ĐT U19 QG chốt danh sách 20 tuyển thủ tham dự giải U19 Đông Nam Á 2011

Sau gần 1 tháng đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ĐT U19 QG dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Triệu Quang Hà đã sẵn sàng tham dự giải U19 Đông Nam Á 2011.

Sau gần 1 tháng đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ĐT U19 QG dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Triệu Quang Hà đã sẵn sàng tham dự giải U19 Đông Nam Á 2011.

 

Trước giờ lên đường, BHL đội tuyển đã tiến hành chốt danh sách 20 tuyển thủ sẽ có mặt trong chuyến hành quân tới Yangon- Myanmar vào ngày 6/9 tới. Theo đó, 10 cái tên đã phải nói lời chia tay với đội tuyển U19 QG trong lần tập trung này gồm: Đồng Phát, Thanh Long, Hoàng Phương, Nguyễn Đỏ, Thanh Bình, Minh Trí, Trọng Thành, Minh Đức, Viết Thắng và Ngọc Bảo.

 

HLV trưởng Triệu Quang Hà cho biết, trong thời gian qua, các cầu thủ đều đã rất nỗ lực để khẳng định khả năng của mình và tất cả đều xứng đáng được tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á. BHL rất tiếc khi 10 cầu thủ nêu trên phải trở thành khán giả bất đắc dĩ. Tuy nhiên, do quy định của điều lệ, mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký tối đa 20 cầu thủ nên BHL buộc phải đưa ra những sự lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất đối với lối chơi của đội tuyển. BHL hy vọng các em sẽ không vì thế mà đánh mất ý chí và sự nhiệt huyết của mình, cố gắng phấn đấu và nỗ lực rèn luyện để tiếp tục góp mặt trong lần tập trung tiếp theo của đội tuyển.

 

Nói về mục tiêu của ĐT U19 QG tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011, HLV Triệu Quang Hà nhấn mạnh: “Mục tiêu đầu tiên khi tham dự giải đó là tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không đặt ra chỉ tiêu để phấn đấu. Toàn đội sẽ dành sự tập trung tối đa để có thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng”.

 

Theo lịch trình đã định, 16h30 chiều mai (6/9), ĐT U19 QG sẽ rời sân bay Nội Bài và dự kiến sẽ đặt chân tới Yangon-Myanmar vào 18h30 cùng ngày.

 

Thông tin về ĐT U19 QG tại Myanmar sẽ tiếp tục được cập nhật trên website của LĐBĐVN.

Danh sách ĐT U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2011

Trưởng đoàn: Trương Hải Tùng

HLV trưởng: Triệu Quang Hà

Các trợ lý: Quách Ngọc Minh, Nguyễn Thành Lợi, Đinh Huỳnh Trí

Bác sỹ: Lê Mạnh Hà, Nguyễn Mạnh Cường

 

Các cầu thủ (20 cầu thủ):

Nguyễn Sơn Hải (TĐCS Đồng Tháp), Đặng Văn Lâm (HAGL), Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Xuân Anh (Thanh Hóa), Hồ Sỹ Sâm (SLNA), Nguyễn Tuấn Vũ (TĐCS Đồng Tháp), Phan Đình Thắng (Hòa Phát HN), Nguyễn Việt Phong (Hòa Phát HN), Nguyễn Danh Thụ (SQC Bình Định), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), Nguyễn Minh Trí (SQC Bình Định), Nguyễn Minh Hải (Hà Nội T&T), Nguyễn Văn Mạnh (SLNA), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (TĐCS Đồng Tháp), Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Nguyễn Xuân Nam (Hà Nội T&T), Lê Quốc Anh (Đồng Nai Berjaya), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Huy Hoàng (Hòa Phát HN).

>> Lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2011 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM