Giải bóng đá QG lứa tuổi 15 -Cúp Trung Thành -Báo TNTP 2006: Vườn ươm tài năng trẻ

Hoà trong không khí nóng bỏng của World Cup 2006, 20 đội bóng tham dự vòng loại giải bóng đá lứa tuổi 15 QG 2006 cũng sẽ trải qua một mùa hè đầy sôi động để cạnh tranh 6 tấm vé vào VCK

Hoà trong không khí nóng bỏng của World Cup 2006, 20 đội bóng tham dự vòng loại giải bóng đá lứa tuổi 15 QG 2006 cũng sẽ trải qua một mùa hè đầy sôi động để cạnh tranh 6 tấm vé vào VCK, tổ chức tại SVĐ Nha Trang, TP Khánh Hoà vào tháng 7 tới.
 
Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu và công bố Điêu lệ giải – Ảnh: Đức Trọng
 
Đây là lần thứ 5 báo Thiếu Niên Tiền Phong cùng LĐBĐVN phối hợp tổ chức giải bóng đá quốc gia cho các cầu thủ lứa tuổi 15. Và trong 5 năm qua, giải đấu này không những đã trở thành sân chơi bổ ích cho các cầu thủ trẻ đang trong quá trình hướng tới với làng bóng chuyên nghiệp mà còn là nơi phát hiện tài năng trẻ và tạo nguồn cầu thủ cho đội tuyển các địa phương và đội dự tuyển trẻ quốc gia.
 
Năm nay, giải nhận được sự tài trợ chính của Công ty Trung Thành và chính thức mang tên Giải bóng đá QG lứa tuổi 15 – Cúp Trung Thành -Báo TNTP 2006. Căn cứ vào số lượng 21 đội đăng ký tham dự vòng loại, BTC giải chia thành 3 bảng như sau:
 
Bảng A do Sở TDTT Nghệ An làm bảng trưởng, thi đấu từ 15/6 đến 1/7 gồm: Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, VST
 
Bảng B do Sở TDTT Bình Định làm bảng trưởng, thi đấu từ 1/7 đến 8/7 gồm: Bình Định, Bình Phước, Ninh Thuận, Long An, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Thái Nguyên.
 
Bảng C do Sở TDTT Bình Dương làm bảng trưởng, thi đấu từ 24/6 đến 30/6 gồm: Bình Dương, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, QK7, TPHCM, Cà Mau.
 
6 đội xuất sắc vượt qua vòng loại (mỗi bảng chọn 2 đội xếp đầu) sẽ cùng với ĐKVĐ Đà Nẵng và chủ nhà Khánh Hòa tiếp tục đua tài tại VCK. Tại VCK, 8 đội bóng sẽ được chia thành 2 bảng A và B, thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng để tiếp tục chọn 2 đội xếp đầu tại mỗi bảng vào thi đấu tại Bán kết.
 
VCK giải bóng đá QG lứa tuổi 15 – Cúp Trung Thành – Báo TNTP 2006 sẽ khai mạc vào ngày 18/7 và kết thúc vào ngày 29/7/2006 tại SVĐ 19/8 Nha Trang (Khánh Hoà).
 
Nhằm đảm bảo một sân chơi trong sạch, lành mạnh và góp phần giáo dục, rèn luyện nhân cách cho thế hệ cầu thủ trẻ của Việt Nam, năm nay BTC tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tiêu cực gian lận tuổi ở đội bóng. Ông Phạm Thành Long, Tổng biên tập báo TNTP, đồng Trưởng BTC giải cho biết, các biện pháp ngăn chặn tiêu cực gian lận tuổi rất hiệu quả tại các màu giải trước sẽ tiếp tục được BTC áp dụng. Ngoài ra, BTC giải cũng dành riêng một phần thưởng có giá trị tương đương giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải và giấy khen của báo TNTP cho cá nhân hoặc đơn vị phát hiện chính xác những tiêu cực ở giải đấu này.
 

PCT Vũ Quang Vinh (ngoài cùng bên trái) trao kỷ niệm chương cho đại diện các nhà tài trợ giải – Ảnh: Đức Trọng

 
Trong khi đó, phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu giải, Phó chủ tịch LĐBĐVN Vũ Quang Vinh cũng nhấn mạnh: SBóng đá trẻ đóng góp một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bóng đá của mỗi quốc gia. Một nền bóng đá muốn trong sạch thì nhất định phải trong sạch ngay từ các giải trẻ. Tôi hy vọng rằng, giải đấu này sẽ trở thành sân chơi hữu ích để rèn luyện đạo đức sân cỏ đối với các cầu thủ trẻ, phát huy tinh thần thể thao chân chính đê xứng đáng là nguồn cung cấp tài năng cho trước hết là đội tuyển trẻ ở các địa phương và tiếp đó là những phát hiện mới để bổ sung nhân tài cho các đội dự tuyển trẻ quốc gia⬝.
 

Để khích lệ phong trào bóng đá trẻ, BTC tiếp tục quyết định trao nhiều giải thưởng lớn với tổng trị giá 113 triệu đồng, cụ thể:
Giải vô địch: Cúp, Cờ, HVC và  40.000.000đ.
Giải nhì: Cờ, HCB và 20.000.000đ
2 Giải ba: Cờ, HCĐ và  15.000.000đ/giải
Giải phong cách: 5.000.000đ
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: 1.000.000đ
Thủ môn xuất sắc: 1.000.000đ
Giải hậu vệ chơi đẹp (2 giải): mỗi giải 1.000.000đ
Cầu thủ trẻ xuất sắc: 1.000.000đ
Cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận đấu: 500.000đ
Tổ trọng tài xuất sắc trận chung kết: 2.000.000đ
Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận khai mạc và trận chung kết:  mỗi giải 500.000đ.
Cầu thủ trẻ tuổi có thành tích học tập xuất sắc và chuyên môn tốt: 500.000đ
Giải tặng người phát hiện tiêu cực chính xác: Giá trị tương đương Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải và Giấy khen của báo TNTP
 
Ngoài ra, nếu có các em cầu thủ người dân tộc thiểu số tham dự và đạt yêu cầu tiêu chuẩn thì báo TNTP sẽ trao học bổng Vùa A Dính cho 5 em. Mỗi học bổng 500 ngàn đồng.
 
* Lễ khai mạc, trận khai mạc, 1 trận bán kết, trận chung kết và Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTV3. Tất cả các trận đấu thuộc VCK đều diễn ra trên SVĐ 19/8 Nha Trang-TP Khánh Hoà.

 
VFF
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA