Futsal nữ – AIGs 3, Việt Nam – Thái Lan 1-6: Nỗ lực bất thành

Chiều nay (28/10), ĐT Futsal nữ Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại Asian Indoor Games 3. Trong trận đấu ra quân, thầy trò HLV Wanwong Somjit đã không thể tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh Thái Lan và thua cuộc với tỷ số 1-6.

Chiều nay (28/10), ĐT Futsal nữ Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại Asian Indoor Games 3. Trong trận đấu ra quân, thầy trò HLV Wanwong Somjit đã không thể tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh Thái Lan và thua cuộc với tỷ số 1-6.

 

Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả dành cho đội chủ nhà Việt Nam, đội khách Thái Lan nhập cuộc với tâm lý khá thận trọng. Tuy nhiên, họ cũng không mất nhiều thời gian để khẳng định sức mạnh với pha ghi bàn mở tỷ số 1-0 của Sasicha Phothiwong (9) ở phút thứ 4 của trận đấu.

 

3 phút sau, từ một tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Siranya Srimanee (7) thể hiện khả năng dứt điểm sắc sảo bằng cú sút nối rất nhanh làm bó tay thủ thành Kim Ngân, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Thái Lan.

 

Để thủng lưới 2 bàn chỉ trong vòng ít phút, nhưng các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn không vì vậy mà mất tinh thần. Phút thứ 8, Thùy Trang thắp lên hy vọng cho đội nhà khi chớp cơ hội từ sai lầm bắt bóng không dính của thủ thành đội bạn, rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn cho ĐT nữ Việt Nam.

 

Tuy nhiên, sự hưng phấn của đội chủ nhà không duy trì được lâu. Phút 10, Thái Lan dàn xếp đá phạt bài bản tạo cơ hội cho  Siranya Srimanee (7) đệm bóng cận thành, đưa đội bóng xứ Chùa Vàng dẫn trước 3-1.

 

Ở những phút còn lại của hiệp 1, ĐT Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực và gây được khá nhiều sóng gió bên phần sân đội bạn, nhưng các chân sút đã không tận dụng thành công các cơ hội, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút phạt 10m bất thành của Nguyễn Thị Thành và pha dứt điểm trúng cột dọc của Nguyễn Thị Duyên.

 

Sang hiệp hai, Thái Lan vẫn nắm thế chủ động nhờ khả năng phối hợp mạch lạc, gắn kết, đồng thời tận dụng rất tốt sự nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn gỡ của ĐT Việt Nam để tổ chức phản công sắc nét. Trong một diễn biến như vậy, không mấy ngạc nhiên khi đội khách ghi được thêm 3 bàn thắng nữa, lần lượt ở các phút 23, 28 và 39, ấn định chiến thắng 6-1.

 

Như vậy, với thất bại trước Thái Lan, ĐT Futsal nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc đọ sức với ĐT Malaysia (ngày 30/10) và ĐT Jordan (ngày 1/11) nếu muốn giành quyền bước tiếp tại sân chơi này.

Danh sách đăng ký thi đấu của ĐT Việt Nam

Số áo

Tên

Vị trí

Ngày sinh

Chiều cao

Cân nặng

4

Nguyễn Thị Châu

 

02/01/1988

157

45

6

Nguyễn Thị Thành

 

20/11/1986

153

49

7

Nguyễn Thị Mỹ Kim

 

07/11/1982

155

49

17

Nguyễn Thị Lan

 

03/11/1987

156

46

20

Trương Kim Ngân

GK

27/05/1987

164

52

Dự bị

5

Nguyễn Thị Duyên

 

20/10/1984

159

51

8

Hoàng Thị Quỳnh

 

22/10/1988

153

43

10

Đinh Thị Thùy Trang

 

10/03/1984

154

47

11

Nguyễn Thị Hà

 

15/12/1976

164

55

13

Phạm Thị Thanh Phương

 

02/11/1983

169

61

18

Lê Thị Mỹ Hạnh

 

19/10/1987

156

52

19

Trương Thị Lệ Trinh

 

01/01/1984

166

54

LỊCH THI ĐẤU & KẾT QUẢ

(Nhà thi đấu Tân Bình – TPHCM)

NGÀY

MT

ĐỘI

ĐỘI

GIỜ

KẾT QUẢ

28/10/09

1

THÁI LAN

VIỆT NAM

14.00

6-1

2

MALAYSIA

JORDAN

16.00

2-5

29/10/09

4

NHẬT BẢN

UZBEKISTAN

14.00

 

30/10/09

5

JORDAN

THÁI LAN

14.00

 

6

VIỆT NAM

MALAYSIA

16.00

 

31/10/09

8

UZBEKISTAN

IRAN

16.00

 

1/11/09

9

VIỆT NAM

JORDAN

14.00

 

10

THÁI LAN

MALAYSIA

16.00

 

2/11/09

12

NHẬT BẢN

IRAN

16.00

 

3/11/09

NGHỈ

4/11/09

13

NHẤT A

NHÌ B

13.30

 

14

NHẤT B

NHÌ A

16.00

 

5/11/09

NGHỈ

6/11/09

3rd

THUA TRẬN 13

THUA TRẬN 14

13.30

 

CK

THẮNG TRẬN 13

THẮNG TRẬN 14

16.00

 


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM