Giải bóng đá U17 ĐNÁ: Việt Nam – Lào 1-4: Khởi đầu nan!

Mặc dù đã lường trước được sức mạnh của ĐT Lào trong những lần đối đầu tại các giải đấu dành cho lứa tuổi U, tuy nhiên, U17 VN  vẫn để thua với tỷ số 1-4…

Mặc dù đã lường trước được sức mạnh của đội tuyển Lào trong những lần đối đầu tại các giải đấu dành cho lứa tuổi U, tuy nhiên, ĐT U17 Việt Nam vẫn để thua với tỷ số 1-4 dù rằng đã tạo dựng được một thế trận khá thuận lợi ngay từ những phút đầu trận đấu.

ĐT U17 Việt Nam tham dự giải U17 Đông Nam Á
Chỉ mất đúng 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng đã làm thót tim đội bạn với cú sút chệch cột dọc của Hoàng Danh Ngọc (10) và đẩy U17 Lào rơi vào thế chống đỡ vất vả bằng những pha phối hợp nhỏ một chạm khá ăn ý.

Phút thứ 4, tiền đạo đến từ lò đào tạo trẻ của Nam Định này lại có dịp phô diễn khả năng kỹ thuật với pha đảo người loại một hậu vệ đội bạn trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành buộc thủ môn tuyển Lào phải trổ hết tài năng mới đẩy được bóng bật ra. Tuy nhiên, Ngô Quang Huy (7) xuất hiện kịp thời đệm bóng vào lưới, đưa U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Mặc dù bị thủng lưới từ rất sớm, nhưng không vì thế mà tuyển U17 Lào tỏ ra rối loạn. Các cầu thủ trẻ đến từ xứ Triệu Voi vẫn bình tĩnh tuân thủ đúng chiến thuật cũng như giữ vững cự ly đội hình, đồng thời tổ chức phát động tấn công với những pha lên bóng đầy tốc độ.
Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu suy giảm thể lực và để thế trận rơi vào tay đội bạn trong nửa cuối của hiệp 1. Phút thứ 35, tỷ số suýt nữa được san bằng nếu như Bounpone Khensisana (9) sắc sảo hơn nữa trong pha đối mặt với thủ môn Viết Nam.
Với ưu thế về thể hình thể lực, ĐT U17 Lào liên tục gây sóng gió trước khu thành ĐT U17 Việt Nam. Tuy nhiên, các chân sút Lào vẫn tỏ ra kém duyên khi tiếp tục bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội ghi bàn trông thấy. Trong đó đáng tiếc nhất là pha đánh đầu sạt xà ngang ở phút thứ 40 của một tuyển thủ U17 Lào và pha dứt điểm dội xà của Toulakone (8) 3 phút trước khi kết thúc hiệp 1.
Sang hiệp 2, ĐT U17 tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân ĐT U17 Việt Nam. Phút thứ 49, Phatthana (11) cụ thể hoá ưu thế bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 và chỉ 3 phút sau, chính cầu thủ này lại lập công nâng tỷ số lên 2-1 sau pha băng vào đánh đầu cắt mặt từ đường chuyền căng ngang của đồng đội.
Không dừng lại đó, U17 Lào tiếp tục có bàn thắng nới rộng cách biệt lên 3-1 do công của Xaykitti (12) ở phút thứ 54 của trận đấu.
Ba bàn thua chóng vánh ngay khi từ những phút đầu hiệp 2 đã khiến U17 rơi vào thế bị động và buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các mũi tấn công của ĐT U17 Việt Nam luôn vấp phải hàng phòng ngự có lối chơi chặt chẽ và rất mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi.
Phút thứ 62,  tiền đạo Bounpone Khensisana (9) lần thứ 4 buộc thủ môn Viết Nam phải vào lưới nhặt bóng, nâng tỷ số lên 4-1 cho ĐT U17 Lào.
Những phút cuối, ĐT U17 Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực, nhưng vẫn không thể tìm được đường đến khung thành đội bạn và đành chấp nhận trắng tay trong trận đầu ra quân.
Với kết quả này, ĐT U17 Việt Nam sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa mới hy vọng có mặt tại bán kết, bởi trong trận đấu diễn ra sau đó, U17 Malaysia cũng đã có trọn vẹn 3 điểm trong tay nhờ thắng lợi áp đảo 5-0 trước U17 Campuchia.
Tại bảng A (diễn ra hôm qua 26/08), chủ nhà U17 Thái Lan  đã vượt qua U17 Indonesia với tỷ số sát nút 3-2 trong một trận đấu đầy quyết liệt và căng thẳng.
AFF đã quyết định đổi lịch thi đấu của ngày 31/8/2005, theo đó tại trận đấu cuối cùng của bảng B, Lào – Campuchia đổi lên thi đấu lúc 16.00 và  đội tuyển Việt Nam thi đấu với Malaysia lúc 18.00 (theo lịch cũ Việt Nam thi đấu lúc 16.00). Như vậy, đội Việt Nam sẽ thuận lợi hơn khi được thi đấu trận cuối cùng của vòng bảng.

Ngày 29/08, ĐT U17 sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp U17 Campuchia trước khi đối đầu với U17 Malaysia 2 ngày sau đó. Nếu U17 Lào giành thắng lợi trước U17 Malaysia, đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến tấm vé thứ 2 vào Bán kết.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM