Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 7 – năm 2023: Tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Chiều 28/12, tại sân vận động Bình Phước đã diễn ra Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 7 năm 2023. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa dành cho các cựu cầu thủ, những người đã góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển của bóng đá Việt Nam. Sự kiện năm nay tiếp tục được LĐBĐVN phối hợp cùng với Liên chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của đơn vị đăng cai – Công ty cổ phần bóng đá Trường Trươi Bình Phước.

29/12/2023 00:21:36

Ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch LĐBĐVN (trái) và ông Phạm Hương Sơn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Tươi Bình Phước, Chủ tịch CLB Trường Tươi Bình Phước (phải) tới dự Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 7 năm 2023.

Đến dự, về phía lãnh đạo và BTC địa phương có ông Nguyễn Thế Anh – Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước, ông Đỗ Minh Trung- Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước, ông Võ Đăng Khoa – Phó Bí thư thường trực thành ủy Đồng Xoài, ông Huỳnh Thiên Tịnh – Giám đốc TTHL và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước, ông Phạm Hương Sơn – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Trường Tươi Bình Phước, Chủ tịch CLB bóng đá Trường Tươi Bình Phước.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Xuân Vũ tặng hoa chúc mừng các cựu cầu thủ.

Về phía đại diện lãnh đạo LĐBĐVN và Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam có ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Trần Huy Đức – Ủy viên BCH LĐBĐVN, ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC Festival; ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLVQG; ông Trần Văn Thành – Chủ tịch Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam, Phó Trưởng BTC Festival. Festival cũng chào đón sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Phước; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, cùng đông đảo người hâm mộ bóng đá của tỉnh đã đến dự khán các trận đấu và cổ vũ cho gần 150 cựu cầu thủ thuộc 3 đội bóng: Hồng Hà, Trường Sơn và Cửu Long, trong đó đội Hồng Hà quy tụ cựu cầu thủ ở các tỉnh phía Bắc; đội Trường Sơn gồm các cựu cầu thủ ở khu vực miền Trung và đội Cửu Long gồm các cựu cầu thủ thuộc khu vực phía Nam.

Cựu tuyển thủ Đặng Thị Kiều Trinh phấn khởi trong lần đầu tiên tham dự Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam.

Năm nay là năm thứ 7 Festival được tổ chức. Qua mỗi lần tổ chức, Festival đều mang đến những cảm xúc đặc biệt đối với các cựu cầu thủ, hầu hết là những người đã hòa mình vào dòng chảy của bóng đá Việt Nam trong nhiều thập niên qua, trong đó có thể kể đến những gương mặt gạo cội vang bóng một thời như Hồ Thanh Cang, Lưu Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh, Hứa Hiền Triết, Dương Văn Thà, Trần Vũ, Nguyễn Đình Thọ, Đào Nguyên Bảo, Huỳnh  Văn Ảnh, Nguyễn Văn Tâm, Phan Công Thìn, Lê Khắc Chính, Vũ Bá Đông, Hoa Mạnh Hưng, Trần Bình Sự…

Mỗi năm có dịp tề tựu cùng nhau một lần nên ai cũng tay bắt mặt mừng. Nhiều cựu danh thủ không thể góp mặt do tuổi cao sức yếu cũng được các đồng đội cập nhật thông tin, chia sẻ hình ảnh của ngày hội ngộ. Nhiều cựu danh thủ đến nay đã khuất bóng, nhưng cũng có không ít gương mặt vừa giã từ sự nghiệp thi đấu gia nhập Liên Chi hội cựu cầu thủ để chung tay truyền cảm hứng và niềm đam mê bóng đá cho lớp cầu thủ trẻ, trong đó đang chú ý là sự góp mặt của các cựu tuyển thủ đội tuyển nữ quốc gia như Đặng Thị Kiều Trinh, Quách Thanh Mai, Đào Thị Miện, Lê Thị Thương,..

Tổng thư ký LĐBĐVN Dương Nghiệp Khôi phát biểu khai mạc Festival.

Thay mặt LĐBĐVN và BTC Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 7 năm 2023 phát biểu tại lễ khai mạc trên SVĐ Bình Phước, Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi chia sẻ: “Có thể nói rằng, sau 6 lần tổ chức thành công, Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam đến nay đã trở thành nét đẹp truyền thống. Không chỉ là nơi để các cựu danh thủ cùng nhau giao lưu và ôn lại những kỷ niệm một thời vang bóng đã qua, là cơ hội để tri ân, tôn vinh những thế hệ, những gương mặt đã một thời cống hiến cho sự phát triển của bóng đá nước nhà, Festival còn là dịp để các cựu cầu thủ lan tỏa niềm đam mê và tình yêu bóng đá đến các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam ngày nay. Với tinh thần và ý nghĩa tốt đẹp đó, thông qua cầu nối là Liên Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam, LĐBĐVN tin tưởng rằng, sự gắn kết hoạt động giữa các cựu cầu thủ với LĐBĐVN và các thế hệ cầu thủ trẻ sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần tạo động lực thúc đẩy bóng đá nước nhà tiếp tục phát triển”.

Ông Trần Văn Thành – Chủ tịch Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam.

Ông Trần Văn Thành – Chủ tịch Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam cho biết thêm: “Mỗi lần festival được tổ chức đều để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng các cựu cầu thủ. Ai cũng cố gắng sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời trở thành tấm gương cho thế hệ các cầu thủ trẻ noi theo. Qua các trận đấu tại Festival, các cựu cầu thủ như sống lại thời trai trẻ của mình, ôn lại một thời hào hùng đã qua. Tôi cho rằng, đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhân văn và đã được lan tỏa đến khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi cũng hi vọng LĐBĐVN, các địa phương, các Mạnh thường quân sẽ cùng chung tay hỗ trợ để xoa dịu những khó khăn của những cựu cầu thủ ở  các thế hệ trước”.

Ông Phạm Hương Sơn – Chủ tịch tập đoàn Trường Tươi Bình Phước (giữa) đại diện BTC địa phương chúc mừng các cựu cầu thủ.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra 3 trận đấu giao lưu giữa các cựu cầu thủ thuộc đội Trường Sơn, Hồng Hà và Cửu Long. Kết quả đội Cửu Long giành chiến thắng 3-1 trước Hồng Hà, đội Hồng Hà thua đội Trường Sơn 0-1 và đội Cửu Long thắng đội Trường Sơn 2-0. Tuy nhiên kết quả thắng thua không còn nhiều ý nghĩa đối với các cựu cầu thủ, bởi niềm vui lớn nhất với họ vẫn là được gặp nhau ôn cố tri tân, được ra sân hít thở mùi sân cỏ. Đặc biệt, cựu danh thủ Hồ Thanh Cang năm nay tròn 80 tuổi vẫn phô diễn tài năng trong sự thán phục của tất cả mọi người.

Cựu danh thủ Hồ Thanh Cang (áo xanh) phô diễn kỹ năng chơi bóng ở tuổi 80.

Tại Festival, LĐBĐVN đã trao 40 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển bóng đá Việt Nam” đến các cựu cầu thủ để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của họ cho hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Tối cùng ngày, các cựu cầu thủ tiếp tục tham dự Gala tại thành phố Đồng Xoài. Tại buổi Gala, ông Dương Nghiệp Khôi Tổng thư ký LĐBĐVN Việt Nam, Trưởng BTC Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 7 năm 2023 và ông Trần Văn Thành – Chủ tịch Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam đã đại diện LĐBĐVN và Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam gửi lời cám ơn, trao kỷ niệm chương đến nhà tài trợ là Tập đoàn Trường Tươi Bình Phước cùng với CLB bóng đá Trường Tươi Bình Phước đã hỗ trợ, tạo điều kiện để festival thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Festival:

Các lão tướng đội Cửu Long.

Các lão tướng đội Trường Sơn.

Các lão tướng đội Hồng Hà.

DANH SÁCH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP BÓNG ĐÁ VIỆT NAM”  CỦA LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

STTHọ và tênNăm sinhTóm tắt quá trình  hoạt động bóng đá
Đội Hồng Hà
1Nguyên Trọng Đán1940Đội Bóng đá Công an Hải Phòng từ 1959-1972
Đội tuyển Quốc gia 1963-1968
2Nguyễn Thành Kiểm1943Đội Bóng đá Công an Hải Phòng từ 1968-1978
Đội tuyển Quốc gia 1965,1966,1968,1969
HLV CAHP, Điện Hải Phòng 1980-1990
3Đặng Ngọc Việt1942Đội Cảng Hải Phòng 1960-1978
Tuyển Hải Phòng 1963-1974
HLV Cảng Hải Phòng 1982-1985
4Trần Bình Sự1948Đội Bóng đá Công an Hải Phòng từ 1965-1981
Đội tuyển Quốc gia 1971
HLV CAHP 1982-2001
HLV CLB Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hòa Phát Hà Nội, Bình Dương từ 2002-2017
Trưởng đoàn kiêm HLV trưởng Đội tuyển QG tham dự SEA Games và Vòng loại World Cup 1994
5Nguyên Hữu Cường1947Đội Bóng đá Công an Hải Phòng từ 1965-1998
Đội tuyển Quốc gia 1971
HLV Thủ môn CLB CAHP 1978-1998
6Trân Xuân Đức1949Đội Bóng đá Công an Hải Phòng từ 1965-1998
Đội tuyển Quốc gia 1971
Trợ lý HLV 1978-1998
7Nguyễn Minh Quang1947Hậu vệ CAHN từ 1966-1981
Đội tuyển quốc gia 1970, 1976
8Nguyễn Văn Nhã1953Tiền vệ CAHN từ 1974-1986
Đội tuyển Việt Nam 1977-1984
9Trần Quốc Nghị1949Thủ môn Đội CAHN từ 1971-1984
Đội tuyển HN từ 1973-1980
10Lê Văn Phúc1949Hậu vệ Đội TCBĐ từ 1971-1984
Đội tuyển Quốc gia từ 1971-1981
11Nguyễn Văn Nhật1949Hậu vệ Đội Quân đội từ 1966-1985
Đội tuyển quốc gia từ 1970-1981
12Nguyễn Văn Kỳ1955Thủ môn CATH từ 1943-1988
Đội tuyển quốc gia 1977
13Trần Nhật Mỹ1943Tiền đạo Phòng không Không quân 1964-1976
14Nguyễn Văn Thành1946Hậu vệ Đội THLQG từ 1966-1971
Đội TCBĐ từ 1971-1980
Tuyển Quốc gia 1971-1980
15Trịnh Quốc Trung1948Hậu vệ TCBĐ từ 1972-1979
Đội XDHN từ 1979-1986
16Nguyễn Thế Vinh1948Hậu vệ đội THQG từ 1967-1971
Tổng cục đường sắt từ 1971-1984
17Từ Viết Hà1947Hậu vệ Than Quảng Ninh từ 1975-1990
Đội Trường Sơn
1Trương Huế1950Tham gia đội bóng đá Thừa Thiên Huế từ 1975-1985
2Tôn Thất Hiền1950Tham gia đội bóng đá Thừa Thiên Huế từ 1976-1988
3Nguyễn Châu1952Tham gia đội TNQNĐN, tham gia giải Trường Sơn 1976,1977 tham gia dội Cảng ĐN và tham gia dội CNQNĐN
4Phạm Phú Hùng1957Tham gia đội TNQNĐN, tham gia giải Trường Sơn 1976. Năm 1977 dội Cảng ĐN và tham gia dội CNQNĐN
5Nguyễn Thanh Bình1959Tham gia đội CA QNĐN năm 1977
Đội CNQNĐN năm 1980
6Võ Tấn Đạt1975Tham gia đội Công nhân Nghĩa Bình từ 1978-1990
7Trần Minh Cảnh1956Tham gia đội Công nhân Nghĩa Bình từ 1978-1990
8Phan Tôn Quyền1965Tham gia đội Bình Định từ năm 1984-1977
HLV đội U21 Bình Định
Tham gia BHL đội U19 quốc  gia 2018, Vòng chung kết U19 Châu Á
9Nguyễn Văn Cường1966Đội CA Bình Định từ 1986
Tham gia BHL Đội tuyển Việt Nam tại SEA Game 1995 nay làm HLV đội Bình Định
Đội Cửu Long
1Trần Văn Xinh1943Cựu tuyển thủ Đội Cảng Sài Gòn
HLV Đội Xuân Lộc Đồng lai, Cao Su Đồng Nai, Cà Mau
2Lê Đình Thăng1949Đội Cảng Sài Gòn từ 1976-1986 sau đó làm công tác đào tạo Bóng đa trẻ tại Quận 8 T HCM
3Dương Thanh Cầm1943Cựu tuyển thủ miền Nam.
Sau 1975 thi đấu cho đội nam Hải Quan
4Nguyễn Thanh Tiền1939Cựu tuyển thủ Thể Công, sau đó làm việc cho LĐBĐ Thành phố Hồ Chí Minh
Cựu cầu thủ nữ
1Đặng Thị Kiều Trinh1985CLB Bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh từ 2001-2018
Đội tuyển nữ quốc gia từ 2004-2018
Quả Bóng vàng  SEA Games 2005, 2009, 2017 và Huy chương bạc: 2007, 2013, Vô địch ĐNÁ.
2Quách Thanh Mai1981CLB Bóng đá Ba Đình từ năm 1994 – 1997
CLB Hà Nội từ 1998-2007
Đội tuyển nữ quốc gia từ 2000-2007 giành 3 Huy chương SEA Games
3Nguyễn Thị Ngọc Anh1985CLB Hà Nội từ 1999-2015
Đội tuyển nữ quốc gia từ 2000-2014; 4 Huy chương SEA Games, 2 huy chương bạc SEA Games…
4Nguyễn Thị Hồng Phúc1976CLB Bóng đá nữ Hà Nội từ 1992-2005
Đội tuyển nữ quốc gia từ 1997 -2003
Đội tuyển Futsal nữ năm 2007
9 lần VĐQG nữ, 2 huy chương Vàng SEA Games, 1 Huy chương Bạc SEA Games
5Nguyễn Thị Xuyến1987CLB Bóng đá nữ Hà Nội từ 2006-2018
Đội tuyển nữ quốc gia từ 2011-2019
2 Huy chương vàng SEA Games, 2 Huy chương Bạc SEA Games, 2 lần Vô địch ĐNÁ, 6 lần VĐQG nữ…
6Nguyễn Thị Nhanh1978CLB Hà Tây từ 1998-2007
Đội tuyển nữ quốc gia từ 1998,1999,2003, 2005 tham dự Asiad
HLV Đội Bóng đá nữ Hà Nội từ 2005 đến nay
7Đào Thị Miện1981Huy chương vàng SEA Games 2001, 2003, 2005, 2009
Quả Bóng Vàng nữ năm 2006, Quả bóng Bạc nữ năm 2007, 2008, Quả bóng Đồng nữ năm 2005, 2009
8Lê Thị Thương1984CLB Bóng đá Than Quảng Ninh từ năm 2001-2016
HLV CLB Bóng đá Than Quảng Ninh từ 2016 đến nay
Đội tuyển nữ quốc gia từ 2003,2004 và từ 2006 đến 2014
Huy chương Vàng, Bạc SEA Games, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc Đông Nam Á
9Lê Thị Hoa1977CLB Bóng đá Than Quảng Ninh từ 1992-2004
Đội tuyển quốc gia từ năm 1997-2001
Huy chương Đồng SEA Games và VĐQG nữ
10Nguyễn Thị Muôn1988CLB Bóng đá nữ Hà Nội từu năm 2009-2017
Đội tuyển nữ quốc gia từ năm 2010-2020