Gala tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc mùa giải 2016

Tối 1/10 tại TP.HCM, VPF đã tổ chức Gala trao giải, vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc trong mùa giải 2016. 

02/10/2016 10:24:25

Gala tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc mùa giải 2016

Đến dự Gala có ông Phạm Văn Tuấn – Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; các ông Trần Quốc Tuấn và  Nguyễn Xuân Gụ  – Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF); ông Trần Anh Tú – Ủy viên thường trực VFF kiêm Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM; ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF; ông Võ Quốc Thắng –  Chủ tịch HĐQT VPF, các ông Phạm Ngọc  Viễn và Nguyễn Công Khế – Phó chủ tịch HĐQT VPF; ông Cao Văn Chóng – TGĐ VPF; cùng đại diện các nhà tài trợ Toyota Việt Nam, Kienlongbank… cũng như đại diện các đội bóng tham dự V.League 2016, hạng Nhất 2016 và CĐV của các đội bóng. 

Buổi Gala diễn ra khá long trọng và cũng đầy màu sắc thể thao bằng những tiết mục biểu diễn văn nghệ khá sôi đông. Đây là buổi lễ với mục đích tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của mùa giải 2016 ở cả 3 sân chơi hạng Nhất QG, cúp QG và V.League. Phần tổng kết, rút kinh nghiệm mùa bóng 2016 sẽ được tổ chức trong buổi lễ bốc thăm, xếp lịch cho mùa giải 2017. Trải qua một quãng đường kịch tính, căng thẳng với nhiều “cung bậc cảm xúc khi vui buồn lẫn lộn” như đánh giá của ông Võ Quốc Thắng, mùa giải cũng đã kết thúc với chức vô địch V.League thuộc về HN.T&T, Cúp QG thuộc về Than.QN, chức vô địch hạng Nhất thuộc về CLB TP.HCM. 

Ông Trần Anh Tú trao giải cho những cá nhân xuất sắc

Tại buổi Gala này, bên cạnh việc trao các giải thưởng cho các tập thể trên, VPF cũng đã tiến hành vinh danh những cá nhân xuất sắc của mùa giải như Vua phá lưới đồng thời cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất Merlo (SHB.ĐN), Trọng tài xuất sắc nhất mùa giải Nguyễn Ngọc Châu… VPF cũng đã tri ân những nhà tại trợ đã đồng hành trong mùa bóng 2016, đặc biệt là Toyota và Kienlongbank. 

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch HĐQT PVF Võ Quốc Thắng tỏ ra hài lòng về mùa giải 2016. “V.League 2016 vẫn còn một số vấn đề mà nổi bật nhất là công tác trọng tài. Đây là bài học lớn để công tác trọn tài mùa bóng 2017 hoàn thiện hơn. Nhưng về cơ bản, mùa giải đã kết thúc thành công với nhiều mặt tích cực. Chẳng hạn, cuộc đua đến chức vô địch V.League kịch tính đến phút chót, buộc BTC phải chuẩn bị 4 chiếc cúp và chia đều lãnh đạo đến 4 sân khác nhau để chuẩn bị tinh thần trao giải chứ không chỉ 2 sân như một số mùa bóng trước”. 

Với nhận định ấy, ông Thắng kỳ vọng nhà tài trợ Toyota sẽ tiếp tục đồng hành trong mùa giải tới. “Toyota tỏ ra hài lòng với những gì mà V.League 2016 đã thể hiện. Ở mùa giải trước, nhà tài trợ còn có một số ý kiến, góp ý đối với VPF nhưng họ không có bất cứ ý kiến nào ở mùa giải này. Vì thế, tôi hy vọng Toyota sẽ tiếp tục song hành cùng V.League 2017”, ông Võ Quốc Thắng hồ hởi nói.