Dự án TT Đào tạo bóng đá trẻ: FIFA sẽ chịu trách nhiệm xây dựng sân cỏ nhân tạo

11/04/2006 00:00:00
Hôm qua, lãnh đạo LĐBĐVN và Ban dự án Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đã có buổi làm việc kéo dài từ 14h đến 18h cùng ngày với ông John Paul Windsor, Cán bộ Phòng dự án mục tiêu FIFA tại châu Á.
Trọng tâm của cuộc họp chính là những vấn đề xoay quanh việc sử dụng kinh phí hỗ trợ của FIFA đối với công tác xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam.
Quang cảnh buổi làm việc
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo LĐBĐVN đã trình bày các công tác chuẩn bị cũng như các phương án xây dựng Trung tâm và được ông Windsor đánh giá rất cao. Theo đó, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ sẽ gồm 3 hạng mục chính, đó là Khối điều hành, Các công trình sân bãi và Các công trình phụ trợ. Do khoản kinh phí hỗ trợ từ phía FIFA chỉ đủ để đầu tư cho một hạng mục, nên các bên đã thống nhất giai đoạn 1 sẽ tập trung làm khu nhà ở cho VĐV và một sân mặt cỏ nhân tạo.
Cũng tại cuộc họp, đại diện 4 đơn vị muốn nộp đơn xin tham gia làm mặt sân cỏ nhân tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đã trình bày các vấn đề khúc mắc liên quan đến thủ tục hồ sơ để có thể tham gia đấu thầu thi công và đều được ông Windsor giải đáp một cách rõ ràng.
Được biết, nếu muốn tham dự, 4 đơn vị nói trên  bắt buộc phải trực thuộc danh sách 15 công ty đã được FIFA phê chuẩn. Sau đó, phải cử các chuyên gia tiến hành khảo sát mặt bằng và lập hồ sơ, tài liệu cần thiết để trình FIFA. Trên cơ sở này, Hội đồng tư vấn của FIFA sẽ đánh giá, cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng về đơn vị trúng thầu thi công cỏ nhân tạo sân bóng.
Theo kế koạch dự kiến, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ sẽ được khởi công vào tháng 5/2006.
VFF