Emil Lê Giang gây sửng sốt

Trong trận đấu mới nhất cho đội U19 MSK Zilina ở giải U19 Slovakia, cầu thủ gốc Việt Emil Lê Giang lại gây sửng sốt cho giới truyền thông khi lập hattrick vào lưới U19 Banova, mang lại chiến thắng 5-1 cho đội bóng của mình.

 

Thành tích này gây bất ngờ cho cả Lê Giang lẫn HLV của mình, bởi anh mới trở lại thi đấu không lâu sau khi liên tục bị chấn thương trong thời gian thi đấu tại Nuremberg (Đức).


Sau trận đấu này, HLV trưởng đội U19 Zilina, Vladimir Kutka nói rằng đội của mình chơi đặc biệt xuất sắc là nhờ vào phong độ tốt của Lê Giang với 3 bàn thắng. Trong đó, ông Kutka đánh giá rất cao bàn thắng thứ hai do Lê Giang ghi sau pha phối hợp tam giác với Rybar và Skvarka.


Điều đáng chú ý là trong 3 trận đấu trước đó, Emil Lê Giang cũng là cầu thủ chơi tốt nhất của U19 Zilina khi liên tục có những bàn thắng quan trọng cho đội nhà. Ở trận gặp Opava, Emil cũng lập được cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Zilina. Còn ở trận gặp Liet Lucka, Emil là người ghi bàn mở tỷ số và đóng góp vào 2 bàn thắng còn lại để mang lại trận thắng đậm 3-0.

Việc Emil Lê Giang anh có trở về thi đấu cho U23 VN ở SEA Games 25 hay không còn phải vượt qua rất nhiều rào cản, nhưng nếu giữ được đà tiến này thì anh vẫn sẽ là niềm hy vọng trong tương lai không xa của BĐVN.


Phong độ này của Emil Lê Giang chắc hẳn sẽ khiến cho BLĐ của Nuremberg (Đức) phải tiếc hùi hụi vì không biết cách phát huy tốt nhất những phẩm chất của anh.


Trong quãng thời gian tập luyện ở đội trẻ Nuremberg, Emil Lê Giang rất ít khi được HLV trưởng đội này chiếu cố đến và thường xuyên phải “đánh bóng” băng ghế dự bị. Trớ trêu hơn, trong vài lần mà Emil Lê Giang chấn thương thì ông này lại nhất quyết bắt anh ra sân dẫn đến việc chấn thương càng thêm trầm trọng.


Trong những lần sau, để tự bảo vệ bản thân, cầu thủ này đã từ chối ra sân và bị đưa vào danh sách cần đẩy đi. Kết thúc mùa giải, Emil Lê Giang đã được MSK Zilina (Slovakia) mua về từ Nuremberg theo dạng chuyển nhượng tự do.


Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chấn thương cũ nên cầu thủ này phải ngồi ngoài khá nhiều. Theo ông Phan Hùng Phi (người phát hiện ra Emil Lê Giang từ Slovakia) thì nguyên nhân chính khiến Emil Lê Giang chưa thể về VN kiểm tra vào cuối năm ngoái cũng bởi lý do chấn thương. Khi đó, dù đã có Mạnh Thường Quân sẵn sàng tài trợ cho chuyến trở về này, nhưng Lê Giang đã buộc phải từ chối vì lo rằng mình có thể khiến người hâm mộ VN thất vọng nếu kiểm tra trong điều kiện còn chấn thương.


Với những gì đã thể hiện trong giai đoạn gần đây, có thể thấy Emil Lê Giang vẫn giữ được phong độ và những phẩm chất quý báu của mình. Việc anh có trở về thi đấu cho U23 VN ở SEA Games 25 hay không còn phải vượt qua rất nhiều rào cản, nhưng nếu giữ được đà tiến này thì anh vẫn sẽ là niềm hy vọng trong tương lai không xa của BĐVN.

 

Nguồn: Theo 24H