Giải quyết tranh chấp trong bóng đá bằng toà án nhân dân là vi phạm Điều lệ của LĐBĐVN

Đó là lời khẳng định của ông Phạm Thành Long- Trưởng ban kiểm tra LĐBĐVN- xung quanh sự việc CLB B.Bình Dương và cầu thủ Trần Chí Công có ý định giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng lao động giữa 2 bên thông qua toà án nhân dân, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây.

13/11/2013 16:51:06
Ông Phạm Thành Long- Trưởng Ban kiểm tra LĐBĐVN

Ông Phạm Thành Long  cho biết việc CLB B.Bình Dương và cầu thủ Chí Công doạ đưa nhau ra toà án nhân dân đã vi phạm Điều lệ LĐBĐVN và Quy định của FIFA. Bởi theo khoản 1 Điều 62, Điều lệ LĐBĐVN quy định rõ: “LĐBĐVN, các thành viên, cầu thủ, quan chức, các đại diện cầu thủ và cơ quan tổ chức trận đấu không được đưa bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bóng đá ra tòa án trong hệ thống nhà nước trừ những trường hợp đặc biệt được quy định trong Điều lệ và Quy định của FIFA. Mọi tranh chấp đều phải được trình lên cơ quan phán xử của FIFA, AFC, AFF và LĐBĐVN”.

Cũng theo ông Phạm Thành Long, ngay sau khi thông tin về tranh chấp giữa CLB B.Bình Dương và cầu thủ Chí Công được đăng tải trên báo chí, ngày 6/11, Ban kiểm tra LĐBĐVN đã có công văn đề nghị CLB B.Bình Dương và cầu thủ Chí Công giải trình về sự việc này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có CLB B.Bình Dương gửi công văn phúc đáp và cung cấp các hồ sơ liên quan. Hiện tại, Ban kiểm tra LĐBĐVN đang chờ đợi giải trình của cầu thủ Chí Công, sau đó sẽ có ý kiến với Thường trực LĐBĐVN chỉ đạo giải quyết và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Ban kỷ luật LĐBĐVN thụ lý.

Nguồn: vff.org.vn