Gần 9 tỷ USD bảo hiểm cho World Cup 2010

World Cup 2010 tại Nam Phi sẽ được bảo hiểm tổng cộng 6,2 tỷ bảng Anh (8,95 tỷ USD). Con số trên được Lloyd’s of London – thị trường bảo hiểm lớn nhất thế giới cho biết hôm 6/6.

07/06/2010 00:00:00

World Cup 2010 tại Nam Phi sẽ được bảo hiểm tổng cộng 6,2 tỷ bảng Anh (8,95 tỷ USD). Con số trên được Lloyd’s of London – thị trường bảo hiểm lớn nhất thế giới cho biết hôm 6/6.

 

FIFA, các đội tuyển quốc gia, các đài truyền hình và các công ty khác có liên quan tới sự thành công của cuộc tranh tài lần này đều đã có các hợp đồng bảo hiểm.


Các sân vận động và các địa điểm tập luyện cho các trận đấu của World Cup sẽ có chung một khoảnt tiền là 3,2 tỷ bảng Anh (4,61 tỷ USD), các nhà bảo lãnh thanh toán tiền đền bù bảo hiểm cho biết.


Các trường hợp khác có liên quan tới sự kiện bóng đá này sẽ được đền bù 3 tỷ bảng Anh.


“Những cuộc tranh tài, giải thưởng, tài trợ, bản quyền truyền hình… không thể thống kê được có bao nhiêu thứ liên quan, nhưng cần phải có một con số tổng”, Chris Nash – bảo lãnh viên của Sportscover nói.


“Nếu buổi lễ khai mạc bị hủy bỏ, nó sẽ ảnh hưởng tới các đài truyền hình, bởi vì họ đã ký quảng cáo cho khách hàng của mình vào thời điểm đó”, phát ngôn viên của Lloyd’s cho biết.


“Tương tự như vậy, nếu trận chung kết phải hủy bỏ với bất cứ lý do gì, thì người ta vẫn muốn được hoàn tiền lại”.


Một yếu tố khá quan trọng nhưng chưa được tính đến đó là giá trị bảo hiểm cho các cầu thủ riêng lẻ trong trường hợp bị bệnh hoặc trấn thương.


Không phải cầu thủ nào cũng có giá giống nhau. Theo bảo lãnh viên Peter Thompson của Beazley, bảo hiểm cho các trường hợp mất khả năng chơi thể thao của những cầu thủ hàng đầu đang ở đỉnh cao phong độ có thể lên tới 40 triệu bảng Anh.

Nguồn: Theo BBC, VNN