Giải bóng đá 40 Plus-Berlin-2010: Thắt chặt tình đoàn kết

Cùng với các hoạt động của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước do Đại xứ quán Việt Nam phát động, Giải bóng đá 40 Plus-Berlin-2010 đã được tổ chức vào ngày 26/6 vừa qua tại Berlin, Đức.

02/07/2010 00:00:00

Cùng với các hoạt động của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước do Đại xứ quán Việt Nam phát động, Giải bóng đá 40 Plus-Berlin-2010 đã được tổ chức vào ngày 26/6 vừa qua tại Berlin, Đức.

 

Tham dự giải có sự góp mặt của 2 đội chủ nhà Berlin và 4 đội đến từ các địa phương như Dresden, Magdeburg, Liên quân Sachsen/Bayern, Liên quân Rathenow/ Brandenburg. Trong thời gian diễn ra giải, rất nhiều cổ động viên và người hâm mộ đã đến cổ vũ và để gặp lại những Cựu Danh thủ bóng đá từ những năm 70-80 như Đỗ Văn Phúc (Thể Công), Vũ Văn Phòng (Thể Công), Phan Đức Dũng (Công an Hà Nội) và PKKQ…

 

Vượt qua những trận đấu căng thẳng, đội chủ nhà Berlin 1 và Liên quân SABA (Sachsen – Bayern) đã gặp nhau tại chung kết. Sau 90 phút cạnh tranh kịch tính, Berlin 1 đã giành ngôi vô địch sau loạt đá luân lưu 11m đầy may rủi.

Ông Đỗ Văn Phúc trao Cúp luân lưu và tặng phẩm của LĐBĐVN cho đội vô địch

 

Giải bóng đá 40 Plus-Berlin là giải đấu do Ban công tác Cộng đồng, Hội người Việt Nam tại Berlin/Brandenburg, Hiệp hội bóng đá Berlin phối hợp với LĐBĐVN tổ chức, dành cho các cầu thủ từ 40 tuổi trở lên trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Đức. Phần thưởng cho đội vô địch là Cúp luân lưu và Tặng phẩm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, đội bóng đến từ thành phố Dresden đoạt Cúp dành cho đội đoạt giải Đạo đức do Ban công tác Cộng đồng tặng.

 

Sau thành công của giải, thay mặt cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, Trưởng BTC giải Đỗ Văn Phúc đã gửi thư tới Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của LĐBĐVN đối với công tác tổ chức giải. Ông Đỗ Văn Phúc nhấn mạnh: Với cương vị là thành viên BTC giải, LĐBĐVN đã góp phần nâng cao uy tín và tăng thêm sự quan tâm của dư luận bà con khán giả cũng như người hâm mộ về Giải.

 

Giải bóng đá 40 Plus sẽ được tổ chức năm sau tại 2 thành phố Chemnitz-Zwickau, CHLB Đức.