vài vận động viên trẻ thiếu kinh nghiệm và thiếu may mắn. Trong trận đấu hôm nay Thái Lan đã chơi tốt hơn.


Tuyển nữ Việt Nam không thua về thể lực, thậm chí di chuyển nhiều hơn và tiếp tục chơi ngay cả khi trọng tài thiếu chính xác trong một vài tình huống.

Nếu có thời gian tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn. Thái Lan đã lên đến đẳng cấp thế giới, vì họ giành quyền tham dự World Cup. Việt Nam thua Thái Lan nhưng không có nghĩa Việt Nam không vươn ra đến tầm Châu Á. Tôi sẽ có khá nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Các cầu thủ Việt Nam rất thông minh và nghiêm túc.
Chúng tôi sẽ phải củng cố mọi thứ để cố gắng chơi tốt trong trận đấu tới và các giải đấu tiếp theo”.

 
HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan Nuengrutai: “Tuyển nữ Thái Lan đã có một chiến thắng thật sự may mắn. Đội Việt Nam chơi rất tốt nhưng chúng tôi lại tận dụng được nhiều cơ hội hơn. Điều đó là rất cần thiết trong một trận đấu quan trọng như thế này”.

 

KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2015

NGÀY

ĐỊA ĐIỂM

GIỜ

TRẬN ĐẤU

KẾT QUẢ

1/5

 

SVĐ Thống Nhất

16h00

Thái Lan – U20 Australia

0-3

SVĐ Thống Nhất

18h30

Indonesia – Lào

0-2

2/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Malaysia – Philippines

0-3

SVĐ Thống Nhất

18h30

Việt Nam – Myanmar

3-2

3/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

U20 Australia – Lào

1-0

SVĐ Thống Nhất

18h30

Indonesia – Thái Lan

1-9

4/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Myanmar – Phlippines

4-1

SVĐ Thống Nhất

18h30

Malaysia – Việt Nam

0-7

5/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Lào – Thái Lan

0-12

SVĐ Thống Nhất

18h30

U20 Australia – Indonesia

7-0

6/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Myanmar – Malaysia

4-0

SVĐ Thống Nhất

18h30

Phlippines – Việt Nam

0-4

7/5/2015 Nghỉ

8/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

BK1: U20 Australia – Myanmar

0-1

SVĐ Thống Nhất

19h30

BK2: Việt Nam – Thái Lan

1-2

9/5/2015 Nghỉ

10/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Tranh giải Ba: U20 Australia – Việt Nam

 

SVĐ Thống Nhất

19h00

Chung kết: Myanmar – Thái Lan