ĐT U17 Việt Nam tích cực rèn luyện, hướng tới VCK U17 châu Á 2023

Trong những ngày tập luyện vừa qua tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF- Bộ Công An, các cầu thủ ĐT U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã duy trì cường độ tập luyện khá cao, với đều đặn 2 buổi mỗi ngày, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U17 châu Á 2023.

Đây là đợt tập huấn đầu tiên của ĐT U17 Việt Nam trong năm 2023 và sẽ kéo dài trong vòng hơn 2 tuần, từ 1/4 đến 16/4. Về lực lượng, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục đặt niềm tin vào những nhân tố đã từng trải qua thi đấu tại vòng loại giải U17 châu Á 2023. Tuy nhiên, do vướng lịch thi đấu cùng CLB chủ quản tại Vòng loại giải vô địch U19 quốc gia nên một số cầu thủ nổi bật như Nguyễn Công Phương, Lê Đình Long Vũ, Phan Danh Đức Thiện, Nguyễn Lê Phát hay Nguyễn Đình Hải đã không lên hội quân trong đợt này.

Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng quyết định bổ sung 4 cầu thủ vào ĐT U17 Việt Nam, trong đó có 3 cầu thủ đến từ CLB SLNA là Nguyễn Trọng Sơn, Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Đình Nghĩa và 1 cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL là Đinh Quang Kiệt, nâng tổng số lực lượng tập trung tập luyện lên 38 cầu thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, ở giai đoạn tập huấn lần này, BHL chủ yếu xem xét, đánh giá tình trạng thể lực, trình độ và khả năng đáp ứng chuyên môn của các cầu thủ. Bên cạnh đó, BHL cũng sẽ theo dõi tình hình phong độ của của các cầu thủ vắng mặt ở tập trung này thông qua quan sát các trận đấu tại vòng loại giải vô địch U19 quốc gia 2023.

Tại VCK U17 châu Á 2023, ĐT U17 Việt Nam ở bảng D cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất và nhì sẽ giành quyền vào tứ kết. HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá: “Với Nhật Bản, ở mọi cấp độ ĐTQG, họ đều mạnh. Bản thân các ĐT Việt Nam cũng thường xuyên tập huấn ở Nhật Bản, trước những giải đấu lớn cũng một phần vì trình độ bóng đá của quốc gia này rất tốt. Với Ấn Độ, họ thi đấu vòng loại hay, đánh bại được các đối thủ yếu với tỷ số đậm. Họ cũng hòa được cả Uzbekistan trong một số lần đối đầu. Có nghĩa Ấn Độ không hề kém. Còn về Uzbekistan, từ cấp độ U23 trở xuống, họ có vị thế cao ở châu Á. Uzbekistan vô địch VCK U23 châu Á 2018, U20 châu Á 2022. Họ cho thấy mình sở hữu nền tảng bóng đá trẻ rất tốt. Tại vòng loại, U17 Uzbekistan thậm chí còn thắng cả Hàn Quốc để giành ngôi nhất bảng. Điều đó đủ thấy sức mạnh của đối thủ này”.

Tuy vậy, theo nhận định của HLV Hoàng Anh Tuấn, bóng đá trẻ thường chưa có sự ổn định, các cầu thủ mới chỉ 15-16 tuổi nên vẫn còn chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, tâm sinh lý cũng chưa phát triển hoàn toàn. Đó cũng là lý do bóng đá trẻ thường hay có những bất ngờ. “Điều quan trọng là chúng tôi cần phải truyền sự tự tin cho các cầu thủ và có sự chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào VCK U17 châu Á 2023”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc đợt tập huấn lần này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 5 tới. Đội sẽ có 2 tuần chuẩn bị ở trong nước trước khi sang Nhật Bản tập huấn và thi đấu cọ xát nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho đấu trường châu lục.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM