FIFA lập đường dây nóng chống bán độ

Để mạnh tay hơn với nạn dàn xếp tỉ số tại World Cup 2010, FIFA đã quyết định thiết lập một đường dây nóng bí mật cho các cầu thủ, HLV và trọng tài để họ có thể thông báo bất cứ trường hợp hối lộ nào tiếp cận họ.

31/05/2010 00:00:00

Để mạnh tay hơn với nạn dàn xếp tỉ số tại World Cup 2010, FIFA đã quyết định thiết lập một đường dây nóng bí mật cho các cầu thủ, HLV và trọng tài để họ có thể thông báo bất cứ trường hợp hối lộ nào tiếp cận họ.

Cơ quan điều hành bóng đá quốc tế nói toàn bộ các trận đấu tại Nam Phi sẽ được giám sát bởi Early Warning System (hệ thống cảnh báo sớm EWS), một công ty chuyên theo dõi các phi vụ dàn xếp tỉ số. Hơn 400 nhà cái trên thế giới cũng đồng ý sẽ thông báo bất cứ lệnh đặt cược bất thường nào.

“FIFA rất quyết tâm trong cuộc chiến chống lại những điều bất thường trong thị trường cá cược và các tình huống dàn xếp bóng đá… Dù không thể khẳng định mọi giải đấu đều an toàn trước các âm mưu gây ảnh hưởng từ bên ngoài, nhưng FIFA đang làm mọi thứ để đảm bảo nguy cơ này được giảm tới mức tối đa” – một thành viên của FIFA nói với Reuters.

Đầu năm nay, cảnh sát ở Đức, Anh, Áo và Thụy Sĩ đã tiến hành các cuộc trấn áp đồng loạt đối với một băng nhóm chuyên dàn xếp tỉ số. Các cáo buộc nói băng nhóm này đã dàn xếp hơn 200 trận ở châu Âu.

Ở Anh, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh David Triesman cũng phải từ chức sau khi cáo buộc Tây Ban Nha và Nga âm mưu hối lộ trọng tài tại Nam Phi. Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke nói ông không tin các cáo buộc của Triesman.