Đức đổi chiến thuật trước cuộc so tài với Bồ Đào Nha

09/06/2012 00:00:00

HLV Joachim Low đã quyết định đưa thủ quân Philipp Lahm từ vị trí hậu vệ cánh phải sở trường sang cánh đối diện trong trận ra quân ở bảng B tối 9/6.

Đây không phải lần đầu tiên Lahm chơi ở vị trí hậu vệ trái cho đội tuyển Đức. Anh đã chơi ở vị trí này nhiều lần ở Euro 2008.

“HLV đã quyết định chọn tôi đá ở vị trí hậu vệ trái và tôi chấp nhận”, Lahm cho biết. “Tôi đã có kinh nghiệm chơi ở vị trí này tại nhiều giải đấu khác nhau”.

Việc Đức đổi chiến thuật trước cuộc so tài với Bồ Đào Nha có thể liên quan đến việc đối phó với Cristiano Ronaldo. Hiện chưa rõ HLV Joachim Low bố trí Jerome Boateng hay Lars Bender vào vị trí hậu vệ phải nhằm đánh chặn ngôi sao đang thi đấu cho Real Madrid.

Mùa giải vừa qua, Lahm có hai cuộc đối đầu với Ronaldo ở vị trí hậu vệ phải khi Bayern Munich gặp Real Madrid ở bán kết Champions League. CR7 đã ghi được 2 bàn trong trận lượt về.

Thủ quân Lahm của đội tuyển Đức.

Trong cuộc họp báo hôm qua, HLV Low cũng khẳng định mặc dù không hài lòng với việc Boeteng xuất hiện ở khách sạn với một người mẫu Đức chỉ vài giờ trước chuyến bay cùng cả đội tới Ba Lan, ông không vì thế mà thay đổi đội hình. Nhiều tờ báo Đức đã đăng tải chùm ảnh chụp Boateng với cô bồ bí ẩn trong khách sạn.

“Tôi biết đó là quyền tự do riêng của cậu ấy, nhưng tụ tập lúc đó là quá muộn. Cậu ấy cần giữ sức khỏe bởi tại Euro, các cầu thủ sẽ phải ở trạng thái tốt nhất để có thể cống hiến hết mình”, Low nói.