Euro 2008 – Chuyển động trước giờ G

Những thông tin mới nhất xung quanh 16 đội bóng tham dự Euro 2008

03/06/2008 00:00:00

Những thông tin mới nhất xung quanh 16 đội bóng tham dự Euro 2008:

 

BẢNG A

Bồ Đào Nha: C.Ronaldo đã phải bỏ dở buổi tập sáng hôm qua (thứ Hai 2/6) khi rời sân với một bịch đá lớn chườm ở mắt cá chân phải. Nhưng theo các bác sĩ đội tuyển, Ronaldo vẫn có thể đi lại khá bình thường, không phải dùng đến nạng, có nghĩa vết thương này không đến mức quá nghiêm trọng (?). Dù sao, HLV Scolari vẫn đang chờ kết quả kiểm tra y tế chính thức đối với ngôi sao sáng giá nhất của mình.

Ronaldo và vết thương quấn đá

 

Thổ Nhĩ Kỳ: HLV Fatih Terim và các học trò trở thành đội đầu tiên đến thành phố có sân bóng tổ chức EURO. Đại bản doanh mà Thổ Nhĩ Kỳ chọn là khách sạn La Reserve, thành phố Geneva. Trước đó, Bồ Đào Nha cũng đã đến Thụy Sĩ, nhưng tạm trú tại khu nghỉ mát Neuchatel trước khi di chuyển tới Geneva.

 

Một tin vui: với tình trạng sức khỏe tiến triển tốt, Hamit Altintop đã có thể tập luyện trở lại cùng các đồng đội. Các bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết anh hoàn toàn có thể ra sân ngay trận đầu tiên gặp Bồ Đào Nha, ngày 7/6.

 

BẢNG B

Đức: Klose và Jansen đang bị đau nhẹ. Cụ thể, tiền đạo số 1 đội tuyển Đức gặp vấn đề ở mắt cá chân, trong khi Marcell Jansen cũng đã phải tập tễnh rời sân sau trận đấu với Serbia mới nhất. Tuy nhiên, HLV Loew khẳng định 2 cầu thủ này hoàn toàn sẵn sàng cho trận đầu tiên của Đức tại VCK EURO, ngày 9/6, gặp Ba Lan.

 

BẢNG C

Pháp: HLV Domenech cho hay, ngày 8/6 ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc thay đổi nhân sự, một ngày trước trận đấu đầu tiên của Pháp tại VCK EURO năm nay. Trước đó, Mathieu Flamini đã được gọi bổ sung, nhằm trường hợp xấu nhất Patrick Vieira không thể tiếp tục thi đấu. Hiện tiền vệ đội trưởng của Pháp không những bị tái phát vết đau cơ đùi (khiến anh nghỉ phần lớn mùa 07/08 ở Inter) mà còn có vấn đề ở mắt cá chân trái. Vieira cũng vừa được thông báo chính thức không thể ra sân ở trận gặp Romania.

Flamini vẫn còn hy vọng được dự VCK EURO 2008

 

Cũng trong ngày hôm qua, toàn bộ BHL và các cầu thủ Pháp đã được ăn trưa cùng tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, trong chuyến úy lạo của ông đến trung tâm huấn luyện quốc gia Clairefontaine.

Tổng thống Sarkozy tại Clairefontaine

 

Hà Lan: Ryan Babel sẽ chỉ “lành lặn” sau 5-7 tuần nữa. Đó là thời gian cần để cho cầu thủ chạy cánh của Hà Lan liền vết rách cơ đùi, không phải rách dây chằng mắt cá chân như chẩn đoán trước đó, các bác sĩ đội tuyển khẳng định. Trong một diễn biến khác, van Persie được thông báo sẽ trở lại tập luyện bình thường vào ngày mai (thứ Tư 4/6).

 

Romania: trung vệ Dorin Goian vừa bị sưng tấy dây chằng gót chân trái, sẽ không kịp bình phục cho trận đầu tiên đấu với đội tuyển Pháp vào ngày 9/6. HLV Piturca không cho biết rõ mức độ nghiêm trọng vết thương của Goian, nhưng đã sẵn sàng triệu tập Marius Constantin (Rapid Bucharest) trong trường hợp xấu nhất.

 

Italia: Cannavaro vừa dính chấn thương mắt cá, trong buổi tập mới nhất. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục làm rõ mức độ nghiêm trọng chấn thương của người đội trưởng Azzurri.

Cannavaro trong buổi tập mới nhất

 

BẢNG D

Tây Ban Nha: HLV Luis Aragones thừa nhận sẽ còn nhiều việc phải làm để “vá” hàng thủ đội tuyển. “Không đội nào vô địch với một hàng phòng ngự như thế. Khoảng cách giữa các tuyến và các cầu thủ là quá lớn. Đó là điều tối kỵ trong một giải đấu lớn như thế này”.

 

Thụy Điển: vết đau chân phải, dính ở phút 20 trận giao hữu với Ukraine vừa qua, của tiền đạo Elmander không đáng ngại. Theo các bác sĩ đội tuyển Thụy Điển, anh có thể bình phục hoàn toàn sau 3 ngày tới.

Nguồn: baobongda.com.vn