Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản 2020: B.Bình Dương vô địch

Sau 3 ngày tranh tài, hôm nay (20/12), giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội chủ nhà B.Bình Dương.


Đến dự lễ bế mạc có: Ngài Yamada Takio – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Ông Võ Văn Minh- Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Thanh Trúc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Becamex IDC; Ông Lê Phú Hòa – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Khoa Hải – Giám Đốc Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch; Bà Nguyễn Thùy Trang – Trưởng VP đại diện phía nam LĐBĐVN; Ông Vũ Đức Thành – Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương; Ông Sakai Yoichiro – Trưởng văn phòng đại diện Tokyu Corporation tại Việt Nam; Ông Oh Dongkun – Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Becamex Tokyu; Ông Onuma Minoru – Trưởng nhóm Bình Dương Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Hoàn Vũ – Phó Tổng Giám đốc Becamex IDC; Ông Nguyễn Văn Thanh Huy – Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty Becamex IDC; Ông Ando Toshiki –  Giám đốc Trung tâm Japan Foundation Việt Nam; Ông Hasegawa Yukio – Phó ban tổ chức Giải U-13; Ông Hồ Hồng Thạch – Phó ban tổ chức Giải U-13; Ông Lê Hồng Cường – Tổng Giám Đốc CTCP CLB Bóng Đá Becamex Bình Dương.

Trong sáng 20/12, giải đã diễn ra các trận tranh HCĐ giữa Học viện Juventus – Bình Định và chung kết giữa B.Bình Dương – PVF. Cả hai trận đấu đều diễn ra cực kỳ căng thẳng, quyết liệt và đều hoà nhau với tỷ số 0-0 ở 2 hiệp đấu chính thức, qua đó cùng bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng bại trên chấm 11m.

Trận tranh HCĐ, đội bóng trẻ của Học viện Juventus đã giành chiến thắng 5-3 ở loạt đá luân lưu trước Bình Định, qua đó giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Ông Nguyễn Khoa Hải – Giám đốc Sở VH,TT,DL
Bình Dương và ông Hồ Hồng Thạch- Chủ tịch CLB B.BD trao giải Ba cho CLB Juventus

Trong khi đó, B.Bình Dương đã giành thắng lợi 4-3 trước đối thủ PVF để lên ngôi vô địch của giải, chiếc HCB thuộc về trung tâm đào tạo trẻ PVF.

Ông Yamada Takio – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Becamex IDC; Ông Hasegawa Yukio – Phó Ban tổ chức Giải trao Cúp Vô địch cho U13 B. Bình Dương

Trong khi đó, đội bóng Kawasaki Frontale đã giành vị trí thứ 6 sau khi thua Đồng Tháp 3-1 ở trận tranh hạng 5 của giải. Đây là một bất ngờ lớn, bởi trước đó đội bóng trẻ đại diện cho Nhật Bản đã có sự thể hiện rất tốt, dẫu đây là các cầu thủ của Việt Nam được tuyển chọn từ các CLB nhằm đại diện cho đội bóng trẻ của Kawasaki Frontale.

Ở các giải thưởng cá nhân, Vua phá lưới thuộc về Phạm Ngọc Phát (21, Đồng Tháp) với 4 bàn thắng. Cầu thủ xuất sắc nhất là Phan Minh Kỳ (10, B.Bình Dương). Thủ môn xuất sắc là Dương Phúc Hưng (1, B.Bình Dương) khi không để lọt lưới bàn nào.

Trận đấu tuyển chọn giữa các ngôi sao tuyển chọn của hai đội B.Bình Dương và Kawasaki Frontale vào buổi chiều cùng ngày diễn ra khá hấp dẫn và được sự theo dõi của đông đảo quan khách cũng như cầu thủ của các đội tham dự giải. Kết quả, đội tuyển chọn B.Bình Dương đã giành chiến thắng chung cuộc 1-0, bàn thắng do công Minh Kỳ ở phút 40.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với đội Vô địch U13 B.Bình Dương