Tây Ban Nha tập đá 11 mét trước bán kết

Tây Ban Nha từng ba lần phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu ở giai đoạn knock-out các vòng chung kết Euro.

27/06/2012 00:00:00

Tây Ban Nha từng ba lần phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu ở giai đoạn knock-out các vòng chung kết Euro.

 

Do thời tiết nóng bức ở Donetsk, Ukraine hôm qua, HLV Del Bosque đã đợi tới 20h30 mới cho tuyển Tây Ban Nha bắt đầu buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận bán kết một của Euro 2012 với Bồ Đào Nha hôm nay (1h45 ngày mai, giờ Hà Nội).

 

Đây là buổi tập kín và phải đến 15 phút cuối, Del Bosque mới cho phép mở cửa sân tập để truyền thông vào chứng kiến. Trong 15 phút đó, các cầu thủ Tây Ban Nha chủ yếu dùng để tập đá 11 mét, nhằm chuẩn bị cho khả năng trận bán kết hôm nay phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu cân não.

 

Tây Ban Nha muốn chuẩn bị cho khả năng phải đá luân lưu như khi gặp Italy ở tứ kết 2008.

Tây Ban Nha từng ba lần phải đá luân lưu ở các vòng chung kết Euro, với thành tích thắng hai, thua một.

 

Lần gần nhất là ở tứ kết Euro 2008, khi họ thắng Italy 4-2 để giành quyền vào bán kết rồi sau đó vào chung kết và đăng quang. Trước đó, ở bán kết Euro 1984, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, Tây Ban Nha thắng Đan Mạch 5-4 trên chấm 11 mét.

 

Lần duy nhất Tây Ban Nha thua vì đá luân ưu ở Euro diễn ra năm 1996. Họ khi đó hòa chủ nhà Anh 0-0 sau hai hiệp chính phụ và thua 2-4 trong loạt đấu súng, vì các cú sút hỏng của Fernando Hierro và Miguel Angel Nadal.

 

Tại Euro 2012, qua bốn trận tứ kết, mới chỉ có một trận phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Italy thắng Anh 4-2.

 

Theo Vnexpress.net