ĐT U19 Việt Nam đã đến Zibo – Shandong tham dự VCK U19 châu Á 2010

19h45 tối nay (1/10), ĐT U19 Việt Nam đã đặt chân tới khách sạn Zibo Athlete, thành phố Zibo, tỉnh Shandong, Trung Quốc, chính thức bước vào hành trình tại VCK giải bóng đá U19 châu Á 2010.

19h45 tối nay (1/10), ĐT U19 Việt Nam đã đặt chân tới khách sạn Zibo Athlete, thành phố Zibo, tỉnh Shandong, Trung Quốc, chính thức bước vào hành trình tại VCK giải bóng đá U19 châu Á 2010.

 

Các tuyển thủ U19 Việt Nam chuẩn bị hành trang lên đường tham dự VCK U19 châu Á từ Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam-Ảnh: VFF

Khởi hành từ sân bay Nội Bài từ 8h30 sáng nay (1/10), nhưng phải tới 19h45 cùng ngày, thầy trò HLV Triệu Quang Hà mới có thể có mặt tại nơi đóng quân. Sở dĩ ĐT U19 Việt  Nam phải trải qua một chuyến đi tiêu tốn nhiều thời gian như vậy là do toàn đội đã mất gần 5 giờ đồng hồ đợi transit từ Guangzhou (Quảng Châu) tới Jinan. Tiếp đó, từ Jinan, ĐT U19 Việt Nam lại tiếp tục trải qua chặng đường gần hơn 80 km bằng xe bus mới có thể đặt chân tới được Zibo.

 

Tranh thủ thư giãn trong khi chờ đợi transit tại sân bay Quảng Châu – Ảnh: VFF

Tuy khá mệt mỏi, nhưng khí hậu mát mẻ tại Zibo cùng sự đón tiếp nhiệt tình của BTC và điều kiện ăn ở lý tưởng tại nơi đóng quân Zibo Athlete Hotel đã nhanh chóng mang lại cảm giác phấn khích đối với các tuyển thủ U19 Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các đội tuyển trẻ rất mạnh khác của châu lục tại đây như chủ nhà U19 Trung Quốc, U19 Nhật Bản, U19 Syria, U19 Saudi Arabia, U19 UAE, U19 Thái Lan…đã tạo ra bầu không khí cạnh tranh rất lớn, dù rằng 2 ngày nữa VCK U19 châu Á 2010 mới chính thức khai cuộc.

 

Chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Jinan – Ảnh: VFF

Có lẽ chính vì vậy, ngay sau khi đặt chân tới khách sạn Zibo Athlete, Trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV trưởng Triệu Quang Hà đã có cuộc họp “nóng” với các tuyển thủ, quán triệt tinh thần cho toàn đội về trách nhiệm của từng cá nhân trong việc giữ gìn hình ảnh của đội tuyển, trong tập luyện cũng như trong thi đấu để có thể đạt được những thành tích tốt nhất trong khả năng của mình.

 

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng và BHL quán triệt tinh thần cho toàn đội ngay khi đặt chân tới khách sạn Zibo – Ảnh: VFF

Sau bữa ăn tối, BHL tiếp tục nhóm họp, lên kế hoạch hoạt động cho đội tuyển và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tất cả đều đặt quyết tâm sẽ tập trung cao độ trong toàn bộ thời gian thi đấu tại VCK U19 châu Á 2010. Mục tiêu đầu tiên của ĐT U19 Việt Nam là sẽ cố gắng giành trọn 3 điểm trong trận khai màn bảng C gặp ĐT U19 Jordan vào chiều ngày 4/10 tới.

 

Sáng mai, BTC sẽ tiến hành cuộc họp kỹ thuật với sự tham dự của đại diện 16 đội tuyển đã xuất sắc góp mặt tại VCK. Trong thời gian này, ĐT U19 Việt Nam sẽ có buổi tập nhẹ ngay trong khuôn viên của khách sạn Zibo Athlete. Chiều cùng ngày, toàn đội sẽ bước vào buổi tập đấu pháp và làm quen với điều kiện sân bãi.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM