Giải quốc tế Brunei 2012: Thua 0-2, U19 Việt Nam nhận Huy chương đồng

ĐT U19 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải bóng đá quốc tế Brunei-Cúp Hassanal Bolkiah 2012 với tấm Huy chương đồng sau khi để thua U21 Indonesia với tỷ số 0-2 trong trận bán kết diễn ra chiều nay (7/3).

ĐT U19 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải bóng đá quốc tế Brunei-Cúp Hassanal Bolkiah 2012 với tấm Huy chương đồng sau khi để thua U21 Indonesia với tỷ số 0-2 trong trận bán kết diễn ra chiều nay (7/3).

 

Được sự chấp thuận của BTC giải, các đội lọt vào bán kết đã được xóa các thẻ vàng tại vòng bảng. Tuy nhiên, U19 Việt Nam vẫn không thể ra sân với đội hình mạnh nhất khi trung vệ đội trưởng Ngọc Hải và tiền vệ trung tâm Anh Tuấn buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ do không kịp bình phục chấn thương. Chưa dừng lại đó, khi bóng lăn chỉ chừng 10 phút, U19 Việt Nam lại gặp thêm bất lợi nữa khi trung vệ Hoàng Lâm bị lật cổ chân sau một pha tranh chấp không thể tiếp tục thi đấu.

 

Trong khi đó, U21 Indonesia xuất trận với lực lượng rất đáng gờm với đa phần là các gương mặt đã từng thi đấu tại SEA Games 26 vừa qua. Bên cạnh đó, đội bóng xứ vạn đảo còn nhận được sự cổ vũ cuống nhiệt của hơn 10 nghìn cổ động viên nhà có mặt trên khán đài SVĐ Hassanal Bolkiah. Với sự chênh lệch về tương quan lực lượng cùng tâm lý hứng khởi hơn, không có gì ngạc nhiên khi U21 Indonesia tỏ ra lấn lướt hơn và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 36 sau một tình huống đánh đầu trong vòng cấm.

 

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam tiếp tục tổn thất lực lượng khi trung vệ Duy Khánh gặp chấn thương nặng buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Thanh Long. Không được thi đấu với đội hình quen thuộc, U19 Việt Nam tỏ ra thiếu sắc sảo trong các pha phối hợp và không tạo được nhiều sức ép bên phần sân đội bạn.

 

Trong vòng 20 phút cuối trận, tận dụng cơ hội U19 Việt Nam sa sút về thể lực dẫn tới không có sự tổ chức tốt trong phòng ngự, U21 Indonesia đẩy nhanh tốc độ và có bàn thắng ấn định thắng lợi 2-0 ở phút 74 của trận đấu.

 

Theo đánh giá của BHL, trận thua này của ĐT U19 Việt Nam không tạo ra nhiều bất ngờ bởi đội bạn thực sự mạnh hơn. Tuy nhiên, qua 5 trận đấu tại giải, toàn đội đã thể hiện những tiến bộ đáng ghi nhận, trong đó ý chí thi đấu và tinh thần tuân thủ đấu pháp chiến thuật là điều khiến HLV trưởng Mai Đức Chung cảm thấy hài lòng nhất.

 

Kết thúc giải quốc tế Brunei, ĐT U19 Việt Nam sẽ trở về nước và tập trung trở lại vào tháng 8 để chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2012.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM