Giải U16 châu Á – vòng loại bảng G

Chiều 8/10, tại khách sạn Town in Town (Bangkok), BTC giải bóng đá U16 châu Á đã tiến hành họp báo giới thiệu giải. Ngoài Hàn Quốc ở vị trí cao nhất thì CHDCND Triều Tiên được đánh giá là đối thủ nặng ký.

 

Trong cuộc họp báo, các đội đã giới thiệu sơ qua các bước chuẩn bị cuả mình. Đội bóng được xem là yếu nhất bảng Campuchia được đặt dưới sự dẫn dắt cuả một HLV người Nhật Bản. Vị HLV này đã nắm đội được 2 năm và đi từ lứa U14 lên.


HLV trưởng của đội CHDCND Triều Tiên nhận định “Việt Nam thời gian vừa qua đang có sự phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm giành trận thắng mở màn khi gặp Việt Nam”.

 

Trong khi đó, đội Thái Lan cũng được đặt dưới quyền của HLV ngoại ông Carlos Lobato người Brazil, đây cũng chính là vị HLV đã dẫn dắt đội U23 Thái Lan đoạt chức vô địch SEA Games 2003 tại Việt Nam.

 

Trả lời phỏng vấn của báo giới Thái Lan về mục tiêu của U16 Việt Nam tại giải, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng: “Hai đội bóng đến từ bán đảo Triều Tiên có khoảng cách khá xa với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Thế nên thiết thực nhất là mục tiêu thứ 3 và nếu có cơ hội sẽ không ngần ngại nắm lấy 1 trong 2 chiếc vé vào vòng trong”. Các phóng viên Thái Lan sôi nổi hẳn và không ngần ngại hỏi dồn HLV trưởng Việt Nam về mục tiêu vượt mặt bóng đá trẻ Thái Lan ngay trên sân khách. Ông Phúc cho rằng “Chúng tôi rất tôn trọng đội bóng Thái. Tuy nhiên, đã thi đấu thì ai cũng có quyền đặt ra đích phấn đấu. VN đã thắng Thái Lan để vô địch AFF Suzuki Cup thì hoàn toàn có thể lặp lại điều đó ở giải trẻ”.

 

Tuy nhiên, trước khi có cuộc đọ sức với Thái Lan thì hôm nay Việt Nam sẽ gặp đối thủ đáng gờm Bắc Triều Tiên (trận đấu diễn ra lúc 19h00). Dù rất khó khăn nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng.

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM