Dự thảo quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam 2007- 2020: Huy động trí tuệ tập thể

Sáng nay (21/7), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội thảo xoay quanh Dự thảo quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam, giai đoạn từ 2007 đến 2020.

21/09/2006 00:00:00
Sáng nay (21/7), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội thảo xoay quanh Dự thảo quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam, giai đoạn từ 2007 đến 2020. Chủ trì cuộc Hội thảo là GS.TS Dương Nghiệp Chí – Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V cũng là người trực tiếp soạn thảo Dự thảo này, Trưởng bộ môn bóng đá UBTDTT Mai Đức Chung – Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V và là Trưởng ban Chiến lược phát triển.

Cùng tham dự còn có các chuyên gia tâm huyết đối với bóng đá nước nhà như: Vụ trưởng – Trợ lý Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT Ngô Tử Hà, nguyên Vụ trưởng vụ Thể thao quần chúng UBTDTT Lương Kim Chung, nguyên Phó vụ trưởng vụ Thể thao thành tích cao UBTDTT Phan Hồng Minh, nguyên Tổng thư ký LĐBĐVN khóa II Trần Bảy, nguyên Phó chủ tịch LĐBĐVN khóa IV Trần Duy Ly, nguyên Tổng thư ký LĐBĐVN khóa III & IV Phạm Ngọc Viễn cùng đại diện của một số CLB chuyên nghiệp của Việt Nam.

TTL Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo -Ảnh: VFF

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: SBóng đá Việt Nam sau 6 năm phát triển bóng đá chuyên nghiệp đã bộc lộ ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận và đánh giá một cách đúng thực tiễn để định ra một lộ trình phù hợp với đặc điểm tình hình của bóng đá Việt Nam cũng như phù hợp với sự phát triển của kinh tế, xã hội nhằm thúc đẩy  sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới một cách khoa học và mạnh mẽ hơn. Chính vì lý do đó, trong thời gian vừa qua, Ban bóng đá chuyên nghiệp cùng với Ban chiến lược mà chủ trì là GS.TS Dương Nghiệp Chí đã có những nghiên cứu, khảo sát ban đầu để xây dựng Dự thảo quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam từ 2007 đến 2020. LĐBĐVN rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học trong các cuộc Hội thảo xoay quanh vấn đề này để Dự thảo có thể trở thành hiện thực và có tính khả thi phù hợp với tình hình của đất nước⬝.

Có thể nói rằng, quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 là yêu cầu rất cần thiết dù rằng đây vẫn còn là một vấn đề mới mẻ và phức tạp. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá nước nhà đang ngày càng nhận được sự quan tâm sâu sắc của xã hội cũng như đang đứng trước những đòi hỏi ngày càng cao của người hâm mộ, LĐBĐVN quyết tâm phấn đấu mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam đạt loại khá so với khu vực châu Á và đứng đầu Đông Nam Á trong vòng 10 đến 12 năm tới.

Theo GS.TS Dương Nghiệp Chí, mục tiêu chính là phát triển bóng đá Việt Nam một cách cơ bản, vững chắc từ bóng đá trường học cho đến bóng đá đỉnh cao và phấn đấu đến năm 2020 sẽ lọt vào tốp 10 châu Á. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận khái niệm tốp 10 ở đây là dựa trên các sự tổng hợp các tiêu chí cơ bản chứ không đơn thuần chỉ là thứ hạng như cách tính của FIFA. Bởi trên thực tế, bảng xếp hạng của FIFA không phản ánh đầy đủ và đúng bản chất về sự phát triển của một nền bóng đá. GS.TS Dương Nghiệp Chí nhấn mạnh: SThành tích của đội tuyển chỉ là 1 trong 14 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó cần phải chú trọng đến chỉ tiêu phát triển ổn định của các CLB bóng đá chuyên nghiệp, hoàn chỉnh hệ thống thi đấu bóng đá trong nước, hoàn chỉnh hệ thống đào tạo VĐV trẻ, phát triển bóng đá trường học, đảm bảo tốt cơ sở vật chất – kỹ thuật, khoa học công nghệ, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong quản lý bóng đá ngang tầm các quốc gia tiên tiến về bóng đá ở khu vực châu Á⬦

Các chuyên gia tham dự Hội thảo đã đánh giá cao công trình của Ban soạn thảo và đều đưa ra những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thiết thực. Nguyên Tổng thư ký LĐBĐVN khóa II Trần Bảy nhấn mạnh: SKhi nhìn nhận thực trạng của bóng đá Việt Nam để hoạch định các chiến lược mới cần phải nhìn nhận bằng cái đầu trên đôi vai của chính mình. Bóng đá là của xã hội và nó phát triển theo sự phát triển của xã hội. Người đi sau muốn theo kịp người đi trước thì đừng bao giờ nghĩ rằng người đi trước sẽ dừng lại để chờ đợi mình. Hãy thử nhìn lại xuất phát điểm của bóng đá Mỹ và đánh giá những thành quả mà ĐT Mỹ đã đạt được trong thời gian qua khi thi đấu ngang ngửa với một ĐT giàu truyền thống như Italia tại World Cup 2006. Tôi cho rằng cách làm bóng đá của người Mỹ đáng để cho chúng ta học tập và nghiên cứu⬝.

Bên cạnh đó, các chuyên gia tham dự Hội thảo cũng đều thống nhất quan điểm cần phải xác định rõ ràng vai trò của nhà nước, của các các địa phương, các giải pháp về tài chính cũng như các vấn đề về nhân tố con người, cách thức phân chia giai đoạn và mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn trong Quy hoạch phát triển từ 2007 đến 2020. Theo đó, giai đoạn 1 từ 2007 đến 2015 sẽ là giai đoạn thử nghiệm, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt đa số các mục tiêu quy hoạch đề ra. Giai đoạn 2 từ 2016 đến 2020 là giai đoạn củng cố, hoàn thiện quy hoạch.

Dự kiến, để thực hiện Quy hoạch dài hạn này cần phải được Chính phủ phê duyệt hai chương trình mục tiêu. Mỗi chương trình mục tiêu ứng với 1 giai đoạn, được biên soạn cụ thể cho từng tỉnh thành có CLB chuyên nghiệp, hạng Nhất QG, cho từng CLB. Bên cạnh đó, cũng cần phải nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các Bộ, Ngành liên quan để đảm bảo tính khả thi của Dự thảo.

Các cuộc Hội thảo xoay quanh Dự thảo quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn từ 2007 đến 2020 sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới để huy động và tập hợp trí tuệ của các chuyên gia đầu ngành nhằm hoàn thiện Dự thảo trước khi báo cáo UBTDTT và trình Chính phủ phê duyệt.