ĐT U20 Việt Nam được tăng cường lực lượng, chuẩn bị cho hai bài “test” quan trọng

Ngày 9/2, lực lượng đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục được bổ sung thêm hai gương mặt thuộc biên chế CLB HAGL, đó là Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đức Việt. Trong tuần này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ thi đấu giao hữu hai trận với PVF – CAND (15h, 10/2 tại PVF) và CLB Hòa Bình (15h, 12/2 tại VFF).

Quốc Việt và Đức Việt là hai trong số các cầu thủ có chất lượng chuyên môn được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao, nhưng không thể hội quân từ những ngày đầu tập luyện do vướng lịch thi đấu tại V.League. Bên cạnh bộ đôi cầu thủ nói trên, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng hi vọng sẽ sớm có sự phục vụ của một số nhân tố nổi bật khác như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường (SLNA), Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng), Bùi Vĩ Hào (B.Bình Dương) .v.v. Đây là điều rất quan trọng để giúp nhóm cầu thủ này có sự bắt nhịp với lối chơi chung của đội.

Trả lời phỏng vấn báo chí trong ngày đầu hội quân với U20 Việt Nam, “Vua phá lưới” các giải trẻ quốc gia – Nguyễn Quốc Việt cho biết: “Việc lên tập trung muộn hơn số đông các bạn khiến tôi chưa thể lập tức hòa nhập luôn với đội và sơ đồ chiến thuật mà HLV Hoàng Anh Tuấn đề ra. Tuy nhiên, việc được thi đấu tại V.League sẽ giúp tôi nhanh làm quen với cách chơi của toàn đội. Bản thân tôi trong giai đoạn này cũng sẽ cố gắng tập luyện để giành suất dự VCK U20 châu Á 2023. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng thầy”.

Đồng đội của Quốc Việt tại HAGL cũng lên tập trung U20 Việt Nam là Nguyễn Đức Việt chia sẻ: “Trong buổi tập đầu tiên với U20 Việt Nam, thầy Tuấn nhắc nhở tôi tập trung cố gắng cải thiện về mặt chiến thuật cũng như hòa nhập sớm với đồng đội. Tôi tin với khả năng tiếp thu nhanh của mình, tôi sẽ sớm hòa nhập với lối chơi của U20 Việt Nam. Tại VCK U20 sắp tới, toàn đội sẽ cố gắng để đạt kết quả cao nhất mà ban huấn luyện và tất cả mọi người đã đề ra”.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 14/2, sau đó sẽ lên đường đi tập huấn UAE vào rạng sáng 15/2. Dự kiến đội sẽ có thêm hai trận đấu giao hữu cực kỳ bổ ích trong đợt tập huấn này (gặp U20 UAE và U20 Saudi Arabia) trước khi di chuyển sang Uzbekistan tham dự VCK U20 châu Á 2023, sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, nếu không có gì thay đổi, sau khi lượt 4 Vleague khép lại, chậm nhất ngày 19/2 hoặc sớm hơn ngày 10/2, đội sẽ có thêm những cầu thủ bổ sung vào lực lượng chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Đây là điều rất tốt để giúp các cầu thủ này có sự bắt nhịp cần thiết với lối chơi chung của U20 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết ban huấn luyện đã liên hệ và sắp xếp hai trận đấu giao hữu với đội bóng PVF – Công An Nhân Dân (ngày 10/2 tại PVF) và Hòa Bình FC (12/2 tại VFF). “Hai trận đấu giao hữu cuối tuần này rất quý giá trước khi chúng ta có hai trận giao hữu quốc tế chuẩn bị trước khi vào giải. Đối với những trận giao hữu, tôi muốn xem các cầu thủ sau hai tuần tập luyện thi đấu như thế nào trước những đội bóng kinh nghiệm. Tôi muốn các cầu thủ thể hiện tất cả khả năng của mình. Việc đòi hỏi cầu thủ thanh thoát, nhanh nhẹn trong giai đoạn này cũng chưa phải là vấn đề cần thiết”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM