ĐT U23 QG bắt đầu trở về Việt Nam

Ngày mai (26/9), ĐT U23 QG sẽ chính thức hoàn tất đợt tập huấn tại Côn Minh – Trung Quốc, tuy nhiên do không đặt được vé máy bay cho toàn đội nên ngay trong ngày hôm nay, 9 cầu thủ cùng Trợ lý HLV Ngô Lê Bằng, Nguyễn Văn Sỹ, bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp sẽ là những thành viên đầu tiên của đội tuyển lên đường trở về Việt Nam.

Ngày mai (26/9), ĐT U23 QG sẽ chính thức hoàn tất đợt tập huấn tại Côn Minh – Trung Quốc, tuy nhiên do không đặt được vé máy bay cho toàn đội nên ngay trong ngày hôm nay, 9 cầu thủ cùng Trợ lý HLV Ngô Lê Bằng, Nguyễn Văn Sỹ, bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp sẽ là những thành viên đầu tiên của đội tuyển lên đường trở về Việt Nam.

 

9 cầu thủ trở về Việt Nam trong ngày hôm nay gồm: Mai Xuân Hợp, Phạm Minh Đức, Nguyễn Đại Đồng, Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh, Phạm Thành Lương, Mai Tiến Thành, Hoàng Danh Ngọc và Trịnh Quang Vinh.

 

Sau khi trở về Việt Nam, nhóm cầu thủ nói trên sẽ có trọn buổi sáng ngày 26/9 để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và sẽ bước ra sân tập ngay trong buổi chiều cùng ngày.

 

Trong khi đó, nhóm cầu còn lại ở Côn Minh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi các bài tập của HLV trưởng Calisto và trợ lý Lê Huỳnh Đức cho đến hết buổi sáng ngày 26/9. Buổi chiều, toàn nhóm được nghỉ ngơi chuẩn bị hành trang cho chuyến bay về Việt Nam vào 19h cùng ngày.

 

Ngày 27/9, toàn đội tiếp tục tập luyện bình thường tại Khu LHTTQG Mỹ Đình – Hà Nội.

 

Tuy nhiên, trợ lý HLV Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Sỹ sẽ được HLV trưởng Calisto cho phép trở về địa phương vào sáng ngày 27/9 đển sắp xếp công việc tại CLB, chuẩn bị sang tập trung cùng ĐTQG.

 

Ngày 29/9, ĐT U23 QG sẽ đón thành viên mới là trợ lý HLV Phan Thanh Hùng, hiện đang dẫn dắt U21 SHB Đà Nẵng thi đấu tại VCK U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2009.

 

Dự kiến, ngày 30/9, HLV Calisto sẽ vào Bình Dương dự khán trận tứ kết lượt về AFC Cup 2009 giữa chủ nhà Becamex Bình Dương và đội khách Chonburi. Sau đó, ngày 1/10, ông Calisto sẽ tập trung cùng ĐTQG tại Trung tâm TDTT Thành Long -TPHCM với 3 trợ lý là HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Nguyễn Văn Sỹ, HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng và 23 tuyển thủ.

 

Khi việc tập luyện của ĐTQG đi vào ổn định, HLV Calisto sẽ lại quay ra Hà Nội để cùng đội U23 QG tiếp tục quá trình chuẩn bị cho SEA Games 25. Trong thời gian ông Calisto nắm ĐTQG, ĐT U23 QG sẽ tập luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Ngô Lê Bằng, Trần Văn Khánh và Phan Thanh Hùng.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM