Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 3 năm 2017
Chiều nay (18/5), tại sân FIFA Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã khai mạc Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 3 năm 2017, với sự tham dự của gần 100 cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.
Đại diện Lãnh đạo LĐBĐVN, đơn vị tổ chức Festival có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực, ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó chủ tịch, ông Lê Nguyên Hồng – Ủy viên BCH, Trưởng ban Bóng đá phong trào, ông Phạm Ngọc Viễn – Uỷ viên BCH, Trưởng ban Chiến lược LĐBĐVN. Tới dự Festival còn có ông Trần Duy Ly – Nguyên Quyền Chủ tịch LĐBĐVN, ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia, ông Trần Bảy – Nguyên Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Trần Duy Long – Chủ tịch Liên chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam…
Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Festival
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn vui mừng chào đón và gửi những lời tri ân trân trọng nhất tới các cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam từ ba miền đất nước – những người một thời đã có những đóng góp quan trọng tạo nên dấu ấn lịch sử trong các giai đoạn phát triển của bóng đá Việt Nam. “Qua 2 lần tổ chức thành công, LĐBĐVN tiếp tục duy trì Festival để có thêm điều kiện tri ân, tôn vinh những thế hệ đã một thời cống hiến cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Thông qua cầu nối là Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam, LĐBĐVN hy vọng rằng, sự gắn kết hoạt động giữa các cựu cầu thủ với LĐBĐVN và các thế hệ cầu thủ trẻ ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần tạo động lực thúc đẩy bóng đá nước nhà phát triển. Trong không khí người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang cùng hướng đến Hàn Quốc, để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển U20 Việt Nam trong lần đầu lịch sử chuẩn bị bước vào sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh – FIFA U20 World Cup – Hàn Quốc 2017, thì việc Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam khai mạc sẽ càng ý nghĩa hơn”, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết.
Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 3 năm 2017 có 03 đội bóng tham dự là: Hồng Hà, Trường Sơn và Cửu Long, đại diện cho các cựu cầu thủ của mọi miền đất nước. Đây là sự kiện do LĐBĐVN phối hợp với Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam tổ chức lần thứ 3 với ý nghĩa tri ân tới các thế hệ cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam trước đây cũng như hiện tại. Đặc biệt, Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam được tổ chức trong không khí đặc biệt, kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017).
Trận đấu giữa đội Hồng Hà và đội Cửu Long
Sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào thi đấu với 3 trận đấu gồm:
– 14h30: Đội Hồng Hà vs Đội Cửu Long (Kết quả: Đội Cửu Long thắng Đội Hồng Hà với tỉ số 2-0)
– 15h45: Đội Cửu Long vs Đội Trường Sơn (Kết quả: Đội Cửu Long hòa Đội Trường Sơn với tỉ số 0-0)
– 17h00: Đội Trường Sơn vs Đội Hồng Hà
Cũng trong buổi tối cùng ngày, Ban tổ chức sẽ tiến hành Gala Dinner với sự tham dự của tất cả các cựu cầu thủ bóng đá của 3 đội Hồng Hà, Trường Sơn và Cửu Long. Đặc biệt, sẽ có 30 cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam được LĐBĐVN tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển bóng đá Việt Nam.
Một số hình ảnh lễ khai mạc Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 3 năm 2017:
Ông Trần Duy Long – Chủ tịch Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc
Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn (áo sẫm) và Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ (áo sáng) tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đội
Đội cựu cầu thủ Hồng Hà
Đội cựu cầu thủ Trường Sơn
Đội cựu cầu thủ Cửu Long
30 cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam đã vinh dự được VFF trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển bóng đá Việt Nam
DANH SÁCH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “ VÌ SỰ NGHIỆP BÓNG ĐÁ VIỆT NAM”
STT | HỌ & TÊN | NĂM SINH | ĐỘI BÓNG ĐÃ TỪNG THI ĐẤU |
I/ | ĐỘI HỒNG HÀ |
|
|
1 | Hà Bôn | 1938 | Quân khu Việt Bắc |
2 | Trần Văn Tuấn | 1942 | Trường HL – Bưu điện |
3 | Nguyễn Cao Cường | 1954 | Thể Công |
4 | Bùi Văn Cơ | 1953 | Cảng Hải Phòng |
5 | Trần Đức Ái | 1959 | Quảng Ninh |
6 | Lưu Tuấn Sơn | 1956 | Xây dựng Hà Nội |
7 | Trần Viết Cường | 1953 | PKKQ |
8 | Mai Quốc Bình | 1948 | Thanh Hóa |
9 | Từ Như Hiển | 1944 | Công an Hà Nội |
10 | Hạ Đức Trường | 1943 | Tổng cục đường sắt |
II/ | ĐỘI TRƯỜNG SƠN |
|
|
1 | Nguyễn Ngọc Sau | 1949 | Huế |
2 | Nguyễn Viết Rớt | 1950 | Huế |
3 | Trần Vũ | 1955 | Đà Nẵng |
4 | Phan Thanh Hùng | 1960 | Đà Nẵng |
5 | Phạm Văn Thìn | 1953 | Bình Định |
6 | Lê Trọng Tuấn | 1961 | Bình Định |
7 | Phan Long | 1956 | Khánh Hòa |
8 | Đào Nguyên Bảo | 1958 | Khánh Hòa |
9 | Lê Văn Sỹ | 1960 | Quảng Ngãi |
10 | Phan Bá Diệp | 1950 | Phú Yên |
III/ | ĐỘI CỬU LONG |
|
|
1 | Lê Văn Tư | 1942 | Cảng Sài Gòn |
2 | Hồ Thanh Cang | 1943 | Hải quan |
3 | Dương Văn Thà | 1947 | Cảng Sài Gòn |
4 | Lưu Kim Hoàng | 1948 | Cảng Sài Gòn |
5 | Nguyễn Hoàng Minh | 1958 | Hải quan |
6 | Nguyễn Châu Hồng | 1960 | An Giang |
7 | Võ Ngọc Quý | 1970 | Long An |
8 | Lại Hồng Vân | 1962 | Đồng Tháp |
9 | Nguyễn Văn Khơi | 1959 | Tây Ninh |
10 | Lê Văn Khanh | 1957 | Tiền Giang |