ĐT U19 QG thăm Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Myanmar

Sáng 7/9, ĐT U19 QG đã tới thăm Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Myanmar. Ông Chu Công Phùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar cùng các cán bộ, nhân viên  Đại sứ quán đã tổ chức đón tiếp và giao lưu thân thiện, cởi mở với các thành viên đội tuyển. 

Sáng 7/9, ĐT U19 QG đã tới thăm Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Myanmar. Ông Chu Công Phùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar cùng các cán bộ, nhân viên  Đại sứ quán đã tổ chức đón tiếp và giao lưu thân thiện, cởi mở với các thành viên đội tuyển. 

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng tặng quà lưu niệm cho ông Chu Công Phùng- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar Chu Công Phùng đã dành rất nhiều thời gian để trò  chuyện và tâm sự với toàn đội về đất nước và con người Myanmar, về niềm tự hào và tình cảm thiêng liêng của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài mỗi khi hướng về mảnh đất quê nhà. Đại sứ Chu Công Phùng chia sẻ:  “Mỗi lần có đội tuyển Việt Nam sang Myanmar thi đấu, khi được lắng nghe quốc ca Việt Nam vang lên trên SVĐ  và chứng kiến các tuyển thủ đặt tay lên trái tim mình, chúng tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Chúng tôi mong rằng đội tuyển U19 Việt Nam trong lần tham dự giải lần này cũng sẽ hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Cố gắng phấn đấu để có thể góp mặt trong trận chung kết nhưng vẫn phải thể hiện tinh thần fair-play và hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam đối với bạn bè quốc tế”.

Đại sứ Chu Công Phùng tin tưởng và chúc đội tuyển U19 Việt Nam sẽ khẳng định được khả năng của mình để có thể giành quyền bước tiếp

Đại sứ Chu Công Phùng cho biết, hiện nay nước bạn Myanmar đang tập trung vào hai mục tiêu lớn. Thứ nhất là khôi phục lại vị thế là cường quốc về xuất khẩu gạo của châu lục và thứ hai là khôi phục lại vị thế là một trong những quốc gia phát triển mạnh vể thể thao và bóng đá- điều mà họ đã từng thực hiện được cách đây vài thập kỷ. Đại sứ Chu Công Phùng nói: “Tôi được biết rằng Myanmar đã đặt mục tiêu có mặt trong trận chung kết SEA Games 2013. Điều này cho thấy họ rất quyết tâm hiện thực hóa chiến lược của mình. Vì vậy, việc nằm chung bảng với Myanmar tại giải U19 Đông Nam Á lần này sẽ là một thử thách không nhỏ đối với ĐT U19 Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng và chúc đội tuyển sẽ khẳng định được khả năng của mình để có thể giành quyền bước tiếp”. 

Thay mặt đội tuyển U19 Việt Nam, trưởng đoàn Trương Hải Tùng đã cảm  ơn sự đón tiếp nồng hậu và thân tình của  Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar. Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cũng giới thiệu với Đại sứ Chu Công Phùng về toàn bộ quá trình tập trung và  chuẩn bị của đội tuyển cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011, đồng thời khẳng định toàn  đội sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận  đấu để có thể đáp ứng được sự kỳ  vọng của người hâm mộ, đặc biệt là sẽ  thể hiện được hình ảnh đẹp và sức vươn lên của bóng đá Việt Nam tại đấu trường quốc tế. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức cho các thành viên đội tuyển đi thăm ngôi chùa nổi tiếng có tên Shwedgon Zeli-Daw hay còn gọi là Chùa Vàng

Kết thúc buổi gặp gỡ và giao lưu, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã tổ chức cho các thành viên đội tuyển đi thăm ngôi chùa nổi tiếng có tên Shwedgon Zeli-Daw hay còn gọi là Chùa Vàng. Tất cả đều choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến tòa tháp uy nghi lộng lẫy được dát toàn bằng vàng với xung quanh là quần thể gồm hàng trăm ngôi chùa mái cong lộng lẫy. Đây cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất trên thế giới với 2.500 năm tuổi. Bước chân trần trên nền gạch mát lạnh (theo quy định khi vào chùa tất cả đều phải bỏ giầy dép ở ngoài), tận hưởng bầu không khí mát dịu của mùa mưa Myanmar, trong lành và thiêng liêng hiếm có, toàn đội như được trút hết áp lực của những ngày thi đấu sắp tới và thực sự cảm thấy được hòa mình vào trong những khoảnh khắc bình an, thanh tịch. 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM