Euro 2008: Chuyển động trước giờ G

Một ngày trước khi VCK Euro 2008 khởi tranh, không khí tại 4 bảng đấu rất sôi động.

"Vị vua sân cỏ" người Italia – Roberto Rosetti sẽ có vinh dự thổi hồi còi khai mạc VCK EURO 2008 khi ông được phân công…"Theo tôi, với dàn sao đang độ chín cùng lối đá lầm lỳ, chắc chắn,

Ba trong số 5 trận chung kết Euro gần đây là cuộc gặp gỡ của những đội đã đụng độ nhau ở vòng bảng, nhưng chuyện đó sẽ…Roger Federer và hai tên tuổi lớn khác của làng thể thao châu Âu đã bày tỏ quan điểm về ngày hội bóng đá sắp khởi tranh tại Áo – Thụy Sĩ.

06/06/2008 00:00:00

Một ngày trước khi VCK Euro 2008 khởi tranh, không khí tại 4 bảng đấu rất sôi động.

 

BẢNG A

Bồ Đào Nha: Tiền vệ Deco đã được nghỉ buổi tập mới nhất. Theo HLV Scolari, Deco hoàn toàn không bị dính chấn thương nào, đơn giản ông muốn cho anh nghỉ để tránh quá tải (!?).

 

Thụy Sĩ: Mueller và Barnetta đã bình phục hoàn toàn chấn thương. Hai cầu thủ này sẽ tập luyện trở lại trong hôm nay và hoàn toàn đủ khả năng thi đấu trận đầu tiên của Thụy Sĩ gặp CH Czech (ngày 7/6).

 

CH Czech: Hậu vệ Zdenek Pospech bất ngờ bị sốt virus. Các bác sĩ cho hay anh cần ít nhất 2 ngày nghỉ ngơi. Điều này đồng nghĩa Pospech sẽ vắng mặt trận đầu tiên (gặp Thụy Sĩ).

 

BẢNG B

Croatia: HLV Slaven Bilic thừa nhận, đến bây giờ các học trò của mình mới hoàn hồn sau cuộc “đào thoát” khỏi đám CĐV quá cuồng nhiệt. Trong đêm thứ Ba khi đến Áo, các cầu thủ Croatia đã bị hàng trăm CĐV ra đón bu vào “hâm mộ”.

 

Ba Lan: HLV Karel Brueckner tỏ ý lo ngại về điều kiện sân tập của Ba Lan, nằm tại Seefeld, Áo: “Khu đất quá thoáng, xung quanh có quá nhiều đồi thấp, đội chúng tôi rất dễ bị các ‘gián điệp’ theo dõi”.

 

BẢNG C

Pháp: Vieira đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế cuối cùng với kết quả khả quan: đủ sức chơi hết VCK EURO 2008… trừ trận đầu tiên (gặp Romania). Hiện tiền vệ Inter này cũng đã tập luyện bình thường cùng đồng đội. Trong một diễn biến khác, Ribery đã phải tập theo chế độ riêng, hậu quả từ vết đau mắt cá dính trong trận giao hữu với Colombia.

Vieira (trước) sẽ dự EURO

 

Italia: Thủ môn Buffon vừa được HLV Donadoni chỉ định làm đội trưởng Azzurri, thay cho Cannavaro bị chấn thương trước đó. Trong khi ấy, Gattuso lại muốn Del Piero làm đội trưởng hơn.

 

Hà Lan: Lại thêm Sneijder chấn thương mắt cá, trong buổi tập sáng thứ Năm (5/6). May mắn là cuộc kiểm tra y tế sau đó đối với tiền vệ Hà Lan không cho ra kết quả đáng ngại nào. Sneijder chỉ không thể tập buổi chiều, nhưng có thể trở lại vào hôm nay.

 

BẢNG D

Hy Lạp: Tiền vệ Karagounis phải bỏ dở buổi tập hôm qua, do một vết thương đầu gối. Trước đó, tiền đạo Charisteas cũng được cho nghỉ tập để có thêm thời gian hồi sức. Tuy nhiên, họ vẫn được thông báo là đủ thể lực cho trận ra quân (gặp Thụy Điển).

 

Nga: Thủ môn số 2, Vladimir Gabulov đã phải rời sân tập bằng cáng, sau cú va chạm mạnh vào vùng đùi với hậu vệ Denis Kolodin. HLV Hiddink đã tỏ ra lo ngại cho vị trí dự bị của thủ thành Akinfeev.

 

Tây Ban Nha: là đội cuối cùng đến Áo, tại bản doanh Neustift ở Tyrol, đồng thời mang theo một “đội hình thương binh” gồm: Torres, Villa (mắt cá), Sergio Garcia (cơ đùi), Iniesta vừa xuất viện.

Thụy Điển: Tiền đạo Elmander cùng tiền vệ Ljungberg đã bình phục chấn thương và hòa nhập với đồng đội tập luyện trong ngày hôm qua. Khả năng 2 cầu thủ này ra sân trận đầu tiên với Hy Lạp là hoàn toàn chắc chắn.

Nguồn: baobongda.com.vn