Giải U21QG báo Thanh Niên: Những gương mặt xuất sắc

Chủ tịch Hội đồng huấn luyện quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển nhận xét: “Tôi đã không dưới 3 lần có mặt ở VCK U21 để tuyển quân, nhưng phải nói là VCK U21 lần này có nhiều gương mặt gây ấn tượng, chơi không thua kém đàn anh, đặc biệt tư duy của không ít cầu thủ rất tốt.

Hội đồng huấn luyện quốc gia đã giới thiệu đến 41 cầu thủ sau vòng bán kết U21 QG Báo Thanh Niên.

 

Nhiều tài năng

Chủ tịch Hội đồng huấn luyện quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển nhận xét: “Tôi đã không dưới 3 lần có mặt ở VCK U.21 để tuyển quân, nhưng phải nói là VCK U21 lần này có nhiều gương mặt gây ấn tượng, chơi không thua kém đàn anh, đặc biệt tư duy của không ít cầu thủ rất tốt. Đó là cơ sở để chúng tôi ghi nhận các tài năng này với mong muốn không bỏ sót những VĐV có triển vọng và khả năng phát triển chuyên môn tốt”. Ông Hiển cũng cho biết thêm ban đầu ban tuyển chọn (gồm ông và ông Nguyễn Trọng Giáp – Phó phòng các ĐTQG) chỉ nhắm khoảng 25-30 cầu thủ tốt, nhưng trước nhiều trận hay của các đội U21, danh sách đã lên đến 41 người!

Trịnh Hoài Nam

 

Trong danh sách, 3 vị trí thủ môn, tiền vệ phòng ngự và tiền đạo được chọn lựa nhiều nhất. Tất cả đều có năm sinh từ 1990, có thể kể như thủ môn Lâm Ấn Độ, Dư Văn Bé (Bình Dương), Nguyễn Tiến Tạo (Nam Định), Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai)… Họ đều là những người giữ thành tốt, có tầm vóc lý tưởng, ra vào nhanh, dứt khoát, phản xạ nhạy bén. Ở vị trí tiền vệ thủ có đến 7 cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao mà nói như ông Nguyễn Trọng Giáp “họ chơi rất lăn xả, khôn ngoan và thể hiện được tầm vóc”. Đó chính là Hoàng Nhật Nam (Nam Định), Vũ Minh Hoàng (Bình Dương), Nguyễn Cảnh Dương (SLNA), Nguyễn Trương Minh Hoàng, Lê Duy Thanh (HAGL), Huỳnh Thiện Nhân (Đồng Tháp), Trần Bảo Anh (ĐTLA). Ông Giáp nhận xét thêm: “Tuy cách thể hiện trên sân khác nhau nhưng họ đều là những con thoi hiệu quả, điều mà hiện nay cả tuyển VN lẫn tuyển Olympic đều đang thiếu. Nếu được các CLB tạo thêm cơ hội, VFF tập trung đầu tư thì chắc chắn trong tương lai gần, họ đủ sức thay Minh Phương, Tài Em, Minh Châu”.

 

Nguyễn Cảnh Dương

Còn ở vị trí tiền đạo có đến 10 người được nhắc đến. Ngoài những cái tên đã nổi như Lê Hoàng Thiên (HAGL), Hà Minh Tuấn (Đồng Tháp) hay Nguyễn Đình Bảo (SLNA), còn có nhiều tài năng mới thể hiện tố chất của một tay săn bàn như Trịnh Hoài Nam (BD), Ngân Văn Đại (V&V United), Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Hữu Khôi (Nam Định), Trần Hoài Nam (ĐTLA), Trịnh Xuân Trung, Đoàn Duy Khang (Đồng Nai). HLV Nguyễn Ngọc Hảo của Nam Định nhận xét: “Chưa giải nào mà tiền đạo lại nhiều với những ưu điểm nổi trội như VCK lần này. Tôi cho đó là sự tiến bộ của bóng đá trẻ khi các CLB có sự quan tâm đầu tư tốt. Vấn đề là họ cần được dự nhiều giải có chất lượng tương tự như U21 để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm”.

Hữu Khôi

 

Những vị trí khác cũng có rất nhiều tài năng như Lưu Hồng Vinh, Trịnh Hoa Hùng (Nam Định), Lê Thế Cường (SLNA), Nguyễn Thanh Hùng (Đồng Nai) đá biên rất tốt; Nguyễn Đức Duyệt (Nam Định), Quế Ngọc Mạnh (SLNA), Bùi Xuân Hiếu (HAGL), Lê Văn Đông (V&V United), Phan Nguyễn Duy Giang, Nguyễn Đình Lợi (Bình Dương) phòng thủ cánh rất năng nổ và tham gia tấn công luôn có những pha tăng tốc, gây bất ngờ. Ở vị trí trung vệ, cặp Nguyễn Tấn Công – Mai Thanh Nam (Bình Dương) có tầm vóc đẹp, chơi ngày càng hay được ông Sỹ Hiển đánh giá: “Đó là cặp trung vệ lý tưởng có những phẩm chất như cặp trung vệ Đà Nẵng hiện nay là Hải Lâm và Phước Vĩnh”. Trung vệ Lâm Anh Quang của Nam Định cũng được đánh giá cao, bên cạnh đó còn có Phan Lưu Thế Sơn của V&V United…

Lê Duy Thanh

Ứng viên cho các danh hiệu

Trước trận chung kết chiều nay, hiện chỉ có danh hiệu vua phá lưới là tương đối rõ khi Trịnh Hoài Nam của Bình Dương với 4 bàn đang dẫn đầu, hơn người xếp thứ nhì là Nguyễn Hữu Khôi của Nam Định mới có 2 bàn. Hữu Khôi vắng mặt ở trận bán kết, và sự trở lại của chân sút này trong trận chung kết sẽ là thách thức không nhỏ cho Hoài Nam. Tất nhiên, việc ghi 2 bàn để san bằng khoảng cách này trong trận cuối cùng của giải là không dễ dàng, nhưng bóng đá luôn tiềm ẩn sự bất ngờ. Thế nên điều này buộc Hoài Nam phải hết sức nỗ lực. Nếu đừng bị áp lực tâm lý như trận bán kết với SLNA, cơ hội chiến thắng của Hoài Nam sẽ rất lớn.

Chưa giải nào mà tiền đạo lại nhiều với những ưu điểm nổi trội như VCK lần này. Tôi cho đó là sự tiến bộ của bóng đá trẻ khi các CLB có sự quan tâm đầu tư tốt. Vấn đề là họ cần được dự nhiều giải có chất lượng tương tự như U.21 để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm

HLV Nguyễn Ngọc Hảo của Nam Định

Chân sút của Bình Dương cũng đang là ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc sau những đóng góp rất hiệu quả từ đầu giải. Tuy nhiên, trong danh sách mà BTC thống kê còn có 3 cái tên có thể tranh chấp là Nguyễn Hữu Định (Nam Định), Lê Thế Cường (SLNA), Đinh Kiên Trung (Bình Dương). Trong đó, chỉ Hữu Định có thể cạnh tranh với Hoài Nam. Nhưng bất ngờ cũng có thể xảy ra ở VCK khi Nhật Nam, Anh Quang, Tấn Công, Dư Văn Bé đều đang có phong độ cực tốt.

 

Còn giải thủ môn xuất sắc có lẽ không nằm ngoài 2 thủ môn của Bình Dương và Nam Định, dù có vẻ như Dư Văn Bé hay Lâm Ấn Độ nổi bật hơn so với Tiến Tạo của Nam Định.

 

BTC VCK U21 đã có buổi làm việc với BHL 2 đội vào chung kết để thống nhất danh sách triệu tập đội tuyển chọn U21 VN thi đấu giải U21 quốc tế.

Nguồn: Theo Thanh Niên Online