ĐTQG và ĐT U22 QG lên kế hoạch hội quân vào tháng 11 và tháng 12/2020

LĐBĐVN đã thông qua đề xuất của HLV trưởng Park Hang-seo về kế hoạch tập trung của ĐTQG và ĐT U22 QG trong thời gian tháng 11 và tháng 12 sắp tới, trình Tổng cục TDTT phê duyệt nhằm tạo bước chuẩn bị tốt nhất hướng tới các nhiệm vụ quan trọng sẽ diễn ra vào năm 2021.

20/10/2020 16:53:34

ĐTQG sẽ hội quân trở lại từ ngày 6/12 đến 28/12 tại Hà Nội.

Theo đó, căn cứ vào đề xuất của HLV trưởng Park Hang-seo, ĐTQG dự kiến sẽ hội quân từ ngày 6/12 đến 28/12 tại Hà Nội. Đây cũng là lần hội quân lần đầu tiên của ĐTQG trong năm 2020 sau khi kế hoạch thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bị dời sang năm 2021 do ảnh hưởng có dịch Covid-19. Cũng chính vì lý do này, đội tuyển được ưu tiên quỹ thời gian tập trung tập luyện dài hơn thường lệ, một phần do thời điểm tháng 12 các giải chuyên nghiệp quốc gia đã kết thúc, một phần cũng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chuyên môn của đội tuyển, bởi kể từ đầu năm đến nay, các cầu thủ chưa có dịp hội quân tập luyện cùng nhau. 2 nhiệm vụ trọng tâm của ĐTQG trong năm 2021 là phấn đấu giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020 (dời sang tổ chức từ ngày 11/4 đến 8/5/2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

ĐT U22 QG cũng sẽ có thêm 2 đợt rèn quân để hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong năm 2021.

Đối với ĐT U22 QG, kế hoạch tập trung dự kiến sẽ chia làm 2 đợt. Đợt đầu tiên từ ngày 2/11 đến 9/11/2020 với khoảng 25 cầu thủ được triệu tập. Kết thúc đợt hội quân này, các cầu thủ sẽ được trả về CLB để tham gia thi đấu vòng loại và vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2020. Sau đó, đợt hội quân thứ hai của ĐT U22 QG sẽ diễn ra từ ngày 20/12 đến 28/12/2020. Mục đích chính của 2 đợt tập trung này của U22 QG tiếp tục là kiểm tra, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho 2 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 là vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31.

Được biết, căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch Covid-19, LĐBĐVN sẽ có kế hoạch bố trí các trận đấu giao hữu, trận đấu tập phù hợp để phục vụ cho hai đội tuyển.