Đức – Hy Lạp và những con số

22/06/2012 00:00:00

Trong khuôn khổ các vòng chung kết Euro, Đức và Hy Lạp mới chỉ gặp nhau duy nhất một lần vào ngày 17-6-1980. Khi đó, Hy Lạp và Tây Đức đã hòa nhau với tỷ số 0-0.

 

Đức và Hy Lạp chênh lệch quá lớn trên đấu trường Euro

* Thành tích ở vòng đấu bảng của hai đội là trái ngược nhau. Trong khi Đức là đội có thành tích tốt nhất với 3 trận toàn thắng, ghi được 5 bàn và để lọt lưới 2 bàn thì Hy Lạp là đội lọt vào tứ kết có thành tích kém nhất với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 3 bàn và để thủng lưới 4 bàn.

* Trong đội hình Hy Lạp có 3 cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga là: Kyriakos Papadopoulos (Schalke), Sokratis Papastathopoulos (Werder Bremen), Kostas Fortounis (Kaiserslautern).

Trong khi đó, phần lớn đội hình đội tuyển đều đang chơi bóng tại Bundesliga, ngoại trừ 4 cầu thủ: Mertesacker (Arsenal), Khedira, Ozil (Real Madrid) và Klose (Lazio).

* Đây là lần thứ 4 Hy Lạp giành quyền tham dự Euro. Thành tích tốt nhất của Hy Lạp là giành chức vô địch châu Âu năm 2004 trên đất Bồ Đào Nha. 2 lần còn lại (Euro 1980 và Euro 2008), Hy Lạp đều thi đấu không thành công khi không thắng nổi một trận nào và đứng cuối cùng ở bảng đấu của mình.

* Đức đang là đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu. Kể từ năm 1972 đến nay, Manschaft liên tục tham dự Euro, trong đó 3 lần đăng quang ngôi vô địch (Euro 1972, 1980 và 1996), 3 lần giành ngôi á quân (1976, 1992 và 2008), 1 lần lọt vào bán kết (1988). Chỉ có 3 lần cỗ xe tăng Đức phải dừng chân ngay từ vòng đấu bảng là tại các kỳ Euro 1984, 2000 và 2004.