Giải futsal TP.HCM mở rộng năm 2023 – Cúp LS lần thứ XV: Thái Sơn Nam TP.HCM và Blackpearl United bất phân thắng bại

Chiều 23/12, giải futsal TP.HCM mở rộng – Cúp LS lần thứ XV đã chính thức khai mạc tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP.HCM. Sau lễ khai mạc ngắn gọn là trận cầu tâm điểm giữa Thái Sơn Nam TP.HCM và Blackpearl. Đây được coi là trận “chung kết bảng B” khi 2 đội bóng đều có lực lượng rất mạnh, sở hữu các ngoại binh chất lượng.

Không nằm ngoài sự chờ đợi của hàng ngàn khán giả có mặt tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, hai ứng cử viên cho chức vô địch Thái Sơn Nam TP.HCM và Blackpearl United đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn, kịch tính với những màn ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Cả 2 đội đều sử dụng các ngoại binh trong đội hình. Ngay phút đầu tiên, Thái Sơn Nam TP.HCM đã tận dụng sai lầm của cầu thủ đối phương để Đức Hòa dứt điểm cận thành đưa đội chủ vượt lên dẫn điểm.

Bàn thua sớm là một bất ngờ nhưng Blackpearl United là nhà đương kim á quân của Thái Lan với lực lượng mạnh nên không hề nao núng. Đội khách bình tĩnh tổ chức các pha hãm thành.Trong một pha lên bóng đầy tốc độ và mạnh mẽ ở phút 15, Chanroodej Muenthiang tung cú sút sệt như búa bổ hạ gục thủ môn Hồ Văn Ý, ghi bàn thắng quân bình tỷ số trên sân.

Trong hiệp 2, hai đội tiếp tục tạo thế trận ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. Thái Sơn Nam TP.HCM cho thấy họ đẳng cấp của một đội futsal hàng đầu Việt Nam khi tổ chức tấn công sắc sảo, nhịp hàng. Dù vậy, các học trò của ông Nguyễn Tuấn Anh thiếu một tinh tế trong các pha dứt điểm cầu môn. Bên kia chiến tuyến, Blackpearl United cũng có những pha đáp trả rất nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Văn Ý đã khiến các chân sút của đội này bế tắc.

Đơn cử như ở phút 34, Worrapluch và Pichayut tung 2 cú sút liên tiếp như trời giáng nhưng thủ môn của ĐT futsal Việt Nam đã xuất sắc  dùng tay rồi chân cản phá thành công. Phút 40, Blackpearl được hưởng quả phạt đền 10m nhưng Thanawat đã không thắng được thủ môn Văn Ý trong pha đối diện, đành chấp nhận trận hòa với tỷ số 1-1. Với màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu này nên không ngạc nhiên khi Văn Ý nhận giải thủ môn xuất sắc nhất  trận.

Ở các cặp đấu còn lại, không có bất ngờ nào xảy ra khi chiến thắng đều thuộc về đội bóng được đánh giá cao hơn, trong đó Sahako vượt qua Cao Bằng với tỷ số 3-0 còn Selangor cũng giành trọn 3 điểm trước Sanvinest Khánh Hòa. Thái Sơn Bắc dù rất nỗ lực nhưng cũng không tạo được bất ngờ trước Thammasat Stalion và thua với tỷ số sát nút 2-3.

KẾT QUẢ NGÀY 23/12:

Thammasat Stalion – Thái Sơn Bắc: 3-2

Sahako – Cao Bằng: 3-0

Sanvinest Khánh Hòa – Selangor: 0-3

Thái Sơn Nam TP.HCM – Blackpearl United:1-1

LỊCH THI ĐẤU NGÀY 24/12:

11h00: Cao Bằng – Thái Sơn Bắc

13h00: Sahako – Thammasat Stalion

15h00: Blackpearl United – Selangor Mac

17h00: Thái Sơn Nam TP.HCM – Sanvinest Khánh Hòa

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG A

XH

Đội

TrTHBBT BBĐiểm
1Sahako1100303
2Thammasat1100323
3Thái Sơn Bắc1001230
4Cao Bằng100103

0

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG B

VTĐộiTrTHBBTBBĐiểm
1Selangor Mac1100303
2Thái Sơn Nam1010111
3Blackpearl1010111
4S.Khánh Hòa1001030