Ghi chép xung quanh chuyến tham dự Hội nghị FIFA của đoàn cán bộ LĐBĐVN

Đoàn đại biểu LĐBĐVN (VFF) do Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ dẫn đầu cùng 206 đoàn đại biểu các quốc gia thành viên khác của FIFA đã tham dự các hoạt động của Hội nghị thường niên lần thứ 56 của FIFA

13/06/2006 00:00:00
Trong những ngày vừa qua, Đoàn đại biểu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cùng 206 đoàn đại biểu các quốc gia thành viên khác của FIFA đã tham dự các hoạt động của Hội nghị thường niên lần thứ 56 của FIFA, trận đấu khai mạc World Cup 2006 Đức – Costarica. Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn còn thăm và làm việc với CLB bóng đá nổi tiếng Bayer Munich.

CHủ tịch AFC Bin Hammam trong cuộc đàm luận với các lãnh đạo VFF bên lề Hội Nghị
* Những trăn trở của người đứng đầu tổ chức bóng đá châu lục
Ngày 6/6/2006, 46 đoàn đại biểu các quốc gia thành viên của AFC họp tại Hội trường khách sạn Hilton Park để thống nhất quan điểm trên các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị thường niên lần thứ 56 của FIFA. Phát biểu tại Hội nghị AFC, Chủ tịch Bin Hammam đề cập đến các chương trình của AFC đang tiến hành nhằm nâng cao trình độ bóng đá châu Á, ngài Chủ tịch trăn trở bóng đá châu Á chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của một châu lục chiếm tới 60% dân số thế giới. AFC bày tỏ sự quan tâm đến các nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bóng đá, trong đó nhấn mạnh các biểu hiện tiêu cực trong bóng đá không phải là cá biệt ở bất cứ quốc gia nào và ông đánh giá cao nỗ lực của Jordan và Việt Nam trong việc phối hợp với các cơ quan thuộc chính phủ bài trừ các tệ nạn này. Buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch VFF cùng các thành viên trong đoàn đã có cuộc tiếp xúc chính thức với Chủ tịch AFC để làm rõ tình hình bóng đá Việt Nam sau những biến cố tiêu cực vừa qua. Ngài Chủ tịch Bin Hammam đánh giá bóng đá Việt Nam đã có những tín hiệu lạc quan, hứa hẹn sự phát triển đúng hướng trong thời gian tới. 
* Bóng đá và trách nhiệm với xã hội
Phiên khai mạc của Hội nghị thường niên lần thứ 56 của FIFA được tổ chức lúc 13h ngày 7/6/2006 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Munich. Chủ tịch FIFA Sept.Blatter trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của bóng đá, xã hội đã làm cho bóng đá trở thành môn thể thao số 1 của hành tinh, do vậy các khoản tiền thu được trong bóng đá sẽ được đầu tư trở lại góp phần phát triển xã hội, đặc biệt là ở các quốc gia châu Phi, nơi sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá, trong đó có những khu vực chưa có sóng truyền hình, người dân ở một số vùng của châu Phi chưa biết tới World Cup.
Chủ tịch FIFA S.Blatter luôn nhấn mạnh đến trách nhiệm của bóng đá đối với xã hội – Ảnh: FIFA
Một trong những nội dung quan trọng của phiên chính thức Hội nghị thường niên lần thứ 56 của FIFA là thông qua sửa đổi Điều lệ FIFA để phù hợp với thực tiến phát triển bóng đá; trong đó các quyết nghị quan trọng là: thành lập Uỷ ban thi đấu cao thượng và trách nhiệm xã hội thay thế cho Uỷ ban đạo đức và thi đấu cao thượng trước đây; thành lập Uỷ ban đạo đức như là một cơ quan phán xét các vấn đề liên quan đến đạo đức thể thao theo Quy định kỷ luật của FIFA và Quy định đạo đức nghề nghiệp của FIFA. Quyết định độ tuổi thi đấu bóng đá nam ở Vòng loại Olympic Bắc kinh 2008 là các cầu thủ dưới 23 tuổi, Vòng chung kết mỗi đội được đưa vào đội hình 3 cầu thủ trên 23 tuổi; sau khi xem xét ở VCK Olympic Bắc Kinh 2008, Đại hội FIFA sẽ xem xét lại lứa tuổi tham dự Đại hội Olympic. FIFA đã nhượng bộ Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) và thông qua việc áp dụng Quy định kỷ luật các trường hợp phát hiện dương tính với các thử nghiệm doping theo chuẩn của WADA (Tổ chức chống doping thế giới); đây là tín hiệu tích cực thể hiện sự thống nhất trong giới thể thao.
Cảm động nhất đối với các thành viên trong đoàn khi nhìn thấy video clip trình chiếu trong Hội nghị FIFA, các trẻ em Làng trẻ em SOS Hà Nội, Hải Phòng đang chơi bóng say sưa dưới sự hướng dẫn của các Huấn luyện viên. Chương trình phối hợp hướng dẫn trẻ em trong các làng trẻ em SOS trên toàn thế giới chơi bóng đá là một chương trình lớn giữa FIFA và Tổ chức Làng trẻ SOS thế giới, VFF trong thời gian qua đã cung cấp tài chính để duy trì các Huấn luyện viên bóng đá đứng lớp cho các trẻ em ở làng trẻ em SOS Hà Nội. Sau khi kết thúc video clip, đại diện tổ chức Làng trẻ SOS thế giới đã chủ động tới bắt tay đoàn Việt Nam để cảm ơn sự hợp tác của VFF trong chương trình. FIFA cũng tranh thủ Hội nghị để tôn vinh các nhà vô địch thế giới từ năm 1958 tới nay và các quan chức trong bóng đá có những đóng góp quyết định để bóng đá lên ngôi độc tôn trong làng thể thao. Cả Hội nghị đứng dậy chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của nguyên Chủ tịch FIFA Jao Havellange, vị Chủ tịch đầy quyền lực đã lãnh đạo FIFA trong giai đoạn quyết định sự lớn mạnh của tổ chức này (1974 – 1998).  
* Bắt tay giữa CLB Bayer Munich và bóng đá Việt Nam

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ trao tặng biểu trưng VFF cho nguyên GĐKT VFF Rainer Willfreld – người đã nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam
Ngày làm việc tiếp đó của đoàn Lãnh đạo VFF thực sự có ý nghĩa khi Giám đốc đối ngoại Martin Haegele của CLB nổi tiếng nhất CHLB Đức Bayer Munich tiếp đón và giới thiệu cơ sở vật chất của đại bản doanh CLB. Được chứng kiến cơ sở vật chất hiện đại của CLB với các sân tập cỏ nhân tạo được sưởi nóng trong mùa đông để tập bóng đá, các phòng tập chức năng, phương tiện tập luyện thể lực và hồi phục, khu vui chơi, quán cafe dành cho người hâm mộ đến xem các buổi tập của đội chúng tôi hiểu được thành quả của bóng đá Đức ngày hôm nay là kết quả của một quá trình đầu tư lâu dài, chuyên nghiệp. Các cầu thủ trẻ của Bayer luôn ý thức được mình đang được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp của một CLB nổi tiếng bậc nhất châu u, các tuyển trạch viên của Bayer Munich không quản đường xa đến các ngang cùng ngõ hẻm của Phi châu để tìm kiếm các tài năng bóng đá đích thực đưa về đào tạo. Mọi việc đều được lập trình một cách chu đáo và guồng máy cái hoạt động không ngừng nghỉ để liên tục tạo ra từ 3 đến 5 cầu thủ thi đấu cho đội hình A của Bayer trong một năm, đích đến là đội tuyển Đức với các cầu thủ trụ cột của CLB như Michael Ballack, Lahm Philip, Schweinsteiger Bastian và thủ môn kỳ cựu Oliver Kahn.
Cuộc gặp ngay sau đó đã thống nhất được nguyên tắc ủng hộ việc thúc đẩy hoạt động hợp tác đào tạo giữa CLB Bayer Munich và bóng đá Việt Nam. Tất nhiên còn nhiều việc cần làm, nhưng chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng các vận động viên trẻ của chúng ta trong một ngày không xa sẽ có cơ hội thi đấu các giải trẻ ở CHLB Đức, các huấn luyện viên tiêu biểu sẽ có điều kiện tiếp cận với các phương pháp huấn luyện hiện đại của Bayer Munich, cũng như nếu đạt được thoả thuận các cầu thủ đội hình A của CLB Bayer Munich sẽ sang thi đấu tại Việt Nam.

VFF