Giải U.21 Báo Thanh Niên 2009: Cơ hội “săn” tài năng mới của HLV Calisto

So với những năm trước, các CLB, các địa phương, ngành trong năm nay đã tích cực chuẩn bị đội hình dự giải U.21 Báo Thanh Niên từ rất sớm. Trên cơ sở đăng ký ban đầu, lực lượng các đội hứa hẹn có nhiều nhân tố mới.

So với những năm trước, các CLB, các địa phương, ngành trong năm nay đã tích cực chuẩn bị đội hình dự giải U.21 Báo Thanh Niên từ rất sớm. Trên cơ sở đăng ký ban đầu, lực lượng các đội hứa hẹn có nhiều nhân tố mới.

Nòng cốt là U.19

Cứ mỗi mùa giải U.21 lại cho ra “lò” một loạt tài năng mới bổ sung cho đội U.23 quốc gia. Hầu hết các cầu thủ sắp được gọi vào đội tuyển U.23 (tập trung đầu tháng 9 tới) đều đã xuất hiện trong các mùa U.21 gần đây như thủ môn Tấn Trường; các hậu vệ Văn Học, Chu Ngọc Anh; tiền vệ Trọng Hoàng, Thành Lương, Thái Dương, Vũ Anh Tuấn, Thanh Hưng; tiền đạo Đình Tùng, Đức Thiện… Vòng loại và vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên bắt đầu từ ngày 25.8 tới cũng sẽ tiếp tục giới thiệu một loạt gương mặt mới.

Chính HLV Calisto trước khi lên đường về Bồ Đào Nha nghỉ phép (sẽ trở lại VN đầu tháng này) cho biết ông rất quan tâm đến giải U.21 và sẽ có mặt tại Bình Dương để tìm thêm các tài năng mới. Bởi theo ông, nhiều CLB vẫn chưa mạnh dạn tung các cầu thủ trẻ ra đấu trường V-League và giải hạng nhất nên việc tìm kiếm tài năng mới không dễ dàng, mà chỉ có sự cọ xát với tính cạnh tranh cao ở sân chơi U.21 mới giúp các cầu thủ có triển vọng bộc lộ hết những phẩm chất của mình, từ đó mới giúp ông tìm được “ngọc”.

Đức Thiện (11), tài năng mới của bóng đá Việt Nam trưởng thành từ giải U.21 Báo Thanh Niên

Theo đăng ký sơ bộ của các đội, nhiều CLB sẽ mạnh dạn sử dụng lực lượng U.19 trong mùa giải năm nay. Tất nhiên các đội có nền tảng làm bóng đá trẻ tốt và đang có vài cầu thủ trẻ còn trong độ tuổi nhưng đang chơi ở đội lớn sẽ được tăng cường ngược trở về để tham gia, vừa gặt hái thêm thành tích cho CLB, vừa là cơ hội thử thách phong độ và khẳng định mình để lọt vào “mắt xanh” của những HLV dày dạn. Nhiều đội ngay từ đầu tháng này đã tập trung lực lượng để tham gia ngay các giải đấu tập huấn để lên khung đội hình, nâng cấp chiến thuật và chú trọng thể lực để đảm bảo lực lượng và phong độ tốt nhất. Trong số này, các “đại gia” như Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Đồng Tâm Long An và đương kim vô địch U.21 SHB Đà Nẵng đã bắt tay vào việc chuẩn bị sớm nhất.

Đội Hoàng Anh Gia Lai do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt với toàn bộ thành phần là đội á quân U.19, trong đó có nhiều cái tên hứa hẹn sẽ nổi bật trong thời gian ngắn nữa như Kiều Thanh Liêm, Lê Hoàng Thiên, Lê Duy Thanh, Phạm Thanh Tấn, Chama La Má. Đội Bình Dương có HLV ngoại được sự hỗ trợ của Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh sẽ rất đáng ngại với các nhân tố mới lấy nòng cốt từ đội mới thăng hạng nhất là TDC Bình Dương. Đồng Tâm Long An cũng rất mạnh với những cái tên như Hoàng Lâm, Quốc Thông, Phước Thọ. Còn SHB Đà Nẵng chưa tính đến lực lượng từng giành cúp vô địch năm rồi cũng đã có trong tay những gương mặt sáng giá như Võ Kim Toán, Huỳnh Minh Tâm, Trần Văn Phú, Bùi Tiến Đạt… Khả năng của 4 đội này sẽ được chứng minh khi cùng với đội U.23 Lào tham dự giải U.21 Gia Lai mở rộng từ ngày 10.8 tại Pleiku.

Động lực từ giải thưởng

Nhiều HLV và cầu thủ đến với sân chơi U.21 tỏ ra hào hứng khi cho biết đây không chỉ là đợt sát hạch chuyên môn quan trọng mà chính cơ cấu giải thưởng cao cũng là động lực giúp cho lực lượng trẻ thêm hưng phấn. Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Trần Văn Phúc năm rồi còn dẫn dắt Thanh Hóa cho biết: “Khi Hoàng Đình Tùng được tăng cường cho Khatoco Khánh Hòa tại vòng chung kết giải U.21 quốc gia, rồi được gọi vào đội U.21 VN dự giải U.21 quốc tế, ngày nào Tùng cũng gọi cho tôi rất hồ hởi. Nhưng vui nhất là khi Tùng điện cho tôi như reo lên: Thầy ơi! Con được 100 USD thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận. Số tiền này không lớn, nhưng đó chính là sự ghi nhận, động viên làm các cầu thủ “sung” lên rất nhiều. Tôi nghĩ đó cũng là sự chăm chút, góp phần giúp tài năng nở rộ”.

Cơ cấu giải thưởng giải U.21 hiện nay chỉ đứng sau V-League và bằng với giải hạng nhất quốc gia khi đội vô địch được 200 triệu đồng, đội hạng nhì 100 triệu đồng. Nhưng U.21 hơn giải hạng nhất là có thêm nhiều giải thưởng phụ như giải phong cách 60 triệu đồng (giải hạng nhất chỉ có 20 triệu đồng) và các giải cầu thủ xuất sắc (15 triệu đồng), vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, trọng tài xuất sắc (10 triệu đồng), giải cầu thủ ghi bàn đầu tiên và giải cầu thủ xuất sắc từng trận (vòng bảng 1 triệu đồng, bán kết 2 triệu đồng và chung kết 3 triệu đồng/trận). Với tổng giải thưởng lên đến 600 triệu đồng, có thể nói giải quốc gia mang đến khí thế và cảm hứng rất cao cho các đội tham gia.

Ngoài ra, giải U.21 quốc tế cũng có tổng giải thưởng hơn 30.000 USD, trong đó đội vô địch được 10.000 USD, á quân 6.000 USD, hạng ba 4.000 USD, phong cách 3.000 USD cùng các giải phụ hệt như giải U.21 quốc gia cũng tạo nên sức hút cho các đội. Chính lãnh đạo đội U.21 Iran năm rồi sau khi đoạt cúp vô địch rất phấn khởi khi cho biết: “Được cọ xát ở một giải trẻ có chất lượng như giải U.21 mà còn có tiền mang về nữa thì quá vui!”.

Hy vọng từ việc có nhiều nhân tố mới với tổng giải thưởng 2 giải lên đến gần 1,2 tỉ đồng, giải U.21 Báo Thanh Niên sẽ góp phần mang lại không khí hào hứng trong tháng tới cho bóng đá VN.

Nguồn: Theo Thanh Niên