ĐT U23+3 sẽ tham dự môn bóng đá nam vòng loại Olympic London 2012

LĐBĐ thế giới (FIFA) đã chính thức công bố quy định về độ tuổi áp dụng đối với các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam Olympic London 2012.

LĐBĐ thế giới (FIFA) đã chính thức công bố quy định về độ tuổi áp dụng đối với các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam Olympic London 2012. Theo đó, quy định này không thay đổi so với kỳ Olympic Bắc Kinh 2008 khi các quốc gia được cử ĐT U23 với sự tăng cường thêm tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi (U23+3) tham dự các trận đấu vòng loại và VCK.

 

FIFA cũng quy định rất rõ ngoại trừ 3 cầu thủ trên 23 tuổi, các cầu thủ dưới 23 tuổi (U23) phải là các cầu thủ sinh sau ngày 1/1/1989 mới đủ tiêu chuẩn tham dự các trận đấu tại Olympic London 2012.

 

Ở môn bóng đá nữ, FIFA không đưa ra quy định về độ tuổi. Như vậy, các quốc gia có thể có 2 sự lựa chọn: cử đội tuyển trẻ hoặc cử đội tuyển quốc gia tham dự.

 

Vòng loại Olympic London 2012 khu vực châu Á quy tụ 34 đội tuyển U23+3 nam và 16 đội tuyển nữ của các Liên đoàn quốc gia thành viên. Khu vực Đông Nam Á chỉ có duy nhất 3 LĐQG đăng ký tham gia thi đấu đủ 2 giải bóng đá nam và nữ là Thái Lan, Việt Nam và Myanmar; 3 LĐQG chỉ tham dự giải bóng đá nam là Singapore, Indonesia và Malaysia.

 

Theo cơ cấu phân bổ số suất tham dự VCK của FIFA, châu Á nhận được 3,5 “vé” cho bóng đá nam và 2 “vé” cho bóng đá nữ.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM