GĐĐH câu lạc bộ bóng đá nữ Nhật Bản đến Việt Nam tuyển quân

Trong những ngày giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2012 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, trên khán đài A SVĐ Thống Nhất luôn xuất hiện một nhà chuyên môn đến từ Nhật Bản. Ông là Yokoyama Minoru – Giám đốc điều hành CLB Speranza Osaka Takatsuki (CLB bóng đá nữ mới thăng hạng từ giải Challenge và hiện đang xếp thứ 9/10 CLB của giải bóng đá nữ VĐQG Nhật Bản Nadeshiko League). 

Giám đốc điều hành CLB Speranza Osaka Takatsuki – Yokoyama Minoru

Theo tiết lộ của ông Minoru, CLB Speranza Osaka Takatsuki đang có nhu cầu tìm kiếm tài năng bóng đá từ các quốc gia để phát triển đội bóng. Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp tuyển Myanmar, Website VFF có cuộc trao đổi với ông Minoru.

* Xin chào ông. Ông nhận xét gì về trận đấu này?

Mr Minoru: Tôi thấy đây là một trận đấu cân tài cân sức giữa hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải. Các cầu thủ đã thể hiện được kỹ-chiến thuật, tinh thần thi đấu khá tốt.

* Ông có nhận xét gì về các cầu thủ Việt Nam?

Mặc dù đội tuyển Việt Nam có các cầu thủ khá trẻ và thể hình nhỏ bé nhưng tôi đánh giá cao về kỹ-chiến thuật của họ. Tôi tin lứa cầu thủ này sẽ góp sức xây dựng một đội tuyển Việt Nam vững mạnh.

* Sau khi theo dõi một số trận đấu, ông đã “chấm” được cầu thủ nào chưa?

Có. Tôi đã phát hiện một vài cầu thủ đáp ứng được một số điều kiện của CLB. Đối với đội Vịêt Nam, tôi đánh giá cao các cầu thủ số 25, 16, 10 và thủ môn. Cầu thủ số 25 Nguyễn Thị Minh Nguyệt có ngoại hình và kỹ chiến thuật tốt, tạo được những đột phá. Cầu thủ số 16 Lê Thị Thương chơi ở vị trí trung lộ đã biết cách điều chỉnh được nhịp độ trận đấu, còn số 10 Nguyễn Thị Hoà, cô luôn chơi đúng vị trí và hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, tôi ấn tượng với cầu thủ số 1 Đặng Thị Kiều Trinh, đây là một trong những thủ môn xuất sắc nhất tại giải bởi phong độ tương đối ổn định.

* Còn các cầu thủ ở những đội khác không?

– Vâng, sau trận đấu hôm qua (16/9), tôi chú ý đến cầu thủ số 8 và 9 của đội tuyển Lào, đặc biệt là số 9 Souphavanh Phayvanh. Cầu thủ này chơi tương đối ổn định, khả năng quan sát tốt và biết cách điều tiết trong trận đấu. Ngoài ra, tôi cũng để ý đến hai cầu thủ số 6 và 7 của đội Myanmar chơi khá nổi trội trong đội. Tuy nhiên, những cầu thủ này chưa thực sự nổi bật nên tôi cũng chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá và lưu tâm.

* Theo ông, với nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam có thể bắt kịp khi chơi cho CLB của ông ở giải chuyên nghiệp?

Bạn yên tâm, hiện nay ở giải bóng đá nữ Nhật Bản đang có một số cầu thủ xuất sắc ở Đông Nam Á thi đấu. Các cầu thủ Việt Nam có tố chất và tôi nghĩ họ vẫn có thể chơi trong CLB của chúng tôi với điều kiện phải nỗ lực hơn nữa cũng như theo kịp tốc độ của các cầu thủ nữ Nhật Bản.

* Giả sử được chọn sang thi đấu ở CLB của ông, các cầu thủ Việt Nam sẽ được đãi ngộ như thế nào?

– Nếu đồng ý chơi cho CLB của chúng tôi, các cầu thủ sẽ được hưởng một số quyền lợi nhất định và các chế độ đãi ngộ như cầu thủ Nhật Bản. Về mức lương và các điều khoản cụ thể tôi không thể nói rõ, bởi việc này sẽ được trao đổi kỹ khi ký hợp đồng.

* Rời Việt Nam, ông sẽ đến quốc gia nào để tuyển quân?

Hiện tại, giải bóng đá nữ của Nhật Bản đang nghỉ giữa giải, nên tôi chỉ tranh thủ đi tuyển chọn và phải kết thúc trước 28/9. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ không kịp để xúc tiến, nhưng tương lai gần chúng tôi tin chắc sẽ tìm và mời được những cầu thủ đáp ứng yêu cầu của CLB.   

* Cám ơn ông về cuộc trao đổi. Chúc ông sớm tìm được cầu thủ và hy vọng ông sẽ trở lại Việt Nam trong thời gian không xa.