Giải U.21 quốc tế gắn với chương trình Festival Huế

Chuẩn bị cho vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần 12-2008 và Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 2-2008, đoàn công tác Báo Thanh Niên đã…

Chuẩn bị cho vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần 12-2008 và Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 2-2008, đoàn công tác Báo Thanh Niên đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông Ngô Hòa (giữa) cho biết Huế quyết tâm tổ chức thành công giải U.21

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Đặng Thanh Tịnh đã trình bày về công tác chuẩn bị của báo, trong đó nhấn mạnh đến việc mở rộng quy mô và tính chất giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 2-2008 từ 4 đội lên 6 đội, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng giải đấu. Ngoài việc mời các đội Đông Nam Á tham gia như năm rồi, ban tổ chức còn dự kiến mời đội U.21 Úc. Báo Thanh Niên mong muốn, giải đấu này không chỉ tạo cơ hội cho bóng đá trẻ VN cọ xát quốc tế chuẩn bị cho SEA Games tại Lào, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người VN thân thiện, mến khách, đáp ứng xu thế hội nhập.

Ông Ngô Hòa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế hoan nghênh việc Báo Thanh Niên và LĐBĐVN đưa giải U.21 quốc tế về tổ chức tại Huế. Ông Hòa phát biểu: “Giải U.21 quốc tế là một hoạt động thể thao hấp dẫn, có sức thu hút mạnh sự quan tâm của người hâm mộ, từ năm rồi đã gây được tiếng vang và được AFC đánh giá cao. Hôm rồi, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hoàng Tuấn Anh làm việc với địa phương có đề nghị nên có một festival bóng đá cho các nước ASEAN nhân sự kiện fesival tại Huế vào tháng 6 tới. Thật sự khả năng chúng tôi không làm được, nhưng khi được biết giải U.21 quốc tế sẽ đến với Huế vào tháng 9 tới, chúng tôi rất vui mừng và xem đây là hoạt động rất có ý nghĩa gắn với chương trình festival. Lãnh đạo tỉnh rất nhất trí với việc sẽ nhận giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên vào cuối tháng 9 tới và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để giải diễn ra hay đẹp, đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng lòng mong đợi của khán giả”. Ông Hòa cũng cho biết sẽ sớm thành lập BTC địa phương, giao cho ông Ngô Văn Trân, Giám đốc Sở TDTT Thừa Thiên-Huế chuẩn bị các kế hoạch chi tiết, phối hợp với các ban ngành liên quan để thúc đẩy tiến độ, đảm bảo tốt các chương trình cụ thể của giải…

Báo Thanh Niên cũng đã đi khảo sát sân bãi (gồm sân thi đấu chính là sân Tự Do và 2 sân tập luyện ngoài trời đủ tiêu chuẩn nằm cách đó chỉ 500m), sân tập trong 3 nhà thi đấu (đề phòng trời mưa), các khách sạn dự kiến cho các đội quốc tế đóng quân, khách sạn cho báo chí, khách sạn cho quan chức, giám sát, trọng tài và các lực lượng làm nhiệm vụ khác. Tất cả về cơ bản đều đáp ứng tốt. Cuối tháng này, Báo Thanh Niên sẽ cùng LĐBĐVN gửi điều lệ cho các đội quốc tế và các thông tin về điều kiện ăn ở, tập luyện cho các đoàn tham dự.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA