ĐT U23 QG: Chia tay Đắc Khánh, Xuân Luân, bổ sung Trọng Nghĩa, Thành Trung

ĐT U23 QG đã có sự xáo trộn đầu tiên về lực lượng kể từ ngày tập trung tập luyện chuẩn bị tham dự SEA Games 25.

ĐT U23 QG đã có sự xáo trộn đầu tiên về lực lượng kể từ ngày tập trung tập luyện chuẩn bị tham dự SEA Games 25. Theo đó, Đắc Khánh (SLNA), Xuân Luân (XM The Vissai NB) đã phải nói lời chia tay với các đồng đội và Bùi Trọng Nghĩa, Đinh Thành Trung là 2 gương mặt mới được HLV trưởng Calisto trao cơ hội khoác áo ĐT U23 QG.

 

 

 Bùi Trọng Nghĩa (trái) và Đinh Thành Trung (phải)

 

Đây là một quyết định không quá bất ngờ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Bởi kể từ thời điểm đội U23 hội quân đến nay, Đắc Khánh thường xuyên phải ngồi ngoài trong các buổi tập của đội vì bị ốm và tái phát chấn thương đầu gối. Trong khi đó Xuân Luân dù rất cố gắng nhưng không đủ sức cạnh tranh với những người đá cùng vị trí trung vệ như Đại Đồng, Minh Đức, Xuân Hợp…

 

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong 2 tân binh mới được triệu tập, tiền vệ trái Thành Trung của Hòa Phát.Hà Nội là một cầu thủ trẻ có kỹ thuật khéo và được coi là một phát hiện ở giải hạng Nhất 2009 vừa qua với 10 lần lập công cho Hòa Phát HN. Trong khi đó, Trọng Nghĩa từng đá chính trong màu áo XM.Hải Phòng suốt mùa giải hạng Nhất 2007 và sau đó độc chiếm hành lang phải của đội bóng đất Cảng kể từ giai đoạn 2 V-League 2009.

 

Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp cho biết, Trọng Nghĩa và Thành Trung sẽ có mặt tại nơi đóng quân của ĐT U23 QG vào tối ngày mai (11/10). Sáng ngày 12/10, 2 tân binh này bắt đầu tập luyện cùng toàn đội.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM