ĐT U17 Việt Nam lên đường tham dự giải U17 ĐNA

Ngày mai (25/08), các thành viên ĐT U17 Việt Nam sẽ chính thức lên đường tham dự giải vô địch bóng đá U17 Đông Nam Á, diễn ra tại Thái Lan từ 26/08 đến 04/09.

Ngày mai (25/08), các thành viên ĐT U17 Việt Nam sẽ chính thức lên đường tham dự giải vô địch bóng đá U17 Đông Nam Á, diễn ra tại Thái Lan từ 26/08 đến 04/09.
ĐT U17 Việt Nam (trắng) trong trận gặp Lào tại giải U17 châu Á 2004

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ khởi hành vào lúc 9h30 tại Sân bay Nội Bài – Hà Nội và khoảng 11h45 sẽ đặt chân đến Bangkok. Như tin đã đưa, sáng nay, Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái, HLV trưởng Phan Thanh Hùng và phiên dịch Nguyễn Minh Châu đã sang Thái Lan để tham dự cuộc họp cuộc các lãnh đội, đồng thời tìm hiểu và thu xếp nơi ăn chốn ở cho các thành viên đội tuyển. Theo thông báo từ phía chủ nhà Thái Lan, ĐT U17 sẽ Sđóng quân⬝ tại khách sạn Alexsander – Thủ đô Bangkok – Thái Lan.

Phó Trưởng phòng các ĐTQG và Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp sẽ đại diện LĐBĐVN ra sân bay tiễn đoàn sang nước bạn làm nhiệm vụ.
Tại giải Vô địch bóng đá U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam nằm tại bảng B cùng với U17 Lào, U17 Campuchia và U17 Malaysia. Theo đánh giá của BHL, U17 Lào vẫn là trở ngại lớn nhất của ĐT U17 Việt Nam tại vòng bảng. Trong khi đó U17 Campuchia và đặc biệt là U17 Malaysia đều có tiểm năng tạo ra những bất ngờ tại giải.
Nói về cơ hội của ĐT U17 Việt Nam tại giải, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: SNói là U17, nhưng thực chất các cầu thủ đều thuộc lứa tuổi U15. Tôi nghĩ, phần lớn các đội bóng tham dự giải lần này dù ít dù nhiều cũng đã biết một số thông tin về những điểm mạnh, điểm yếu của nhau, thông qua giải Festival bóng đá U14 châu Á, tổ chức tại TPHCM năm 2004 vừa qua.
Tại giải đấu này, đội tuyển đã thi đấu khá tốt và giành thắng lợi 2-0 trước Lào, thắng Singapore 7-0 và hoà Malaysia với tỷ số 0-0. Hơn nữa, ĐT U17 Việt Nam năm nay có sự tăng cường đáng kể về lực lượng và chất lượng chuyên môn cũng tốt hơn. Hiện tại, BHL đã có trong tay 18 cầu thủ xuất sắc nhất và tôi tin rằng mục tiêu lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu không phải là quá sức đối với ĐT U17 Việt Nam. Cho tới thời điểm này, tinh thần của đội tuyển rất tốt. Tất cả các tuyển thủ đềi hứng khởi và sẵn sàng nhập cuộc⬝.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM