FIFA ký cam kết hỗ trợ VFF xây dựng hệ thống thông tin quản lý bóng đá

Hôm nay (9/9), lãnh đạo LĐBĐVN gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Ngô Lê Bằng đã có buổi làm việc với hai chuyên gia của FIFA

09/09/2012 00:00:00

Hôm nay (9/9), lãnh đạo LĐBĐVN gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Ngô Lê Bằng đã có buổi làm việc với hai chuyên gia của FIFA là ông Domeka – Phụ trách văn phòng phát triển mục tiêu FIFA tại Châu Á và ông Christian Michels – cán bộ IT của FIFA xoay quanh việc ký cam kết và triển khai dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý bóng đá (FMS) tại Việt Nam.

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) và ông Christian Michels tại lễ ký cam kết của FIFA hỗ trợ xây dựng FMS cho LĐBĐVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của FIFA trong dự án đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý bóng đá của Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định sự ra đời của Hệ thống thông tin quản lý bóng đá sẽ trở thành một trong những nội dung quan trọng trong cải cách phương thức quản lý bóng đá, nâng cao năng lực và chất lượng cho công tác điều hành các hoạt động bóng đá của tổ chức, qua đó giúp bóng đá Việt Nam có thể bắt kịp với sự phát triển chung của bóng đá hiện đại.

 

Trên thực tế, Hệ thống thông tin quản lý bóng đá đã được khởi động giai đoạn 1 tại Việt Nam từ tháng 5/2010. Do tính chất phức tạp của hệ thống nên nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho thành công của dự án ở các giai đoạn quan trọng tiếp theo, trước đó FIFA đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên biệt dành cho các IT tham gia dự án.

 

Ông Christian Michels – cán bộ IT của FIFA- cho biết, đây là một dự án lớn cần phải mất khoảng 3 năm mới có thể hoàn thiện. Trước thời gian tới, FIFA sẽ lên kế hoạch triển khai các bước đầu tiên trong xây dựng FMS gồm:  phần mềm đăng ký cầu thủ, HLV, trọng tài…; phần mềm quản lý các giải đấu quốc gia; hệ thống quản trị nội dung thông tin (CMS)…Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2014.

 

TTK Ngô Lê Bằng và lãnh đạo các phòng ban liên quan làm việc với hai chuyên gia của FIFA xoay quan kế hoạch triển khai dự án FMS tại Việt Nam

Trong khi đó, trên cương vị là cán bộ phụ trách văn phòng phát triển mục tiêu FIFA tại Châu Á, ông Domeka nhấn mạnh rằng, khi Hệ thống thông tin quản lý bóng đá được đưa vào áp dụng sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong phương thức quản lý và điều hành bóng đá. Do đó, LĐBĐVN cũng như các tổ chức thành viên cần nhận thức giá trị của dữ liệu do hệ thống quản lý bóng đá tạo ra, ủy nhiệm và bắt buộc các bên có liên quan thực hiện thay đổi trong quá trình quản lý và các thủ tục được nêu ra trong quy định mới của LĐBĐVN. Đơn cử, trong tương lai, khi hệ thống đi vào hoạt động, các CLB sẽ đăng ký thông tin cầu thủ thông qua cổng thông tin điện tử của VFF và bản đăng ký này sẽ có giá trị thay thế cho các đăng ký bằng văn bản giấy tờ. Công việc tưởng như đơn giản nhưng sẽ cần nhiều thời gian mới có thể đi vào quỹ đạo ổn định.

 

Cũng theo thông tin từ ông Domeka, Việt Nam là một trong tổng số 14 Liên đoàn thành viên của FIFA được hưởng lợi từ dự án này. Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, FIFA còn hỗ trợ cho Thái Lan, Myanmar và Campuchia.

 

Mục đích của FIFA là tạo ra sự đồng bộ trong ứng dụng công nghệ thông tin trong các Liên đoàn thành viên, sử dụng Hệ thống quản lý bóng đá trên một nền tảng chung, qua đó khẳng định bóng đá là một sự tồn tại mang tính toàn cầu và củng cố địa vị bóng đá như là môn thể thao hàng đầu trên thế giới.