Giải bóng đá nữ Vô địch ĐNA 2022: ĐTVN – ĐT Lào: 5-0

Hai ngày sau chiến thắng 3-0 trước ĐT nữ Campuchia, ĐT nữ Việt Nam tràn đầy hứng khởi bước vào cuộc so tài với ĐT nữ Lào và giành chiến thắng 5-0.
Kết thúc trận đấu, thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN, Q.Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gọi điện chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời lưu ý toàn đội tiếp tục tập trung tính toán lực lượng, thi đấu tốt các trận tiếp theo…


Giống như màn so tài trước đó, HLV Mai Đức Chung vẫn cất đội trưởng Huỳnh Như trên băng ghế dự bị. Chỉ khác một điểm, Tuyết Dung được tung vào sân từ đầu. Sự hiện diện của tiền vệ biên mang áo số 7 Tuyết Dung đã giúp ĐT nữ Việt Nam sớm tạo ra sức ép trước Lào. Phút thứ 4, Tuyết Dung thực hiện quả đá phạt bên cánh phải. Cô đưa bóng vào vòng cấm cho Châu Thị Vang. Đáng tiếc là cú đánh đầu của “hot-girl” họ Châu lại không đủ hiểm hóc để thắng được thủ thành Lào.

8 phút sau, lại là Tuyết Dung thực hiện quả tạt bóng bên cánh trái khiến hàng thủ Lào nao núng. Tiếc là không có cầu thủ nào bên phía Việt Nam tận dụng cơ hội để ghi bàn vào lưới đối thủ. Sức ép tiếp tục được ĐT nữ Việt Nam duy trì. Phút 13, Hoàng Quỳnh đón bóng từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội. Cô không chế gọn gàng trước khi xoay người dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của Hoàng Quỳnh lại đưa bóng đi vọt xà.

Phút 14, Mỹ Anh phối hợp ít chạm cùng Tuyết Dung bên phía cánh trái trước khi tạt bóng vào trong. Trần Thị Thu Thảo đệm bóng cận thành khiến hậu vệ đối phương đánh đầu phá bóng ngay trước vạch vôi. Tới phút 19, Châu Thị Vang đệm bóng trong khu vực vòng cấm địa trong tư thế thoải mái. Đáng tiếc là bóng lại đi ra ngoài.

Trước tình thế đó, ĐT nữ Việt Nam quyết định thay người. Huỳnh Như và Thanh Nhã được đưa vào sân thay cho Châu Thị Vang cùng Trần Thị Thu Thảo nhằm hiệu quả hóa những cơ hội. Quả thực, Kể từ khi Huỳnh Như vào sân, ĐT nữ Việt Nam thực hiện nhiều đường chuyền dài vượt tuyến, đưa bóng vào khu vực cấm địa của đối phương hơn. Tuy nhiên, điều mà ĐT nữ Việt Nam cần là bàn thắng thì chưa tới.

Phải tới phút 42, sự kiên trì của ĐT nữ Việt Nam mới được đền đáp. Hoàng Quỳnh dứt điểm một chạm trong vòng cấm từ đường chuyền bên cánh trái của Mỹ Anh, qua đó mang về bàn mở tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam.

Tới phút bù giờ thứ 1 của hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu của Huỳnh Như.

Sang hiệp 2, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép lên ĐT nữ Lào. Phút 57, Hải Yến nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT nữ Việt Nam. Tới phút 65, Hải Yến hoàn tất cú đúp của mình bằng cú đánh đầu kỹ thuật. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 72, Huỳnh Như ghi bàn sau một pha đá phạt đẹp mắt. Kết quả này giúp ĐT nữ Việt Nam vươn lên đứng thứ 2 bảng B sau 2 lượt trận. Bởi dù có cùng 6 điểm như Myanmar nhưng ĐT nữ Việt Nam đang thua kém về hiệu số bàn thắng bại (+8 so với +10).

Vào ngày 11/7, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Timor Leste ở lượt đấu thứ 3.

Đội hình thi đấu

ĐT nữ Việt Nam: TM Trần Thị Kim Thanh; Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thu Thảo; Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Hải Linh, Dương Thị Vân; Châu Thị Vàng.

ĐT nữ Lào: Bangon Phonexay; Vilinthone Vongsengthong, Saysamone Inthaphone, Dalavong Sophabmisay, Chaikham; Phimpha Thongsavang, Phanykone Vannalath, Lae Inthavong, Anouta Chanthithong; Sengdelian Phongphailath, Sengthid Khamla.