Giải bóng đá quốc tế Al-Nakba 2012: Hoà U22 Pakistan, U19 Việt Nam hết cửa vào bán kết

Tạo ra vô số cơ hội nhưng ĐT U19 Việt Nam đã không tận dụng được cơ hội. Cuối cùng đã để cho U22 Pakistan cầm hòa với tỷ số 0-0. Với kết quả này, cánh cửa vào chơi bán kết của thầy trò HLV Lê Tuấn Long gần như không còn.

Trước đội tuyển U22 Pakistan có thể hình cao to, U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trên con đường giành tấm vé vào bán kết.

Sau trận ra trận thua Palestine với tỷ số 0-2 ở trận ra quân, U19 Việt Nam chỉ còn một con đường là phải vượt qua U22 Pakistan. Thậm chí, các học trò của HLV Lê Tuấn Long phải cố gắng vượt qua đối thủ cùng bảng A với tỷ số cách biệt nhằm nuôi hi vọng vào bán kết, bởi theo thể thức của giải đấu, 3 đội nhất bảng cùng với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng trong.

Nhập cuộc với quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng, các học trò của HLV Lê Tuấn Long đã chơi rất cố gắng, dù bên kia sân Pakistancó nhiều thuận lợi là được nghỉ trận thi đấu trước đó. Hơn thế nữa đội bóng đến từ Nam Á còn hơn U19 VN về tuổi đời.

Thế trận của hiệp 1 đã diễn ra khá cân bằng, U19 Việt Nam là những người cấm bóng và thực hiện những đường chuyền ban cho nhau khá ăn ý. Thế nhưng, 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng lại thuộc về U22 Pakistan. Rất may, trong một chiều chơi bóng xuất thần, thủ môn Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, U19VN tiếp tục nắm giữ thế trận, những pha phối hợp nhỏ của các học trò HLV Lê Tuấn Long đã nhiều lần xé toang hàng phòng ngự đối phương. Trong số đó là 2 cơ hội mười mươi của tiền đạo Nguyễn Xuân Nam và Đình Thắng, nhưng 2 cầu thủ này đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Chia điểm cùng ĐT U22 Pakistan, cánh cửa vào bán kết dường như không còn đối với thầy trò HLV Lê Tuấn Long

Ở những phút cuối, U19VN đẩy đội hình lên chơi tấn công. Tuy nhiên vì nôn nóng họ liên tục chuyền bỏng hỏng. Cũng rất may, U22 Pakistan đã không tận dụng được cơ hội cuối cùng, nếu không U19VN đã không thể giữ nguyên mành lưới.

Với tiêu chí, học hỏi và cọ xát nhằm chuẩn bị cho giải U19 Châu Á tại UAE, thì việc chia điểm trước một đối thủ như U22 Pakistanlà một điều chấp nhận được. Thậm chí, bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc của U19VN đã được nâng cao rõ rệt sau khi tham dự giải bóng đá quốc tế Al-Nakba 2012.


Đức Nguyễn (từ Palestine)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM