Giải BĐ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng lần thứ 11- Cúp NHS 2010: Thái Lan vô địch

29/05/2010 00:00:00

Sáng nay (29/5), tại Trung tâm TDTT Quốc Phòng 2Quân Khu 7, Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng lần thứ 11-Cúp Nhựa Hoa Sen đã khép lại với chức Vô địch thuộc về đội Thái Lan.

 

Trận chung kết giữa đội Hà Nội và Thái Lan đã diễn ra rất sôi nổi, đặc biệt khi các cầu thủ đội Hà Nội là người mở tỷ số trận đấu. Chỉ ít phút sau, đội Thái Lan đã san bằng cách biệt. Một lần nữa đội Hà Nội lại vượt lên dẫn trước khiến không khí trong nhà thi đấu càng sôi động hơn. Tuy nhiên, đội Hà Nội đã không thể duy trì khoảng cách này được lâu khi bị Thái Lan gỡ hòa 2-2. Kết thúc hiệp 1, đội Thái Lan vượt lên dẫn 4-3. Sang hiệp 2, đội Hà Nội tiếp tục triển khai tấn công, đáng tiếc là các pha dứt điểm hoặc chạm xà ngang hoặc tìm đến cột dọc hoặc bị thủ môn đội khách vô hiệu hóa. Trong hiệp đấu này, đội Thái Lan đã ghi thêm được 3 bàn thắng và giành Cúp.

 

Trước đó, ở trận tranh hạng Ba, đội chủ nhà TPHCM đã giành chiến thắng 4-1 trước Gia Lai để nhận HCĐ.

Kết quả chung cuộc

– Vô địch: Thái Lan (giải thưởng 20 triệu đồng)

– Á quân: Hà Nội (giải thưởng 15 triệu đồng)

– Đội xếp thứ Ba: TP.HCM (giải thưởng 10 triệu đồng)

Đội xếp thứ tư: Gia Lai (giải thưởng 7 triệu đồng) và đoạt luôn Giải Phong cách với phần thưởng7 triệu đồng.

Vua phá lưới: Cầu thủ Thanachot Charoenjan (4-Thái Lan) với 16 bàn thắng.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Khắc Trung (Hà Nội).

– Thủ môn xuất sắc nhất giải: Nguyễn Cao Kỳ (TP.HCM)

– Cầu thủ học giỏi, vượt khó: Nguyễn Duy Tâm (TP.HCM) (Cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, 6 nămliền học sinh giỏi).

HLV xuất sắc nhất giải: Nguyễn Văn Đông (Hà Nội).

Đội hình tiêu biểu của giải:

HLV Nguyễn Văn Đông (Hà Nội)

Cầu thủ: Khắc Trung (Hà Nội); Ngọc Vũ (Hà Nội); Xuân Thành (Hà Nội); Thanh Phong (TP.HCM); Thanh Sương (TP.HCM); Lĩu (GL); Y Blều (Gia Lai); Khánh Duy (CM); K’Las (GD4); Tiến Minh (Đà Nẵng).

Nguồn: VFF