LĐBĐ Đức bị UEFA phạt 20.000 bảng

Mới đây, LĐBĐ Đức (DFB) đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 20.000 bảng vì hành vi quá khích của CĐV nhà trong trận đấu với Đan Mạch tại vòng bảng Euro 2012.

27/06/2012 00:00:00

Mới đây, LĐBĐ Đức (DFB) đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 20.000 bảng vì hành vi quá khích của CĐV nhà trong trận đấu với Đan Mạch tại vòng bảng Euro 2012.

 

Ở trận thắng 2-1 trước Đan Mạch tại lượt trận cuối cùng vòng bảng, các fan hâm mộ đội tuyển Đức đã có hành vi quá khích khi sử dụng tấm băng rôn có nội dung liên quan tới chủ nghĩa phát xít mới.

 

Với hành vi kể trên của các fan hâm mộ đội nhà, LĐBĐ Đức đã bị tiểu ban kỷ luật của UEFA phạt số tiền 20.000 bảng (tương đương 25.000 Euro). Được biết, DFB sẽ có 2 ngày để kháng cáo.


Một tuyên bố trên trang web chính thức của UEFA cho biết: “Trong trận đấu với Đan Mạch diễn ra tại sân Lviv Arena vào ngày 17.6, các CĐV của đội tuyển Đức đã sử dụng những băng rôn có nội dung liên quan tới chủ nghĩa phát xít mới. Vì vậy, UEFA đã quyết định phạt LĐBĐ Đức số tiền 25.000 Euro”.

 

Đây là lần thứ 2 DFB phải nhận án phạt tại Euro 2012. Trước đó, họ cũng phải đóng phạt 8.000 bảng vì để CĐV nhà ném vật thể lạ về phía các cầu thủ Bồ Đào Nha trong trận mở màn vòng bảng.

 

Tại Euro 2012, UEFA đã có rất nhiều án phạt dành cho những hành vi thiếu chuẩn mực của các CĐV cũng như cầu thủ. Trước đó, Nga, Croatia và Anh đã phải “móc hầu bao” để đóng phạt vì CĐV nhà quá khích. Bồ Đào Nha cũng bị phạt tiền do các cầu thủ ra sân trễ hơn giờ quy định trong trận gặp Đức.

 

Trong khi đó, tiền đạo Nicklas Bendtner của Đan Mạch đã bị phạt tới 80.000 bảng do có hành vi tụt quần ăng mừng bàn thắng ở cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha tại vòng bảng.

 

Theo Dân Việt